Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/8

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 28/8 đề cập đến các vụ “Viết thư dọa giết con hàng xóm để tống tiền”, “CSGT hỗ trợ bắt con nghiện cướp giật điện thoại”,…

Viết thư dọa giết con hàng xóm để tống tiền

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress, ngày 27/8, TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) mở phiên sơ thẩm lưu động xét xử Phan Đình Phú (32 tuổi, trú phường 5, TP Đông Hà). Theo cáo trạng, sáng sớm 24/5/2014, Phú mang một bức thư với nội dung dọa bắt cóc, dùng súng giết hai con nhỏ của chị Hương (hàng xóm), đặt ở cổng nhà chị này.

Trong thư, Phú yêu cầu gia chủ mang 15 triệu đồng giao theo chỉ dẫn, không được báo công an. Chiều tối cùng ngày, chị Hương gọi liên lạc theo số điện thoại trong thư, mang 15 triệu đồng đến đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Phú đến lấy tiền và bị nhà chức trách bắt quả tang.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến phiên tòa xét xử đối tượng viết thư dọa giết con hàng xóm để tống tiền

Tại phiên xử hôm nay, Phú khai do túng thiếu nên nảy sinh ý định tống tiền. HĐXX tuyên phạt Phú 18 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở xăng không rõ nguồn gốc

Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin , rạng sáng ngày 27/8, trong lúc làm nhiệm vụ tại vùng biển tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện, tạm giữ một tàu vận tải chở hàng trăm nghìn lít xăng không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, tàu vận tải có dấu hiệu vi phạm có tên Tân Xuân 07, do ông Trần Văn Lân (SN 1958, ở Cửa Lò, Nghệ An) làm thuyền trưởng. Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Trần Văn Lân khai nhận tàu Tân Xuân 07 đang chở khoảng 140.000 lít xăng.

Trong những tin tức pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ cảnh sát biển bắt giữ tàu chở xăng lậu ở Nghệ An

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện tàu đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số xăng đang vận chuyển. Lực lượng Cảnh sát biển đã tạm giữ phương tiện và hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ.

5 tấn ngà voi, vảy tê tê giấu trong 19 tấn hạt đậu đỏ

Khuya ngày 26/8, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với Cục điều tra phòng chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) đã kiểm đếm xong lô hàng nhập lậu ngà voi, vảy tê tê từ Malaysia về Việt Nam qua đường biển bị bắt giữ vào ngày 25/8, theo thông tin trên báo VnExpress.

Ngà voi và vảy tê tê là mặt hàng trong danh mục cấm nhập khẩu. Việc kiểm đếm số hàng nhập lậu này gặp nhiều khó khăn, phần vì được giấu lẫn trong các bao hạt đậu đỏ với số lượng 222 bao (trọng lượng lên đến 19,5 tấn), cộng với việc hai ngày nay Đà Nẵng có mưa lớn vào buổi chiều.

Số ngà voi, vảy tê tê được giấu trong các bao đậu đỏ, theo những tin pháp luật 24h qua

Được biết, khối lượng ngà voi và vảy tê tê lên đến hơn 5 tấn, trong đó vảy tê tê chiếm hơn 4 tấn. Theo đó, mỗi bao đậu đỏ có trọng lượng 90kg chứa từ 25 đến 30kg vảy tê tê và ngà voi. Đây được xem là vụ nhập lậu ngà voi, vảy tê tê về cảng Đà Nẵng lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó chiều 25/8, hải quan và công an khám xét Container mang số hiệu 291192-22G1 của hãng vận tải tàu biển Wanhai được trung chuyển từ Malaysia về Đà Nẵng hôm 13/8, phát hiện ngà voi và sừng tê tê giấu lẫn trong hạt đậu đỏ. Lô hàng này chưa có doanh nghiệp đến làm thủ tục nhận. Lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong toàn bộ lô hàng.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ bắt con nghiện cướp giật điện thoại

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí cho hay, chiều 27/8, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thái Nhựt (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 12h30 trưa cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Phú Lâm gồm các đồng chí: Thượng úy Trương Tấn Thương - Tổ trưởng, Đại úy Trần Trung Hiếu, Trung úy Dương Minh Trị, Trung úy Nguyễn Hoàng Minh và Thiếu úy Nguyễn Ngọc Tân được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A.

Cảnh sát giao thông TPHCM hỗ trợ bắt con nghiện cướp giật điện thoại là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay

Khi tổ công tác đến trước nhà số 585 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) thì nghe tiếng tri hô “Cướp, cướp” của người dân, đồng thời phát hiện một thanh niên điều khiển xe Dream BKS: 52N1 – 7809 bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ được tên cướp cùng tang vật là chiếc điện thoại di động.

Tại Công an phường, đối tượng khai tên Nguyễn Thái Nhựt (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Nhựt khai đang là con nghiện và không có tiền mua ma túy, nên y đã đi cướp giật để có tiền đáp ứng nhu cầu "hút chích" của bản thân. Hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Minh Thùy (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-ngay-288-d69355.html