Tin tức pháp luật ngày 2/2: Bị đâm chết vì ngăn ghẹo gái

Tin tức pháp luật ngày 2/2: Bị đâm chết vì ngăn ghẹo gái; Truy nã đặc biệt 3 phạm nhân vượt ngục qua hầm đào sẵn; Trộm 350 triệu đồng của dì kết nghĩa với mẹ đẻ…

Bị đâm chết vì ngăn ghẹo gái

Tuấn bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vừa khởi tố vụ án, tạm giữ Lù Văn Tuấn (20 tuổi) để điều tra hành vi giết người. Sáng 2/2, vụ án được thực nghiệm điều tra. Theo điều tra, chiều 1/2, Tuấn đến thôn Tà Loỏng mua gà, dọc đường đi gặp một thiếu nữ đang chăn trâu nên buông lời trêu ghẹo. Một nhóm thanh niên cùng bản với cô gái đi qua đã vào "giải cứu" và hai bên lời qua tiếng lại. Bị nhóm thanh niên bao vây, Tuấn chạy vào nhà người dân gần đó lấy con dao bầu để xua đuổi rồi đâm liên tiếp vào Chảo Ống Nhất (18 tuổi) khiến nam thanh niên này tử vong.

Truy nã đặc biệt 3 phạm nhân vượt ngục qua hầm đào sẵn

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với ba phạm nhân đang thi hành án tù giam tại Trại giam Gia Trung (Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại huyện Mang Yang, Gia Lai). Ngày 26/1, cả ba phạm nhân này đã trốn buồng giam và thoát ra ngoài thông qua một đường hầm được đào sẵn từ trước. Ba phạm nhân này gồm: Nguyễn Đức Hạnh, tên gọi khác là Nguyễn Ngọc Hùng (33 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Trần Thanh Nam, tên gọi khác là Trọng (31 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Trần Văn Lộc - biệt danh “giang hồ” là Sang “đầu bự”, 37 tuổi, trú tại huyện Phú Tân (tỉnh An Giang).

Trộm 350 triệu đồng của dì kết nghĩa với mẹ đẻ

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương đã bàn giao Võ Minh Thuận (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Thuận đã lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Hồng - chị em kết nghĩa với mẹ của Thuận (49 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trộm số tiền 350 triệu đồng rồi trốn đến một nhà nghỉ thuộc phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một để trốn.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 người trong đường dây thầu đề

Sáng 2/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP. Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 người liên quan đến đường dây “thầu đề”. Những người bị bắt tạm giam gồm: Hầu Ngọc Ánh (38 tuổi), ngụ số 59/37, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.An Cư; Tiêu Khải Tâm (33 tuổi), ngụ đường Ngô Đức Kế; Võ Thị Hằng (42 tuổi), ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, cùng P.An Lạc; Trần Cao Thanh Huy (39 tuổi), ngụ đường Hùng Vương, P.Thới Bình, cùng Q.Ninh Kiều; Trần Trung Hiếu (40 tuổi), Trang Trọng Dung (41 tuổi) cùng ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ về hành vi tổ chức đánh bạc.

Người chém cán bộ tiếp dân từng có 2 tiền sự

Ngày 2/2, CA quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thuận (59 tuổi, ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 10h15 ngày 28/1, bà Thuận đến Ban Tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ nộp đơn khiếu kiện. Tại đây, bà Thuận được bà Trần Thị Thu Hiền, cán bộ Phòng Tiếp dân 1 hướng dẫn tại Phòng Đăng ký đầu vào. Trong quá trình làm việc, bà Thuận bất ngờ rút dao giấu trong người chém vào mặt bà Hiền. Theo phản xạ bà Hiền đã đẩy bà Thuận ra khỏi phòng và kêu cứu. Được biết, bà Thuận từng có 2 tiền sử đánh Chủ tịch UBND huyện Như Thanh vào năm 1997 và chém Trưởng công an xã Yên Thọ năm 2005.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/tin-tuc-phap-luat-ngay-2/2-bi-dam-chet-vi-ngan-gheo-gai-136630.html