Theo Thiếu tướng Nguyễn Viết Thế, đấu tranh với tội phạm trong không gian thực đã rất khó khăn, đối với không gian ảo còn khó hơn nhiều. Dự báo năm 2010, tội phạm sẽ tập trung vào mảng tài chính, ngân hàng, lừa đảo qua thẻ ATM. Bên cạnh đó, mạng 3G đã được triển khai tại Việt Nam đã bắt đầu có sự tấn công của các loại mã độc, lây nhiễm virus qua các thiết bị di động.
Đánh giá của Cục Tin học nghiệp vụ - Bộ Công an cho thấy, năm 2009, tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến rất phức tạp. Điều này thể hiện qua việc: gia tăng các vụ tấn công, các virus mã độc tăng lên, số lượng các cuộc tấn công cũng tăng lên gấp đôi. Tội phạm tập trung tấn công vào cơ quan thuộc ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán…
Ông Vũ Quốc Khánh - Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết: “Chúng ta chỉ mới có thể ước lượng được những thiệt hại đơn giản như: 1 chiếc máy tính bị nhiễm virus phải cài đặt lại sẽ tốn kém về thời gian, lượng thông tin và tiền của. Trước đây đã có công bố, một đợt phát tán virus rộng rãi sẽ tiêu tốn của toàn xã hội hàng chục tỷ đồng. Nếu tính đến những thiệt hại lâu dài như gián đoạn hoạt động, lộ bí mật kinh doanh thì hậu quả khôn lường”.
Ông Trần Nguyên Vũ - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính cho biết: “Thời gian gần đây, các bộ, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp đã nhận thức được rằng cần ưu tiên hàng đầu cho an toàn thông tin. Theo thống kê của hiệp hội an toàn thông tin, các doanh nghiệp đầu tư cho an ninh bảo mật thấp nhất là 5-7%, cao nhất là 15-20% tổng đầu tư CNTT hàng năm”.
Theo ông Hoàng Văn Kiên - đại diện Ngân hàng cổ phần Quân đội (MB), không ai có thể khẳng định việc bảo mật của mình là hoàn hảo; công nghệ bảo mật cũng rất đa dạng và khuôn khổ ứng dụng khác nhau. Các doanh nghiệp cần phải học hỏi, thử nghiệm, và thay đổi cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần có chính sách bảo mật toàn diện từ văn bản đến công nghệ. Ông Kiên cho rằng, để bảo mật thông tin, con người vẫn là chủ yếu. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn công nghệ bảo mật cũng như nguồn lực để làm công việc này.
Ông Vũ Quốc Khánh nhận định, khó khăn lớn khi triển khai an ninh bảo mật tại các cơ quan, tổ chức chính phủ là đội ngũ nhân lực có trình độ về an toàn thông tin rất hạn chế. Ngoài ra, các hướng dẫn, quy định về an toàn thông tin cho các mức, các cấp vẫn còn thiếu và đòi hỏi quá trình khắc phục lâu dài; năng lực dự báo, giải quyết sự cố cũng yếu kém.
Theo ông Vũ Quốc Khánh, các cơ quan Nhà nước phải đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và lãnh đạo, nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ. Từng bước xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý, đánh giá trình độ và mức độ của việc đào tạo an toàn thông tin. Đồng thời, xây dựng các quy chế điều phối ở các cấp, đặc biệt là ở quy mô quốc gia và thường xuyên đánh giá hoạt động để có đối sách phù hợp.