SGGP ( hôm 4/7) cho biết lí do Tòa án Tối cao Honduras đưa ra là ông Zelaya đã vi phạm Hiến pháp khi muốn tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ. Tòa án này còn đe dọa phạt ông Zelaya tù 20 năm với tội danh trên. Phản ứng trước tuyên bố của Tòa án Tối cao Honduras, Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez thông báo ngưng cung cấp dầu cho nước này đến khi ông Zelaya được phục chức. Tổng thống Ecuador, Rafael Correa và Tổng thống Argentina, Cristina Fernandez tuyên bố sẽ hộ tống ông Zelaya về nước vào ngày 5/7.
Trước đó, hôm 28/6, Quốc hội Honduras đã bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội Roberto Micheletti làm tổng thống lâm thời thay thế tổng thống vừa bị phế truất cho đến hết nhiệm kỳ là vào ngày 27/1/2010.
Tuy nhiên, đến ngày 30/6, 192 thành viên trong Đại hội đồng LHQ đã yêu cầu phục chức ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya. H.Q (tổng hợp)