
|
| Ảnh minh họa |
Đồng thời, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương cần hoàn thành việc công bố và cung cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách, kèm theo giới thiệu tóm tắt, các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh, để các cấp, các đơn vị trong ngành Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương.
Tổ chức cho các đối tượng học sinh tham quan, học tập tại các bảo tàng và di tích nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa và giá trị các di sản văn hóa của địa phương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý việc thực hiện miễn vé tham quan bảo tàng và di tích cho các đối tượng học sinh trong ngày kỷ niệm này. Tổ chức và hướng dẫn cho các đối tượng học sinh tham gia bảo vệ, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa…
Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để lựa chọn việc tổ chức các hình thức hoạt động tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa Bắc Trung Bộ cho công chúng, đặc biệt là đối tượng học sinh ở các cấp học (tổ chức tham quan, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm hoặc các cuộc thi tìm hiểu về chủ đề di sản văn hóa Bắc Trung Bộ, có kết hợp với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương).
| Chương trình hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các tỉnh Bắc Trung Bộ và các cơ quan hữu quan tổ chức tại Hà Nội, từ ngày21 - 23/11/2011, với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản văn hóa Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011”. |
Tuệ Văn