Tôn vinh kỳ tích của người nghèo

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 11 lượt xem

Ton vinh ky tich cua nguoi ngheo

Lần đầu tiên ở tỉnh Bình Phước cũng như tại VN, cây điều - từng được mệnh danh là cây xóa đói giảm nghèo - đã được tôn vinh trọng thể qua một lễ hội hoành tráng, với sự tham gia của khoảng 5.000 người dân thị xã Đồng Xoài.

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, cùng hai phó thủ tướng thường trực của 2 nước bạn Campuchia và Lào cũng hiện diện trong lễ hội này.

Từ những năm 1990 trở về trước, ngành điều VN gần như vô danh. Thế nhưng, chỉ qua 20 năm hình thành và phát triển, ngành điều VN đã lừng danh thế giới, khi liên tục từ năm 2006 trở lại đây, xuất khẩu điều VN vượt xa Ấn Độ để chiếm ngôi vị là quốc gia xuất khẩu điều số 1 thế giới. Nếu như năm 2006, kim ngạch xuất khẩu của ngành điều chỉ đạt 504 triệu USD, thì năm 2007 là 651 triệu USD.

Năm 2008 là 920 triệu USD và năm 2009, do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, con số trên là 850 triệu USD – nhưng VN vẫn đứng số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều. Dự kiến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của ngành điều VN sẽ đạt 1 tỉ USD. Từ một ngành sản xuất “vô danh”, xuất phát từ việc trồng tự phát của người dân, cây điều đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở nhiều địa phương, thúc đẩy kinh tế và dân sinh phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng triệu lao động trên cả nước và mở ra một cơ hội mới cho hàng triệu hộ nông dân thoát nghèo.

Những ngày diễn ra lễ hội “Quả điều vàng” đã thật sự biến thị xã Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước sôi động, náo nhiệt. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong lễ hội là làm gì để cây điều thật sự là cây mang lại “vàng ròng” cho người dân một cách bền vững và ngành xuất khẩu điều mãi tỏa sáng, luôn dẫn đầu thị trường thế giới? Ngày 21.3, sẽ diễn ra 2 hội thảo chuyên đề “chiến lược phát triển ngành điều VN” và “xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu địa phương và thương hiệu ngành điều VN”.

Nhiều câu hỏi sẽ được nhiều chuyên gia ngành điều đặt ra trong 2 hội thảo này. Ông Bùi Văn Thạch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước – cho rằng: “Cây điều đã trở thành phần “hồn” của người dân Bình Phước, “xã hội hóa điều” đã hình thành trong đời sống xã hội tỉnh Bình Phước. Cho nên, tỉnh sẽ quyết tâm dồn mọi nỗ lực để đầu tư phát triển cây điều trở nên một loại cây chiến lược trong cơ cấu kinh tế”.

Làm gì để Bình Phước vẫn giữ vững diện tích điều lớn nhất nước? Cách nào để có được một chế độ thu mua giá điều hợp lý, bảo đảm người dân có lời qua trồng điều? Vai trò của chính quyền địa phương ra sao để góp phần bảo vệ giá điều có lợi cho nông dân. Giải pháp nào để mở rộng thị trường nội địa? Làm gì đa dạng hóa sản phẩm làm ra từ nhân điều? Những câu hỏi trên vẫn đang là nỗi trăn trở, thao thức của những người yêu mến, gắn bó với ngành điều.

Ngày 20.3, Cty CP giao dịch hàng hóa Sài Gòn Thương Tín (Sacom – STE) đã ra mắt “sàn giao dịch điều” đầu tiên, tại tỉnh Bình Phước. Mục tiêu của sàn giao dịch là kết nối giữa người mua và người bán, thông qua hệ thống giao dịch điện tử.

Tham gia sàn giao dịch, doanh nghiệp sẽ được bảo hiểm giá, nhằm giảm thiểu những rủi ro về biến động giá trên thị trường. Bên cạnh đó, tính cung cầu trên thị trường sẽ được đảm bảo thông qua các hợp đồng giao dịch sẽ diễn ra trong tương lai. Dự kiến, Sacom – STE sẽ dành khoản tín dụng trọn gói 2.000 tỉ đồng cho các doanh nghiệp thu mua điều.

Khởi công nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol. Ngày 20.3, tại Bình Phước, Cty TNHH nhiên liệu sinh học Phương Đông (OBF) cùng các nhà đầu tư, gồm: Tập đoàn Itochu (Nhật Bản), TCty Dầu VN (PV Oil) và Cty Licogi 16 đã tổ chức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất cồn nhiên liệu sinh học (ethanol), có tổng mức đầu tư trên 80 triệu USD.

Nhà máy có công suất thiết kế 100 triệu lít/năm, tiêu thụ khoảng 240.000 tấn sắn lát khô/năm. Sản phẩm của nhà máy là ethanol biến tính, sẽ được pha trộn với xăng của NM lọc dầu Dung Quất để phân phối trên thị trường cả nước. C.H - Q.T

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang