(ĐSCT) Liên ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An vừa thanh kiểm tra kho thuốc cũng như việc chấp hành các qui định về công tác dược của 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Tương Dương, Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu, phát hiện tình trạng bất hợp lý về cơ cấu các mặt hàng thuốc đã nhập, không căn cứ sát vào mô hình bệnh tật và nhu cầu sử dụng thuốc thực tế tại địa phương, không dựa trên cơ sở số liệu sử dụng các năm trước đó cũng như phác đồ điều trị chuẩn và khả năng tài chính của bệnh viện. Việc nhập ồ ạt thuốc không cần thiết dẫn đến tồn kho thuốc đã hết hạn sử dụng hoặc sắp hết hạn với số lượng vượt quá mức cho phép theo qui định Nhà nước nhiều lần. Điển hình là Bệnh viện đa khoa Yên Thành: tính đến hết quý I-2009 tồn kho khối lượng thuốc trị giá tới 1.661.261.484 đồng, vượt 121,3% so với giới hạn cho phép là 750 triệu đồng, trong khi vẫn “ôm” khoản nợ tiền thuốc là 1,1 tỉ đồng; Bệnh viện Tân Kỳ tồn kho thuốc 1,3 tỉ đồng, vượt 89% so với giới hạn cho phép là 650 triệu đồng, trong khi vẫn nợ DN cung ứng thuốc 1,214 tỉ đồng; Bệnh viện Diễn Châu cũng tồn kho vượt 80,2% cho phép; Bệnh viện Kỳ Sơn tồn kho vượt 58,4%... Được biết các bệnh viện công trên toàn tỉnh Nghệ An hiện đang nợ đọng DN khoảng 40 tỉ đồng tiền thuốc và tình trạng chiếm dụng vốn DN kéo dài như trên sẽ dẫn đến việc các bệnh viện khó có khả năng nhập đủ thuốc mới cần thiết, trong khi phải bỏ một loạt thuốc hết hạn sử dụng, và không được áp dụng kết quả đấu thầu mới nên vẫn bán thuốc sắp hết hạn theo giá cũ (có loại thuốc bệnh viện Quỳnh Lưu, Diễn Châu bán ra với giá cao hơn từ 7%-20% so với giá trên thị trường hiện nay). Vụ việc vẫn chưa có quyết định xử lý.