Tổ chức tín dụng có thể bị kiểm soát đặc biệt 2 năm

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 12 lượt xem

Theo thông tư số 22 vừa được NHNN ban hành, các tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ bị kiểm soát đặc biệt khi có khả năng mất chi trả, nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc có số lỗ lũy kế lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực tế và các quỹ.

Trường hợp mất khả năng chi trả thể hiện khi TCTD 3 lần liên tiếp không đảm bảo tỉ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo và tổng tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp theo đối với từng loại đồng tiền, vàng.

Khoản nợ không có khả năng thu hồi thể hiện khi nợ xấu chiếm từ 10% trở lên so với tổng dư nợ cho vay hoặc từ 100% vốn tự có trở lên trong vòng 3 tháng liên tiếp. Thời hạn kiểm soát đặc biệt được ấn định tối đa là 2 năm và chỉ chấm dứt khi TCTD khắc phục hết các nguyên nhân trên, hết hạn kiểm soát đặc biệt mà không gia hạn hoặc TCTD không khắc phục được dẫn đến phá sản.

Khi TCTD bị kiểm soát đặc biệt, NHNN sẽ cử cán bộ đến giám sát trực tiếp, chỉ đạo TCTD thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng hoạt động yếu kém, không an toàn, mất ổn định của TCTD hoặc yêu cầu TCTD phải báo cáo định kỳ hay đột xuất các chỉ đạo của NHNN.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang