Toàn cảnh xô xát giữa dân và hàng trăm công nhân mỏ

Để lấp con đường đi qua bãi thải, Công ty than Khánh Hòa đã điều động hàng trăm công nhân đến hiện trường. Người dân làng Ngò kéo nhau ra phản đối, va chạm đã xảy ra…

 Ngày 12/11, Lãnh đạo công ty than Khánh Hòa đã huy động hàng trăm công nhân đến địa phận thôn Ngò (xã An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên) để lấp con đường nhựa cũ

Ngày 12/11, Lãnh đạo công ty than Khánh Hòa đã huy động hàng trăm công nhân đến địa phận thôn Ngò (xã An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên) để lấp con đường nhựa cũ

Người dân làng Ngò không muốn lấp đường đi chính nên...

... n gay khi công nhân mỏ cùng lực lượng chức năng tiến hành san lấp con đường, hàng trăm người dân trong làng Ngò kéo đến nơi thi công. Trong quá trình giằng co đã xảy ra một số vụ va chạm giữa công nhân mỏ, lực lượng chức năng với người dân địa phương

PGĐ công ty than Khánh Hòa, Nguyễn Văn Bính cho biết: " Ngày 12/11, công ty huy động công nhân ra đó để giải tỏa nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhân dân quay lại đánh anh em, đến giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Tuấn phải đi viện. Anh Tuấn bị đánh, và ném đá vào bả vai. Trong vụ việc này, số người bị thương, nặng nhất là cán bộ phòng an toàn, ông Triều khi nhảy ra can bị người dân cầm thẳng hòn đá đập vào mặt. Ngoài ông Triều ra còn nhiều người khác bị đánh"

Trong khi đó, người dân làng Ngò cho hay: " Công nhân mỏ cầm gậy gộc áp đảo người dân, khiến 3 người dân làng Ngò bị thương nhưng không đưa người bị thương đi cấp cứu. Những nạn nhân bị thương được người dân thống kê gồm bà Nguyễn Thị Phương (SN 1925), Trương Thị Ngải, Dương Thị Thân (SN 1968)".

Nguyên nhân chính là người dân không muốn lấp đường giao thông chính, đường liên huyện không phải đường của dân; bất chấp việc đã có một tuyến đường chính cho người dân đã đi vào hoạt động

Theo lời ông Bính, do lệnh từ trên xuống, yêu cầu mỏ phải di dân ra khỏi khu vực vì nguy cơ sập, công ty phải làm chứ không muốn làm ngay vì muốn đối thoại với người dân. Còn về việc người dân bị thương vong, công nhân không gây ra. Công ty bị thương nhiều hơn. Khi huy động công nhân xuống, công ty yêu cầu công nhân không đánh nhau. Tuy nhiên, khi đó một số phụ nữ lăn ra bảo công ty đánh nhưng thực tế là không ai đánh

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh, ông Trần Văn Quang khẳng định, không có chuyện đánh nhau giữa công nhân mỏ và người dân làng Ngò. “Thời điểm xảy ra vụ việc tôi cũng có mặt, nhiều người dân bị thương bảo là do công nhân mỏ đánh. Tuy nhiên, trong khi xảy ra điểm nóng, nhiều người không giữ được bình tĩnh nên xảy ra xô xát. Nhiều người dân bị thương là do quá trình xô đẩy. Ngay cả người dân cũng không bình tĩnh được đã ném đá vào giám đốc công ty đó. Khi đó lực lượng công an huyện, xã cũng có mặt để bảo vệ. Và không thể có chuyện đánh nhau", ông Quang cho biết.

Những xe của công ty than bị người dân ngăn chặn không cho hoạt động

“Tạm thời Mỏ, huyện, địa phương và người dân ký biên bản chưa được lấp đường. Khi nào lấp thì phải có chỉ đạo từ các cấp. Không ai để đường dân sinh đi qua bãi thải của mỏ than vì rất nguy hiểm”, ông Quang cho hay

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/toan-canh-xo-xat-giua-dan-va-hang-tram-cong-nhan-mo-281387.html