Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra nam giới có thể điều chỉnh tốc độc và hiệu quả của tinh trùng bằng cách hạn chế hoặc tăng cường “bắn đạn” trong khi giao phối. Và đây cũng là yếu tố để phái nam xác định liệu đối tượng có đủ độ quyến rũ hay không.
Mỗi lần xuất tinh, nam giới thường cho ra khoảng 250 triệu tinh trùng.
Các nhà nghiên cứu đã làm cuộc khảo sát với những chú gà vì đây là những con vật có thể quan hệ “tạp” nhất, một con gà trống có thể quan hệ với nhiều cô gà mái, cũng giống như con người, một anh chàng có thể “tiếp xúc” với nhiều cô nàng.
Sau nghiên cứu các nhà khoa học đã tìm ra sự thu tinh diễn ra tốt hơn khi giống cái có sức quyến rũ và thu hút hơn.
Những tinh trùng này sẽ phải cùng bơi và chiến đấu với nhau để gặp được “nàng” trứng phù hợp.
Giáo sư Charlie Cornwallis cùng các đồng nghiệp ở trường ĐH Oxford và Royal Veterinay phát biểu: “Sự lôi cuốn của phái nữ được xác định bằng cách gây ấn tượng với phái nam. Những phụ nữ có sức cuốn hút thường biết cách “chiều” các quý ông hơn”.
Những tinh trùng này sẽ phải cùng bơi và chiến đấu với nhau để gặp được “nàng” trứng phù hợp.
Hơn nữa các nhà khoa học cũng nhận định: “Nam giới có thể thay đổi tốc độ xuất tinh trong mỗi trường hợp khác nhau. Một minh chứng dễ hiểu nhất đó là trường hợp mộng tinh. Khi “đèn dầu” hoạt động bất bình thường, các chàng cũng biết để kìm hãm sự lãng phí “tinh binh” không cần thiết”.
Nhóm nghiên cứu cho biết thêm, lực lượng tinh trùng ở nam giới dường như khá thông minh trong việc tìm đối tác để quan hệ. Kết quả giao phối có thành công hay không cũng tùy thuộc vào chất lượng tinh trùng.
Những tinh trùng khỏe thường chọn kết hợp với những đối tượng trứng quyến rũ.
Mỗi lần xuất tinh, nam giới thường cho ra khoảng 250 triệu tinh trùng. Những tinh trùng này sẽ phải cùng bơi và chiến đấu với nhau để gặp được “nàng” trứng phù hợp. Và những tinh trùng khỏe thường chọn kết hợp với những đối tượng trứng quyến rũ.
Những tinh trùng khỏe thường chọn kết hợp với những đối tượng trứng quyến rũ.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho hay, họ cũng cần nghiên cứu sâu thêm để xác định rõ nguyên nhân hoặc những yếu tố khác tác động đến quá trình giao phối của tinh trùng và trứng, ví dụ như nhịp tim, hệ miễn dịch…
Hoàng Ngân - Nhật Minh (Theo Xinhua)

.jpg)