Tin vắn thế giới ngày 27/12

Xem tin gốc 

CAND Portal - 5 tháng trước 33 lượt xem

Phó Tổng thống Iraq Tareq al-Hashemi, người đang bị cáo buộc tội danh khủng bố và giết người hôm 25/12 tuyên bố, sẽ không quay trở lại Thủ đô Baghdad. Đồng thời ông al-Hasehmi cũng cho biết chưa có ý định rời Iraq. Trong khi đó, tại Thủ đô Baghdad, các vụ bạo lực vẫn tiếp diễn. Sáng 26/12, thêm 6 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe.

Hôm 25/12, Iran đã bác bỏ những cáo buộc từ phía Mỹ về việc nước này đang che giấu kẻ ủng hộ tài chính cho mạng lưới Al-Qaeda Ezedin Abdel Aziz Khalil. Tehran cũng tuyên bố sẽ mở rộng các hoạt động hợp tác quân sự, an ninh với Iraq sau khi Mỹ rút hết quân về nước.

Tướng Wilfredo Figueroa Chacin hôm 25/12 đã được Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bổ nhiệm làm Giám đốc cơ quan tình báo quân sự (DIM), thay thế Tướng Hugo Armando Carvajal Barrios được điều chuyển làm nhiệm vụ khác.

Hàn Quốc sẽ mua thêm 2 máy bay do thám Falcon 2000 do Công ty Quốc phòng Dassault của Pháp sản xuất. Các máy bay mới này sẽ thay thế cho một số máy bay do thám đã lỗi thời của Hàn Quốc, như RC-800 do Công ty Raytheon của Mỹ chế tạo. So với RC-800, máy bay Falcon 2000 có phạm vi hoạt động xa hơn và có thể lắp đặt thêm nhiều thiết bị. Ngoài ra, Hàn Quốc còn thành lập đội đặc nhiệm tác chiến trên biển với nhiệm vụ chống đánh bắt cá trái phép.

Nhóm tin tặc Anonymous hôm 25/12 cho biết, đã đánh cắp hàng ngàn dữ liệu từ email và mật khẩu của các thẻ tín dụng do tập đoàn an ninh Stratfor kiểm soát. Trước đó Anonymous từng nhận trách nhiệm tấn công các trang web của một số cơ sở tài chính.

Ngày 26/12, thêm nhiều quan sát viên của Liên đoàn Arab (AL) tới Syria theo thỏa thuận mà chính quyền Damascus đã ký kết. Tổng cộng sẽ có khoảng 200 quan sát viên giám sát việc trấn áp người biểu tình của quân đội chính phủ.

7 người đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát tại nhà ở Dallas (Mỹ) vào đêm 24/12. Cảnh sát đã tìm thấy 2 khẩu súng ngắn bên trong căn hộ nhưng chưa xác định được thủ phạm trong số 7 người nói trên.

Hôm 25/12, Ban lãnh đạo Tập đoàn sữa Mông Ngưu, nhãn hiệu sữa hàng đầu Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi người tiêu dùng và khẳng định mẻ sữa có chứa lượng flavacin M1 quá mức cho phép đã bị tiêu hủy. Chất flavacin M1 được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại chất gây ung thư


Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Danh từ
Địa danh thế giới
Động từ
Tổ chức

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang