Tin vắn quốc tế ngày 26/7

Xem tin gốc 

CAND Portal - 37 tháng trước 47 lượt xem

Tin van quoc te ngay 26/7

Nội các của Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện tối 24/7 với tỷ lệ 294 phiếu ủng hộ và 186 phiếu chống. Việc này diễn ra sau khi Hạ viện bất đồng với chính phủ xung quanh đạo luật chống khủng hoảng có liên quan đến thuế, việc làm, tài chính…

Vòng đàm phán cuối cùng về tái hòa giải giữa Fatah và Hamas đã diễn ra hôm 25/7 tại Cairo, Ai Cập. Ngày 27/7, phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell sẽ có hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại Ramala, khu bờ Tây. Trước đó (24/7), trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Palestine Salam Phayat, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, số tiền viện trợ trị giá 200 triệu USD sẽ giúp Plestine đối phó với tình trạng thiếu hụt ngân sách.

Hải quân Colombia vừa thu giữ 420 kg cocain khi họ kiểm tra và phát hiện số ma túy này trên hai chiếc xuồng cao tốc nằm ngoài khơi nước này. Tuy nhiên những người đi trên 2 chiếc này đã kịp bỏ trốn vào rừng sau khi bị hải quan chặn lại. Số cocain kể trên có trị giá khoảng 10 triệu USD trên thị trường chợ đen. Kể từ đầu năm đến nay, Hải quân Colombia đã thu giữ tổng cộng 63 tấn cocain.

Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Soh-ho vừa đưa ra tuyên bố, Bình Nhưỡng quan tâm và sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Sin Soh-ho xuất hiện và tuyên bố trước giới truyền thông sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa mang vệ tinh hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, ông Sin Soh-ho cũng khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ quay trở lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân bởi các bên hữu quan không thực hiện đúng những gì họ đã cam kết.

Mỹ đang chuẩn bị để tiến hành một cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo trong và ngoài nước. Cuộc diễn tập được biết dưới cái tên "National Level 2009" và sẽ kéo dài trong 5 ngày (từ 27/7). Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn đầu tiên do chính phủ Mỹ tổ chức. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ngoài các lực lượng an ninh liên bang, khu vực, bang, địa phương và cá nhân trên toàn nước Mỹ, các cơ quan an ninh có trụ sở tại Anh, Mexico, Canada và Australia cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập này.

Trung Quốc mua khí đốt hóa lỏng của Nga với mức giá thấp kỷ lục. Đây là số liệu của Hải quan Trung Quốc cung cấp - Trung Quốc đã mua khí đốt hóa lỏng của Nga với mức giá 4,3 USD cho một triệu BTU, mức giá thấp nhất mà Trung Quốc có thể mua được của Nga kể từ tháng 4-2007. Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Công ty đóng tàu Sevmash của Nga cho biết, chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng lớp Yasen (Graney) thuộc Dự án 885 thứ 2 đã bắt đầu được đóng tại Xưởng đóng tàu Sevmash từ hôm 24/7 và sẽ được đặt tên là Kazan. Các tàu ngầm hạt nhân lớp Graney đều có khả năng phóng nhiều tên lửa hành trình tầm xa khác nhau, có gắn các đầu đạn hạt nhân, chiến đấu hiệu quả với các tàu ngầm, tàu nổi và các mục tiêu trên đất liền của đối phương.

Tổng thống Hugo Chavez vừa tuyên bố, Venezuela sẽ tăng gấp đôi số lượng xe tăng hiện có trong quân đội và tiếp tục củng cố khả năng quốc phòng. Hiện quân đội Venezuela có hơn 80 xe tăng chiến đấu AMX-30 đã cũ do Pháp sản xuất và vài chục xe tăng hạng nhẹ AMX-13C. Tuyên bố kể trên được đưa ra sau khi Colombia đề nghị tăng cường thêm quân đội Mỹ tại các căn cứ không quân và hải quân của nước này.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen khẳng định, trùm khủng bố Osama bin Laden đang ẩn náu tại các khu vực bộ lạc ở Pakistan. Đô đốc Mike Mullen nhấn mạnh, việc tiêu diệt tổ chức Al Qaeda và Osama bin Laden là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Mỹ luôn coi Pakistan là tâm điểm của cuộc chiến chống khủng bố.

Trước sức ép của các giáo sĩ theo đường lối cứng rắn và thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad buộc phải nhượng bộ, đồng ý để Phó Tổng thống thứ nhất Esfandyar Rahim Mashaie từ chức.

Ông Ayatollah Ali Khamenei từng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm Phó Tổng thống Esfandyar Rahim Mashaie đã đi ngược lại lợi ích của Tổng thống, lợi ích của chính phủ và gây thất vọng trong giới thanh niên.

Đại sứ Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin vừa tuyên bố, Moskva sẽ áp dụng các biện pháp cấm vận đối với doanh nghiệp Mỹ nếu Washington cung cấp vũ khí cho Gruzia. Ông Dmitry Rogozin cho biết, Tổng thống Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp cấm vận đối với tất cả những doanh nghiệp nước ngoài tham gia quá trình trang bị vũ khí cho quân đội Gruzia. Tổng thống Dmitry Medvedev cũng cảnh báo, Nga sẽ đáp trả nghiêm khắc bất kỳ hành động nào của nước ngoài đe dọa tới lợi ích của công nhân Nga.

Hàn Quốc đã trở thành khách hàng lớn thứ 3 mua sắm trang thiết bị quân sự của Mỹ - đã mua các sản phẩm quốc phòng với trị giá 790 triệu USD trong năm 2008, tăng khoảng 200 triệu so với mức 590 triệu USD một năm trước đó. Israel là quốc gia đứng đầu trong việc mua vũ khí của Mỹ (1,35 tỷ USD), đứng thứ hai là Arab Saudi (808 triệu USD).

Mỹ và Nga đã đạt được tiến triển về một thỏa thuận thay thế Hiệp ước START-1 tại vòng đàm phán thứ 4 diễn ra từ 22 đến 24/7 tại Geneva, Thụy Sĩ. Được biết, các cuộc đàm phán tiếp tục đạt được những tiến triển tích cực. Bộ Ngoại giao Nga sẽ có thông cáo về việc này.

Trung Quốc ra mắt kênh truyền hình tiếng Arab (kể từ 25/7) với mục đích tuyên truyền và tiếp thị của quốc gia hơn 1,3 tỷ người đến tới khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Kênh truyền hình kể trên sẽ chiếu các chương trình tin tức, giải trí và văn hóa với tỷ lệ phát sóng 24/24 giờ. Cho đến nay, Trung Quốc đã có 4 kênh tiếng nước ngoài phát bằng các tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Công ty Transnefteproduct của Nga vừa tái vận hành tuyến đường ống Unecha-Ventspils chuyên vận chuyển nhiên liệu diezen. Trước đây, tuyến đường ống kể trên đã bị chính phủ Belarus cấm khai thác vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chiếc máy bay mang số hiệu United Flight 745 của Hãng hàng không Mỹ United Airlines vừa buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế O'Hare ở thành phố Chicago chiều 24/7 (theo giờ địa phương) sau khi một hành khách cho biết, đã nhìn thấy chất bột trắng đáng ngờ trên máy bay. Nhưng sau khi kiểm tra, cảnh sát không phát hiện được chất bột trắng kể trên. Cũng trong ngày 24/7, một máy bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay O'Hare do sự cố kỹ thuật

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang