Tóm gọn đối tượng truy nã trong đêm Giao thừa

Sau 4 năm lẩn trốn, đúng đêm Giao thừa, Mạnh về chúc tết người thân thì bị các trinh sát mai phục tóm gọn.

Sáng 11/2 (tức mùng 4 Tết Bính Thân 2016), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương (PC52) đã bàn giao Lê Thế Mạnh (23 tuổi, quê quán Thanh Hóa) cho Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục thụ lý điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Mạnh bị bắt sau 4 năm trốn lệnh truy nã

Theo cơ quan điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tháng 7/2012, Lâm cùng đồng bọn trộm cắp tài sản của một hộ dân trên địa bàn TP Thủ Dầu Một thì bị người dân phát hiện, bắt quả tang giao cơ quan Công an xử lý. Trong quá trình được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại hầu tra, Mạnh đã bỏ trốn và không trình diện theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Do đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Mạnh.

Sau 4 năm lẩn trốn tại khu vực cảng Cát Lái (TP.HCM), đêm giao thừa, Mạnh về nhà của người thân ở phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) để chúc Tết thì các trinh sát mai phục, tóm gọn./.

Theo Trung Kiên/Dân Trí

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tom-gon-doi-tuong-truy-na-trong-dem-giao-thua-478586.vov