Đọc tin bài về anh Bảo Châu tôi rất tự hào, giờ đọc thêm bài của Anh Tuấn nên tôi muốn chia sẻ một chút suy nghĩ cá nhân về vấn đề này.
Tôi xin giải thích theo cách riêng và ý hiểu của mình như thế này. Chúng ta đang sống trong một thế giới kín, và những gì chúng ta biết (nói chung toàn nhân loại nha) thì được hiểu là "kiến thức" hay là "knowledge". Và kiến thức toàn nhân loại có thể nói là có hạn (mặc dù rất là lớn). Toàn bộ kiến thức đó nó như quả bóng và chúng ta sống ở bên trong đó. Khoa học cơ bản giúp chúng ta mở rộng quả bóng đó ra, còn khoa học ứng dụng giúp chúng ta sắp xếp lại các kiến thức đã biết thành các hệ thống thiết bị phục vụ một mục đích nào đấy của chúng ta.
Khi khoa học ứng dụng phát triển đến một mức nào đó rồi (như tôi nói là ra đến biên của quả bóng rồi) thì nó không thể phát triển thêm được nữa, và muốn phát triển nữa, thì chỉ có cách là mở rộng quả bóng ra, và đó chính là khoa học cơ bản.
Việt Nam chưa thấy được tầm quan trọng của khoa học cơ bản vì bản thân khoa học ứng dụng của chúng ta vẫn mới chỉ loanh quanh ở tâm quả bóng thôi, chưa ra tới biên, nên không có nhu cầu là đương nhiên rồi. Nhưng các nước phát triển thì khác, khoa học ứng dụng họ đã ra đến biên, và muốn phát triển tiếp thì chỉ có cách là đầu tiên phải phát triển khoa học cơ bản
Một điều nữa tôi muốn chia sẻ ý kiến cá nhân đó là khoa học cơ bản không là tài sản của một quốc gia/ tổ chức nào cả, mà nó là "kiến thức" của toàn nhân loại. Và một người Việt Nam cống hiến, mở rộng "quả bóng kiến thức" cho toàn nhân loại thì thực sự là rất đáng tự hào, không quan trọng là anh ấy học ở đâu (vì các nước đó cũng đào tạo đầy người, mà có ai được như anh ấy đâu), và cũng không quan trọng là anh ấy có làm ở Việt Nam hay là ở Mỹ, anh ấy nên làm ở nơi tốt nhất anh ấy có thể cống hiến để mở rộng "quả bóng kiến thức"
Còn về việc chúng ta được lợi gì thì cũng nói thật rằng hiện tại thì chưa, nhưng sau này, trực tiếp hay gián tiếp thì chắc chắn là có, mà không chỉ Việt Nam, mà toàn nhân loại
Tiện đây tôi cũng xin khuyến nghị với chính phủ và Bộ giáo dục, điều kiện vật chất để phát triển khoa học cơ bản của chúng ta còn thấp, nên chính phủ và Bộ cần có chính sách, hợp tác để các em có đam mê và tài năng phát triển khoa học cơ bản tới các nước có điều kiện tốt hơn để phát triển và cống hiến, khi chúng ta đủ điều kiện để phát triển khoa học cơ bản đỉnh cao thì lại mời về (tôi nghĩ là Trung Quốc cũng đã từng làm như thế). Điều này không chỉ tăng vị thế của Việt Nam mà thực sự là có lợi cho toàn nhân loại
Xin chân thành cảm ơn
Vinh Nguyễn