Giới phân tích tại Ôxtrâylia nhận định cuộc cải tổ nội các của ông Kevin Rudd có hai mục đích chính, đó là để chuẩn bị cho Công đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2010 hoặc có thể sớm hơn và để thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với Ôxtrâylia.
Một sự kiện đáng chú ý khác là việc Ôxtrâylia công bố Sách trắng Quốc phòng lần đầu tiên trong vòng một thập niên qua, vào ngày 2/5 với thành ý rõ ràng rằng TQ đã thay thế vị trí của Inđônêxia như và mối đe dọa chiến lược chính của Ôxtrâylia. Sách trắng Quốc phòng 2009 cho thấy trọng tâm mà Canbơrơ đặt ra là đối phó với sự trỗi dậy của TQ và duy trì được địa vị cường quốc hạng trung của Ôxtrâylia trong khu vực.
Tình hình xã hội Ôxtrâylia nổi lên vấn đề phân biệt chủng tộc nhằm vào sinh viên nước ngoài, đặc biệt là sinh viên Ấn Độ.
Các số liệu thống kê mới được công bố cho thấy GDP của Ôxtrâylia trong quý I đạt mức tăng trưởng 0,4%, cao hơn mong đợi, khiến Ôxtrâylia trở thành quốc gia duy nhất trong số các nước phát triển tránh được suy thoái kinh tế do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhiều dự đoán cho rằng kinh tế của Ôxtrâylia sẽ chỉ suy giảm 0,4-0,5% trong năm tài chính 2009 (bắt đầu từ 1/7) và sẽ hồi phục mạnh mẽ trong năm tài chính 2010-2011
Những hoạt động đối ngoại của Chính phủ Công đảng Ôxtrâylia thời gian qua chú trọng vào duy trì và nâng cao vị thế của Canbơrơ như là một cường quốc hạng trung trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, không làm mất lòng TQ, nhưng vẫn củng cố được liên minh an ninh với Mỹ. Tại Cuộc đối thoại Shangri -La 2009 ở Xinhgapo cuối tháng 5 vừa qua, ông Rudd lại một lần nữa khuấy đồng ý tưởng về một Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương (APC), coi đó là một diễn đàn để thảo luận hợp các vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh mà khu vực đang đối mặt
Canbơrơ vẫn tiếp tục chủ trương vừa thắt chặt quan hệ chiến lược với Oasinhtơn, vừa tránh tiếng xấu là ''phó cảnh sát trưởng'' của Mỹ. Ôxtrâylia đã đồng ý cho Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở nước này, với số cơ sở quân sự của Mỹ sẽ tăng lên 40 trong thời gian tới, trong khi lưỡng lự trước đề nghị của Oasinhtơn tiếp nhận các tù nhân người Duy Ngô Nhĩ ở nhà tù Guantânmo ngại phản ứng từ TQ, từ chối vai trò chỉ huy một khu vực ở ápganixtan thay cho các lực lượng Hà Lan và dứt khoát rút binh sĩ ở Trắc và tháng 7/2009.
Về quan hệ với TQ, các nhà hoạch định chính sách ở Canbơrơ nói riêng và dư luận Ôxtrâylia nói chung vẫn lo ngại trước ''các hợp đồng khai thác” tài nguyên thiên nhiên ở nước này.
Quan hệ Ôxtrâylia –Việt Nam trong thời gian qua phát triển rất mạnh mẽ và đang bước vào chiều sâu. Hai nước đang chuẩn bị xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn diện để ký kết nhân chuyến thăm Ôxtrâylia dự kiến của lãnh đạo VN cuối năm nay. Trong quý II/2009 hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc nổi bật là cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao mới đây và chuyến thăm Ôxtrâylia của Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh vào đầu tháng 5/2009. Phía Ôxtrâylia đã cử đoàn sang thăm VN, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm của Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề viện trợ phát triển Boh McMullan tháng 4/2009 và chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Gillian Bird tháng 5/2009.
Về thương mại, do cùng chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thương mại giữa hai nước trong thời gian qua có chiều hướng giảm sút, trong đó xuất khẩu của VN sang Ôxtrâylia đã giảm khoảng 40%, chủ yếu là do giá dầu thô thế giới giảm vì 80% kim ngạch xuất khẩu của VN sang Ôxtrâylia là dầu thô. Tuy nhiên, dự báo thương mại giữa hai nước sẽ tăng trở lại trong thời gian tới nêu giá dầu thô tăng lên và được hưởng thuận lợi sau khi Hiệp định Tự do Thương mại Asean – Ôxtrâylia – Niu Dilân có hiệu lực. Tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Ôxtrâylia Simon Crean dự kiến sẽ sang VN để tham dự cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế.
Giáo dục – Đào tạo lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa Ôxtrâylia và VN trong thời gian qua. Phía Ôxtrâylia đã cam kết tăng học bổng cho sinh viên VN theo hợp tại các trường ở Ôxtrâylia. Số lượng du học sinh VN tại Ôxtrâylia mỗi tháng tăng khoảng 1000 sinh viên, hiện có 17.000 người.
Đầu tháng 6/2009, Ôxtrâylia đã công bố chương trình viện trợ phát triển cho VN với tổng ngân sách 1à 105,9 triệu AUD cho nărn tài khóa 2009-2010, tăng hơn 10 triệu AUD so với năm tài khóa trước.