>>Hàng tấn cá chết mỗi ngày ở Hồ Trúc Bạch
Ngay sau đó, PV VnMedia đã mặt tại Hồ Tây, tuy nhiên, mật độ cá chết nổi trên mặt hồ đã thưa và rải rác chứ không tập trung dày đặc như phản ánh của người dân.
Theo những người câu cá ở đây, mấy ngày nay, khu vực này đã xuất hiện hiện tượng cá chết bên hồ Trúc Bạch được một số người vớt rồi đổ thẳng vào cống thông với Hồ Tây. Chỉ một phần rất nhỏ được người dân vớt về làm phân bón cây. “Chỉ cách đây nửa tiếng, vô vàn cá bên hồ Trúc Bạch theo cống đổ sang đây, trắng xóa cả một vùng. Giờ gió thổi tản đi khắp hồ rồi”- ông Lê Trọng Tăng, ở 29 phố Đội Nhân nói. Một người dân khác thì cho biết đã chứng kiến một số người nhấc tấm lưới sắt ngăn miệng cống nối giữa hồ Trúc Bạch và Hồ Tây để lùa cá chết sang Hồ Tây.
Cũng như ông Tăng, hầu hết những người được hỏi đều tỏ ý phản đối việc đổ cá chết sang Hồ Tây. “Đây là hành động hết sức vô trách nhiệm. Họ nói là cá này đổ sang Hồ Tây để làm thức ăn cho cá ở hồ, nhưng thực tế, cá chết chỉ làm ô nhiễm môi trường nước mà thôi” - một người dân nói.
Bình thường, những tấm lưới ngăn không cho cá chết ở hồ Trúc Bạch trôi sang Hồ Tây. Nhưng khi tấm chăn được nhấc lên, cá chết ồ ạt dổ sang Hồ Tây
Gió đã lùa vô số cá chết tản đi khắp Hồ Tây
Về nguyên nhân cá hồ Trúc Bạch chết hàng loạt, theo một tờ báo, bà Vũ Thị Lý, Giám đốc Công ty cổ phần Trúc Bạch, cho biết bước đầu xác định nguyên nhân cá chết là do một loại nấm. Nếu như nhận định này là đúng, thì việc cá chết bệnh đổ ồ ạt sang Hồ Tây là một nguy cơ rất lớn cho cá Hồ Tây. Mặt khác, những ngày này, Công ty cổ phần Trúc Bạch đang tổ chức đánh bắt cá giống bán cho các hồ câu cá. Đây sẽ lại là một nguồn lây bệnh cho nhiều hồ cá khác.
Tuy nhiên, nhiều người tỏ ý nghi ngờ nguyên nhân này và cho rằng, cá hồ Trúc Bạch chết chủ yếu do môi trường nước ở đây quá ô nhiễm và chủ nuôi cá thả cá với mật độ quá dày mà không kiểm soát. Cùng với đó là việc đánh bắt cá giống đem bán đã làm sục bùn khiến cá thiếu ôxy mà chết.
Còn theo tìm hiểu của VnMedia, hồ Trúc Bạch hiện có hai cống lớn, tập trung nước thải của rất nhiều hộ dân khu vực xung quanh đổ thẳng xuống hồ. Ông Nguyễn Văn Lưỡng, chi cục trưởng Chi cục môi trường cũng cho biết, hiện nay, hồ Trúc Bạch vẫn có một trạm xử lý nước hồ do Công ty môi trường đô thị quản lý. Tuy nhiên trạm này chỉ xử lý được một phần nhỏ nước thải thuộc góc ven hồ. Lượng nước còn lại thuộc phía Đông, Tây và Bắc hồ đều không được xử lý mà xả thải trực tiếp vào hồ
Trước tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ Trúc Bạch, hôm nay Sở Tài nguyên và Môi trường bắt đầu tiến hành lập đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, phải vài ngày nữa đoàn mới bắt đầu xuống hiện trường làm việc.
Tháng 1/2010 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã lập đề án cải tạo môi trường các hồ ở Hà Nội, theo đó Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia đóng góp, hỗ trợ kinh phí cải tạo 44 hồ. Hiện 500 triệu đồng đã được các nhà tài trợ cam kết dùng để cải tạo hồ, tuy nhiên, hồ Trúc Bạch không nằm trong danh sách này vì đã được cải tạo kè đá.
Trước đó, như VnMedia đã đưa tin, trong gần 1 tuần nay, mỗi ngày có hàng tấn cá, chủ yếu là cá mè ở hồ Trúc Bạch đã bị chết bất thường. Hiện chưa có nguyên nhân chính thức nào được xác nhận.
Tuệ Khanh
