Tình trạng không đội mũ bảo hiểm dịp Tết diễn ra phổ biến

Tại Hà Nội, Thanh Hóa, TP HCM tình trạng người tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ diễn ra phổ biến.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, ngày mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn khiến 37 người chết, 65 người bị thương. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

"So với năm 2015, ngày mùng 3 giảm 30 vụ tai nạn, giảm 10 người chết và 24 người bị thương", ông Thái nói.

Vị Chánh văn phòng cho biết, chiều một ngày trước, xe tải gây tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Chương Mỹ khiến anh Bùi Đắc Sơn (34 tuổi) và hai con gái trú tại xã Xuân Hà tử vong khi được đưa vào viện cấp cứu.

Theo thống kê, mùng 3 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 1.438 trường hợp vi phạm, nộp gần 260 triệu đồng vào kho bạc.

Xe tải đâm liên hoàn tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong 4 ngày Tết. Ảnh: Gia Chinh.

Trong ngày, có 3 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé xe khách. Ủy ban ATGT quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để.

Tại Hà Nội, Thanh Hóa, TP HCM tình trạng người tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ diễn ra phổ biến.

Nhiều phụ huynh sử dụng rượu bia, chở con lưu thông trên quốc lộ cũng không đội mũ bảo hiểm.

Sáng mùng 3 Tết, lượng lớn người dân đã đổ dồn về đền, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội để du xuân, cầu may. Tình trạng các bãi trông, giữ xe tràn ra lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn.

Hoàn Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tinh-trang-khong-doi-mu-bao-hiem-dip-tet-dien-ra-pho-bien-post625731.html