Nội dung thi gồm thi lý thuyết và thi xe ô tô (trạng thái tĩnh). Ở phần lý thuyết, các lái xe được kiểm tra luật giao thông đường bộ, các biển báo hiệu giao thông, chức trách lái xe, cách khắc phục một số hư hỏng thường gặp. Trong phần thi xe ô tô, các xe được kiểm tra giấy tờ theo xe và biển số xe, hệ thống động cơ và hệ thống điện…
Kết thúc Hội thi, ở nhóm xe vận tải, xe đồng bộ, giải nhất đã được trao cho lái xe Trương Công Đình và xe BKS QA 50-32, giải nhì được trao cho lái xe Trương Mậu Khoản và xe BKS QA 50- 51, giải ba được trao cho lái xe Bùi Văn Nhung và xe BKS QA 50- 33. Ở nhóm xe ca, xe con, các giải nhất, nhì, ba lần lượt được trao cho lái xe Phạm Việt Khoa và xe BKS 10-02, lái xe Trần Xuân Kiên và xe BKS QK 49-95, lái xe Nguyễn Thái Hồng và xe BKS QA 50- 11.
Trong những năm qua, do hội thi xe máy được tổ chức thường xuyên nên nhận thức, trách nhiệm cũng như trình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ lái xe Học viện PK- KQ ngày càng được nâng lên. Qua mỗi hội thi, ngành xe có điều kiện từng bước củng cố, nâng cao chất lượng xe máy. Bởi vậy, trước tình trạng xe máy đã cũ, linh kiện thay thế khan hiếm, nhiệm vụ nhiều, song ngành xe của Học viện vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tin và ảnh: Phạm Hoàng Hà