Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, đội viên Đội du kích Ba Tơ; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND…
Ông Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ôn lại truyền thống anh dũng của Đội du kích Ba Tơ và khởi nghĩa Ba Tơ. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ diễn ra ngày 11/3/1945. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, đồng bào Kinh và đồng bào H'Re mang giáo mác và biểu ngữ kéo lên châu lỵ Ba Tơ hô vang khẩu hiệu "Đánh đổ quân phiệt Nhật, tẩy sạch thực dân Pháp", "Việt Nam độc lập" làm quân địch hoảng sợ.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Đội du kích Ba Tơ (Quảng Ngãi). Ảnh: TTXVN
Đến tối 11/3, Quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm đồn, giải phóng châu lỵ Ba Tơ. Sáng 12/3, ban lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Tơ tổ chức mit tinh tuyên bố cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Đội du kích Cứu quốc quân Ba Tơ, gọi tắt là Đội du kích Ba Tơ, ra đời sau cuộc khởi nghĩa Ba Tơ (ngày 11/3/1945) do Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi lãnh đạo, là lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nam Trung Bộ.
Đội du kích Ba Tơ đã phát triển nhanh chóng về số lượng, trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào kháng Nhật cứu nước tại tỉnh Quảng Ngãi trong kháng chiến và sau này trở thành tiền thân của lực lượng vũ trang Liên khu 5. Phát huy truyền thống anh hùng của khởi nghĩa Ba Tơ năm xưa, Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ ngày nay đã đoàn kết một lòng xây dựng quê hương mới giàu đẹp, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, của huyện Ba Tơ sau 35 năm giải phóng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần quật khởi của khởi nghĩa Ba Tơ, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm nay là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, cũng là dịp để các cấp ủy Đảng lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng quê hương đất nước phát triển bền vững.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự lễ khởi công xây dựng Tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ, trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Ba Tơ