Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã bỏ dở Hội nghị G8 tại Italia, một động thái mà các nhà quan sát cho là khá bất ngờ, để giải quyết một trong những vụ bạo lực sắc tộc tồi tệ nhất của Trung Quốc trong nhiều thập niên qua.
Tại Urumqi, nơi hơn 156 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn hôm 05/7, trực thăng của quân đội, hàng ngàn binh lính và cảnh sát chống bạo động được huy động khắp thành phố với khẩu hiệu "bảo vệ nhân dân”.
Sau khi giới cầm quyền đổ lỗi cho nhóm Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vì vụ bạo động hôm 05/7 khiến 1.000 người bị thương, người Hán đã đổ xuống đường hôm 07/7 với cuốc xẻng, dao phay và vũ khí thô sơ để tự vệ.
Sau lệnh giới nghiêm suốt đêm được công bố hôm 07/7, giới chức Trung Quốc dường như quyết tâm thể hiện họ có thể duy trì trật tự.
Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động mang mũ bảo hiểm và lá chắn xếp hàng trên trục đường chính tại Urumqi.
Nói chuyện với báo giới, thị trưởng Urumqi Jerla Isamudin /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} chiều hôm 08/7 cho biết, tình hình tại thành phố này đã “nằm trong tầm kiểm soát”. Ông cũng cảnh báo rằng, bất kỳ ai bị phát hiện là có tội giết người trong các cuộc bạo loạn sẽ bị tử bình.
Tân Hoa Xã đưa tin, đến chiều 08/7, cả thành phố “đã yên ắng” hơn tuy nhiên “vẫn còn một số vụ đụng độ lẻ tẻ”.
Theo phóng viên AFP, căng thẳng vẫn ở mức cao khi một vài người Hán và Duy Ngô Nhĩ tiếp tục tự trang bị vũ trang như gậy gộc, dao và nhiều vũ khí khác dẫn tới bạo lực.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin, hơn 100 người thiệt mạng trong vụ bạo lực đầu tiên đã được xác định danh tính.
Nhấn mạnh mức nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng, chính phủ Trung Quốc thông báo rằng, Chủ tịch Hồ đã phải cắt ngắn chuyến công du Italia và tham dự hội nghị G8 để về nước giải quyết tình hình Tân Cương.
“Tôi chưa từng thấy một vị lãnh đạo Trung Quốc phải cắt ngắn chuyến công du nước ngoài nào cả…đó quả là một vấn đề quan trọng”, Jean-Pierre Cabestan, giáo sư Khoa nghiên cứu chính trị trường Đại học Hongkong, cho biết.
Tân Cương là đơn vị hành chính cấp tỉnh và khu có diện tích lớn nhất Trung Quốc với 1,6 triệu km vuông. Người Duy Ngô Nhĩ chiếm gần một nửa trong số 20 triệu dân ở khu tự trị này. Trong khi đó tại thành phố thủ phủ Urumqi, cách Bắc Kinh 3.300 km về phía tây, người dân chủ yếu là dân tộc Hán.


































