Sau tết Nguyên đán, trên biên giới Hà Giang lại xảy ra nhiều vụ mất tích phụ nữ và trẻ em (PNTE) khiến cuộc sống của người dân vùng biên này rơi vào tình trạng “ăn không ngon ngủ không yên”. Trước tình hình trên, Cục Phòng chống tội pham ma túy (PCTPMT) BĐBP đã chỉ đạo Phòng PCTPMT BĐBP Hà Giang phối hợp với các Đồn BP Lũng Cú, Săm Pun, Lũng Làn xác lập chuyên án mang bí số 310T nhằm đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm bắt cóc, buôn bán PNTE, trả lại sự bình yên cho người dân nơi đây.
Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, lực lượng đánh án mất rất nhiều thời gian và công sức, bởi nhóm đối tượng người nước ngoài đã được đưa vào “vòng ngắm” của ban chuyên án hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường giao dịch với các chân rết là người Việt qua điện thoại di động rồi tổ chức bắt cóc người qua biên giới. Sau gần một tháng nằm vùng, các trinh sát đã thu thập được nhiều thông tin về quy luật hoạt động của các đối tượng. Ngày 11-3, xác định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định tổ chức mật phục bắt đối tượng.
Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 310T.
17 giờ 30 phút ngày 13-3, bóng tối bao trùm khắp khu vực bản Mã Lầu, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn. Từ phía đường biên giới Việt Nam xuất hiện 3 người đàn ông nai nịt gọn gàng như một người đi rừng, vừa đi vừa ngó nghiêng cảnh giới xung quanh. Chờ khi đối tượng vào đúng điểm phục kích, lực lượng đánh án bất ngờ ập tới bắt giữ. Lúc này, ba tên trong nhóm đã dùng dao chống trả quyết liệt hòng thoát khỏi vòng vây. Một tên nhanh chóng chạy thoát thân về bên kia biên giới, hai tên còn lại bị bắt tại chỗ. Chúng là Sùng Sỉu Dia, SN 1986, trú tại Xà Nhù, Tùng Cản, Malypho, và Thò Chá Sò, SN 1984, trú tại Nhù Tủng, Mù Cả, Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng phòng PCTPMT, BĐBP Hà Giang cho biết: Để bắt hai đối tượng Sùng Sỉu Dia và Thò Chá Sò, các trinh sát đã phải dày công truy tìm mắt xích quan trọng là Mua Thị Cho, SN 1986, quê gốc tại xóm Khó Thèng, xã Tà Lủng, Đồng Văn. Thị đã bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng từ nhiều năm nay, nhưng thường về Việt Nam dưới hình thức thăm thân để lén lút gặp gỡ một số gia đình có phụ nữ và trẻ em với mục đích lừa đảo, bán các nạn nhân “cắn câu” sang bên kia biên giới. Sau khi bắt giữ Cho, ngày 7-3, phòng PCTPMT BĐBP Hà Giang đã bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Thò Mí Pó, SN 1989 và Vàng Mí Lúa, SN 1980, trú tại Lũng Cú (Hà Giang). Theo lời khai của các đối tượng, từ giữa năm 2009 đến tháng 1-2010, chúng đã cấu kết với nhau gây ra 6 vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Ngoài 2 vụ bắt cóc trên, giữa tháng 5-2009, chúng đã bắt cóc chị Lầu Thị Chía , SN 1980, trú tại xã Lũng Cú; tháng 7-2009, chúng bắt cóc Vừ Thị Dí, SN 1991; tháng 12-2009, bắt cóc Giàng Thị Ly; đến tháng 1-2010, nhóm đối tượng này đã bắt cóc chị Hò Thị Chở, SN 1996 đều ở xã Lũng Cú...
Mai Anh


