Tin vắn quốc tế ngày 31/7

Xem tin gốc 

CAND Portal - 23 tháng trước 56 lượt xem

Sau 2 ngày ở thăm Ấn Độ, Thủ tướng Anh Cameron đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu kỹ thuật hạt nhân dân dụng đối với nước này. Việc này diễn ra đúng thời điểm Mỹ đang muốn điều chỉnh chính sách ngoại giao - chú trọng đầu tư vào Ấn Độ, quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng cạnh tranh về tốc độ phát triển kinh tế với Trung Quốc.

Ngày 29/7, Tổng thống Barack Obama đã triệu tập hội đồng cố vấn, trong đó có Phó Tổng thống Joseph Bide và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cùng các quan chức cấp cao quốc phòng, an ninh và tình báo để đưa ra đánh giá sau vụ gần 92.000 tài liệu mật về Afghanistan bị tiết lộ trên trang WikiLeaks.org. Đây là lần đầu tiên Mỹ lên tiếng về vụ việc này, nhưng chi tiết của cuộc họp kể trên chưa được công bố. Ông Robert Gates cảnh báo, việc này sẽ gây ra mối nguy hiểm đối với các binh lính Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Bulava được phóng từ tàu ngầm sẽ được nối lại trong khoảng thời gian từ 9 đến 12/8 và nếu thành công, những cuộc phóng thử tiếp theo sẽ được tiến hành thường xuyên hơn. Đây là thông báo của quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga. Được biết, tên lửa Bulava (SS-NX-30) là loại tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm và đã thất bại 7 lần trong tổng cộng 12 lần thử nghiệm. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn khẳng định, không có vũ khí nào có thể thay thế được tên lửa Bulava.

Sáng 30/7, một động cơ của chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã cháy sau khi đụng phải một con chim ở sân bay tại thành phố Karachi, miền Nam Pakistan. Nhưng rất may toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn vẫn bình an. Sự cố xảy ra khi chiếc máy bay kể trên chuẩn bị cất cánh tại sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi.

Nga phản đối Mỹ về báo cáo không phổ biến vũ khí và việc này là hành động không có lợi cho quan hệ song phương. Nga nhấn mạnh, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đi ngược lại tinh thần mới trong quan hệ đối tác và xây dựng lòng tin giữa Moskva và Washington, cũng như không góp phần vào lĩnh vực không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà cả hai nước đều nhất trí ủng hộ.

Tính đến ngày 30/7, lũ kèm mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 313 người Pakistan, đồng thời làm ngập làng mạc, phá hủy nhà cửa, gây lở đất, đắm tàu thuyền... ở nước này. Theo thống kê, vùng Tây Bắc Pakistan là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ tồi tệ nhất tại khu vực này kể từ năm 1929.

Dưới sức ép của Mỹ, Ủy ban Sáng kiến hòa bình Arab đã chấp thuận nối lại đàm phán trực tiếp với Israel trong cuộc họp bất thường cấp bộ trưởng tại Cairo hôm 29/7. Ủy ban Sáng kiến hòa bình Arab cũng đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi thông báo với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Tuy nhiên, ông Mahmoud Abbas vẫn khẳng định, đàm phán trực tiếp với Israel chỉ diễn ra sau khi Israel ngừng xây dựng các khu định cư và công nhận một nhà nước Palestine độc lập, với đường biên giới được thiết lập từ ngày 4/6/1967.

Ngày 30/7, khoảng 5.000 công nhân ngành dệt may Bangladesh đã phong tỏa các con đường cao tốc, tấn công nhà máy và cướp bóc cửa hàng ở thủ đô Dhaka sau khi bác bỏ những điều khoản tăng lương của chính phủ. Chính phủ đã đề nghị tăng lương sau nhiều tháng biểu tình đường phố của công nhân biến thành bạo lực, nhưng vấn đề này hiện vẫn chưa được giải quyết.

Vì muốn có tiền thanh toán khoản thế chấp 15.000 USD/tháng cho ngôi nhà xây dựng trên bờ biển Hawaii nên cựu kỹ sư máy bay ném bom B-2 của Mỹ gốc Ấn Độ Noshir Gowadia đã bán các bí mật quân sự cho Trung Quốc - thiết kế một loại tên lửa hành trình tàng hình. Đây là tuyên bố của Phó chưởng lý Ken Sorenson hôm 29/7. Nhưng luật sư của ông Noshir Gowadia lại cho rằng, bản thiết kế tên lửa hành trình là thông tin đã được công bố rộng rãi, không phải tài liệu mật

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang