'Tôi không tách ra để “ăn riêng”'

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 37 tháng trước 27 lượt xem

(Toquoc)- “Đây là sự đổi mới cần thiết để thu hút khán giả đến với sân khấu”- NSƯT Chí Trung tâm sự.

(Toquoc)- “Tôi không phải là ông bầu muốn tách ra để “ăn riêng” mà đây là sự đổi mới cần thiết để thu hút khán giả đến với sân khấu”- NSƯT Chí Trung tâm sự.

Quyết định khai trương một sân khấu hài kịch tại đảo Hồ Thiền Quang (37 Trần Bình Trọng, HN) mang tên Nhà hát Thanh Niên dành riêng cho những khán giả yêu thích hài kịch trong khi đang thưa vắng khán giả đến với sân khấu là điều không ít người lo ngại cho anh. “Đó chính là sự đổi mới cần thiết để thu hút khán giả”- NSƯT Chí Trung- Trưởng đoàn II, Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ với phóng viên Tổ Quốc.

+ Vì sao anh lại quyết định tách riêng hoạt động trong khi sân khấu phía Bắc vẫn đang hết sức khó khăn trong việc thu hút khán giả?

- Phải thừa nhận một sự thật đáng tiếc là Nhà hát Tuổi trẻ- nơi được coi là niềm tự hào của sân khấu kịch phía Bắc, nơi duy nhất thường xuyên đỏ đèn cũng không còn nhiều khán giả nữa. Nguyên nhân là do chúng tôi đã canh tác bạc màu mảnh đất này.

' Trong tương lai có thể chúng tôi sẽ mở rộng thêm nhiều điểm diễn mới như Mỹ Đình, Cầu Giấy...'-NSƯT Trí Chung nói

Nhà hát có tới 4 đoàn, chúng tôi phải thay nhau làm theo thời vụ, mỗi đoàn 3 tháng. Liền tù tì trong 3 tháng ấy, chúng tôi diễn liên tục những vở của chúng tôi để phục vụ khán giả. Họ đến xem đêm đầu tiên thì hay quá, nhưng mai vẫn diễn như thế, cả tuần vẫn vở ấy thì khán giả còn thích nữa không? Đó là lý do để BGĐ Nhà hát cử tôi đi tìm một điểm diễn mới, và nhân duyên khiến tôi gặp được anh Ngọ Duy Hiểu ở TW Đoàn. Đây là một con người hết sức tâm huyết. Chúng tôi đã gặp nhau ở ý tưởng phục vụ văn hóa cho sinh viên, giới trẻ.

Sân khấu đảo hồ Thiền Quang đã được đầu tư nâng cấp khang trang và hiện đại với khán phòng có sức chứa khoảng 500 người, đủ tiêu chuẩn của sân khấu hiện đại để chúng tôi có thể lên kế hoạch cho một tụ điểm biểu diễn chuyên nghiệp lại đang để trống.

+ Tách ra riêng một đoàn, liệu có phải NSƯT Chí Trung đang định làm ông “bầu”?

- Tôi không phải là một ông bầu, muốn tách ra tư nhân để “ăn tất” mà đây là một chương trình kết hợp giữa Nhà hát tuổi trẻ và TW Đoàn và Công ty cổ phần giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô (chịu trách nhiệm phát hành vé). Tôi vẫn chỉ là một nghệ sỹ (có hơi hướng doanh nhân).

+ Có thêm tụ điểm sân khấu nghĩa là có thêm “đất dụng võ” cho các nghệ sĩ, nhưng anh có lo ngại, tâm lý của người Hà Nội không thay đổi, nghĩa là, vẫn không có khán giả đến với sân khấu hay không?

Lâu nay nhiều người đổ lỗi cho nghệ sỹ khi sân khấu không hay, không có khán giả. Nhưng khán giả không đến rạp thì làm sao mà đổ lỗi được. Khán giả miền Bắc thường khó tính và không phải ai cũng sẵn sàng đến rạp, tôi công nhận điều ấy nhưng không lẽ mình bỏ. Ngược lại, tôi nghĩ phải hâm nóng lại nhiệt tình của khán giả bởi nhu cầu thưởng thức văn hóa tự thân mỗi con người đều có.

+ Các anh đã có những dự định gì cho việc “hâm nóng nhiệt tình của khán giả”?

- Về lâu dài đây không đơn thuần chỉ là sân khấu hài, cho dù hài là mặt mạnh. Trước mắt, đây sẽ là một điểm diễn chuyên về hài và được chia ra từng buổi, từng chương trình khác nhau. Ví dụ như: tối thứ 4 chúng tôi sẽ có buổi diễn miễn phí dành cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, với các tiết mục ca múa nhạc, hài kịch. Các thông tư, nghị định về sinh viên cũng sẽ được chuyển tải đến họ bằng nghệ thuật.

Nhiệm vụ của Nhà hát và TW Đoàn khi bắt tay với nhau là đã rõ nhưng quan trọng hơn, qua những đêm diễn này chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu sân khấu của khán giả. Tối thứ 5 sẽ là “Siêu thị cười”. Sẽ có 8-10 nhóm hài tại Hà Nội được mời về diễn, sau khi trừ tiền rạp, điện nước, toàn bộ tiền vé sẽ chia đều cho các đoàn. Điều này sẽ tạo ra một chương trình thường xuyên cho rạp. Còn tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, chúng tôi sẽ diễn những chương trình hài dàn dựng chính thống của nhà hát Tuổi trẻ. Khán giả có thể xem lại những tiểu phẩm trong chùm hài kịch "Đời cười" như "Bến Ô sin", "Giao thông - quốc nạn", "Học giả - Tri ân"...

Và sẽ có nhiều vở diễn mới đang được dàn dựng như: “Người hùng chạy trốn, “Ôi! Loa phường”… Cùng với hơn chục chương trình cũ được lựa chọn và sẽ lên chương trình suốt 3 tháng để khán giả có thể lựa chọn. Tuy nhiên, đây cũng là một mảng, chúng tôi cũng đang dự định dựng những vở kịch đặc biệt về đề tài thanh niên, các chương trình hài kịch như gala cười... Trong tương lai có thể chúng tôi sẽ mở rộng thêm nhiều điểm diễn mới như Mỹ Đình, Cầu Giấy...

+ Anh đã có lực lượng diễn viên hài đầu quân cho sân khấu này?

- Sân khấu này sẽ quy tụ rất nhiều gương mặt được công chúng yêu mến, sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ đang được yêu thích như tôi (tất nhiên- cười), Ngọc Huyền, có Sĩ Tiến, Đức Khuê, Bá Anh, Hoa Thúy, Quang Ánh... và không thể không kể đến Vân Dung, Quang Thắng, Hiệp "gà"... Họ sẽ là những cộng tác viên đắc lực, tôi nghĩ sắp tới cũng nên xóa bỏ biên chế diễn viên vì không có biên chế nào bằng hình ảnh diễn viên. Khi thu nhập đẩy lên gấp 3, gấp 4 lần bây giờ tự họ sẽ không chạy nhiều nơi nữa. Tôi tin rằng rằng nếu đây là sân khấu thường niên, có thể chi 1-2 triệu/đêm (quá ít so với con số 10 triệu/đêm diễn ngoài) nhưng họ được làm nghề một cách chuyên nghiệp, mà đó cũng là khát vọng chính đáng của tất cả các diễn viên thì không diễn viên nào từ chối hợp tác.

'Chúng tôi muốn hướng đến sản phẩm chất lượng cao nhưng giá thành thấp dành cho khán giả.'

+ Sau những buổi diễn đầu tiên, anh có thể đánh giá lượng khán giả đến với sân khấu hài của rạp Thanh Niên ra sao?

- Trong tháng đầu tiên sân khấu mới mở cửa (3/7-31/7), giá vé rất ưu đãi với hình thức mua 1 vé- tặng 1 vé. Giá vé chính thức là 60.000 đồng/vé, nhưng với hình thức đó, khán giả thủ đô chỉ tốn 30.000 đồng/vé cho một buổi tối cùng cười cùng ngẫm ngợi. Đây là chủ trương của chúng tôi ngay từ khi triển khai thực hiện ý tưởng về sân khấu này. Chúng tôi muốn hướng đến sản phẩm chất lượng cao nhưng giá thành thấp dành cho khán giả. Đây sẽ là 8 suất diễn/4 tuần với 8 chương trình khác nhau, khán giả có thể xem cả tháng không bị trùng lặp.

+ Hài nhiều quá thì khán giả cũng sẽ sẽ chán, anh có lo ngại điều đó? Và thực sự, muốn nói gì thì nói, chính kịch mới chính là sân khấu đích thực.

- Chúng tôi sẽ thay đổi món liên tục. Tôi tin, khi có một sân khấu cố định, khán giả được lựa chọn món mình thích thì sẽ không còn nhàm chán nữa, và trước mắt Ban giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cũng dự trù một số tiền bù lỗ cho những đêm diễn đầu tiên chưa bán được vé.

Chúng tôi phải được đứng bằng một chân đã rồi mới có thể làm được nhiều hơn. Vẫn có những đêm diễn chính kịch như: “Người hùng chạy trốn” và mong là sau này sẽ nhiều hơn.

Hy vọng rằng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, đặc biệt là hài kịch của công chúng thủ đô được đáp ứng đều đặn từ sân khấu này. Và đây sẽ là thành công lớn nhất của những nghệ sĩ góp phần gây dựng nên một sân khấu xã hội hóa với loại hình riêng biệt: hài kịch như chúng tôi đang làm.

+ Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này và chúc cho rạp Thanh niên luôn đầy ắp khán giả!

Hồng Hà (thực hiện)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tên người
Động từ
Cụm từ
Tổ chức
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang