Tình nghĩa phường 5

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 17 lượt xem

ND - Phường 5, TP Cà Mau có tám khóm và hầu hết đều là Khu dân cư tiêu biểu về xây dựng cuộc sống mới. Chuyện về tình làng, nghĩa xóm ở đây thật ấm áp.

Chủ tịch MTTQ phường 5, thành phố Cà Mau Dương Tư Giang mỗi ngày đi xuống khóm đến mấy bận. Chỗ nào bà con cần là ông Chủ tịch Mặt trận có mặt ngay. Ông nói rằng: Có nhiều vấn đề thường đụng chạm đến quyền lợi của bà con, nhất là việc đóng góp tiền lao động công ích, xây dựng nhà cho gia đình chính sách, người nghèo, tiền dân phòng và các loại tiền đóng góp khác, rồi chuyện vận động bà con đóng góp nâng cấp làm sạch đẹp khu dân cư, lộ hẻm... Để làm tốt việc này, Đảng ủy, Mặt trận, các đoàn thể đã kết hợp với các tổ dân phố, tổ tự quản đi sát dân vận động, giải thích để bà con thấu hiểu, không áp đặt, quan liêu. Mọi việc phải rõ ràng, minh bạch, cán bộ, đảng viên, kể cả người thân trong gia đình phải chấp hành gương mẫu, nổi bật nhất là thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", gắn với khóm văn hóa theo tiêu chí "sáu không, bốn có" do Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động...

Đến khóm 4, phường 5, chúng tôi cũng sẻ chia niềm vui với bà con khi được nhận nguồn vốn, những căn nhà đại đoàn kết, nghĩa tình của chính quyền vừa trao tặng dịp Tết vừa qua. Mấy ngày qua, bà Thạch Thị Danh, cứ đi vào đi ra ngắm nghía mãi căn nhà, bà rất xúc động: trước đây, cả gia đình của bà phải ở trong căn nhà tạm bợ chật hẹp; nay có được căn nhà và được hỗ trợ vốn 2 triệu đồng không tính lãi, bà Danh vui mừng lắm. Từ đây, cuộc sống của gia đình bà tạm ổn, chăm chút mua bán nhỏ để lo cái ăn... Vui mừng không kém bà Danh, ông Lý A Cẩu lâu nay không có nghề nghiệp ổn định, đời sống gia đình rất khó khăn, nay được phường cho mượn một triệu đồng không tính lãi; ông đóng ngay cái xe bán bánh mì bán ở đầu hẻm, hằng ngày cũng thu nhập 70-80 nghìn đồng đủ để gia đình gỡ khó khăn. Niềm vui lớn nhất của gia đình ông Cẩu là cũng vừa nhận căn nhà mới và các con ông cũng được đến trường lớp học bình thường. Ông nói thêm: từ ngày con hẻm trong khu dân cư được mở rộng, tráng xi-măng sạch đẹp, lại có thêm đèn chiếu sáng, ở đây không còn cảnh lầy lội trong mùa mưa; các cháu nhỏ đi học khỏi lo sụp ổ gà té ngã. Ngay cái xe bán bánh mì của ông cũng nhờ thế mà đông khách hơn. Đây là hai trong số nhiều trường hợp đã được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường 5 đùm bọc, hỗ trợ tạo điều kiện ban đầu bằng những việc làm cụ thể giúp người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống trong nhiều năm qua. Ở Phường 5 hiện còn hơn 60 hộ nghèo và tất cả số hộ này đều được xét cho mượn vốn không tính lãi từ nguồn quỹ xóa đói, giảm nghèo của phường. Tùy theo hoàn cảnh khó khăn cụ thể của từng hộ nghèo, vốn cho mượn không tính lãi từ 3 đến 6 tháng đầu; sau đó số hộ trả góp dần mỗi ngày theo khả năng của từng hộ. Đảng ủy phường phân công cán bộ, đảng viên và các đoàn thể theo dõi giúp đỡ từng hộ nghèo và hằng tháng đều có báo cáo, rút kinh nghiệm về khả năng vươn lên thoát nghèo của từng hộ nghèo.

Đồng chí Trần Biên Thùy, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Phường 5, có 8 khóm và hơn 25 nghìn dân cư trú. Hầu hết các khóm ở đây là các khu dân cư tiêu biểu; chủ yếu là bà con lao động sinh sống bằng các nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, mua bán nhỏ. Đến các khu dân cư phường 5, chuyển biến thấy rõ nhất là việc chăm lo đời sống, xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, nhà tạm bợ giảm xuống còn hơn 1,6%; không còn hộ đói và toàn bộ các con lộ hẻm trong phường đều được bê-tông hóa, có cống thoát nước, đèn chiếu sáng tạo thuận lợi cho bà con đi lại dễ dàng. Thực hiện chương trình "sáu không, bốn có", an ninh trật tự được giữ vững, các loại tệ nạn xã hội đã giảm rõ rệt; là phường được công nhận giữ vững và đạt chuẩn văn hóa đầu tiên của tỉnh qua mười năm liền. Có thể nói, ở Phường 5, vai trò của MTTQ, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi luôn gần gũi với bà con, lắng nghe ý kiến và sau đó phản ảnh kịp thời với Đảng ủy, từng bước giải quyết những khó khăn, khúc mắc của người dân. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trước khi đưa ra các khu dân cư phổ biến được bàn bạc khá kỹ, lựa chọn việc nào ưu tiên làm trước việc nào làm sau, thông qua đó, gần như mọi việc trong phường đều được bà con đồng tình thực hiện khá tốt. Những vụ việc tranh chấp trong đời sống thường nhật, chuyện nghĩa tình trong các khu dân cư thường được Mặt trận và các đoàn thể đứng ra hòa giải. Và vì thế nhiều năm qua ở Phường 5 không có chuyện khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tình làng, nghĩa xóm ở các khu dân cư ngày càng gắn bó, ấm áp hơn.

Thật đáng trân trọng những tấm gương cán bộ, tiêu biểu là trường hợp anh Trần Minh Thuận, thương binh cụt cả hai chân, nhưng vẫn tham gia làm trưởng Ban Mặt trận khóm 6. Với chiếc xe máy tự thiết kế cho riêng mình, hằng ngày, anh Thuận không ngại khó đến với từng hộ dân, mỗi khi họ có yêu cầu được giúp đỡ. Chính sự nhiệt tình tiếp tục cống hiến của anh thương binh Trần Minh Thuận và nhiều cán bộ về hưu đã giúp phường 5 thực hiện khá tốt các phong trào thi đua yêu nước ở các khu dân cư, trở thành địa phương tiêu biểu của tỉnh Cà Mau. Mười năm liền, phường 5 là phường văn hóa tiêu biểu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang