Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 5/2

Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 5/2 gồm ‘Bắt giữ 16 thùng rượu Chivas 21 giả’, ‘Cocain giá hơn 5 tỷ giấu trong tượng chim về Việt Nam’,…

Hà Nội: Bắt giữ 16 thùng rượu Chivas 21 giả

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, mới đây Phòng 4 (C74, Cục chống buôn lậu, Tổng Cục cảnh sát, Bộ công an) phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế và Đội Quản lý thị trường quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra xe ô tô bán tải mang BKS 14C-088.30 khi đang dừng đỗ tại phố Hào Nam (Đống Đa – Hà Nội).

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ 16 thùng rượu Chivas 21 giả ở Hà Nội. Ảnh VNE

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 16 thùng rượu Chivas 21( 96 chai) để tại ghế sau của xe phủ chăn kín. Lái xe tên Đức trú tại phường Quang Hanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) và vợ là Trần Thanh Huyền không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số rượu trên. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số rượu trên là giả, đối tượng Huyền khai nhận mua số rượu giả trên mang về Hà Nội để tiêu thụ kiếm lời.

Công an quận Đống Đa đã khởi tố và ra lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng Trần Thanh Huyền. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cocain giá hơn 5 tỷ giấu trong tượng chim về Việt Nam

Báo VnExpress đưa tin , Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phối hợp với Cục cảnh sát ma túy (Bộ Công an) và Công an TPHCM bắt giữ người phụ nữ 48 tuổi làm thủ tục nhập lượng lớn ma túy về Việt Nam.

Tượng giấu ma túy để lẫn trong lô hàng. Ảnh VNE

Lô hàng người đàn bà này làm thủ tục nhập từ Brazil theo dạng quà biếu, gồm hàng trăm tượng đá chim đại bàng. Lực lượng hải quan phát hiện trong 4 bức tượng rỗng ruột, hàn kín hai đầu có các túi cocain lớn.

"Chúng được để chung với hàng trăm tượng chim khác, đựng trong thùng sắt. Để phát hiện số ma túy, chúng tôi phải dùng mắt cắt, khoan phá mới phát hiện được. Ước tính nó trị giá hơn 5 tỷ đồng", lãnh đạo hải quan Tân Sơn Nhất nói. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra.

Trộm khoắng hoa kiểng ở khu dân cư

Sáng sớm 5/2, vừa mở cửa rào định đi tập thể dục, ông Trần Văn T. (ngụ Khu Dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bất ngờ khi những chậu hoa ly ly, bông giấy mà vợ ông mới mua hôm trước đã biến mất, chỉ còn lại những chậu rau xanh trước sân, theo thông tin trên báo Người Lao Động.

Để tránh bị mất, người dân tại các khu dân cư ở TP Cần Thơ phải mang hoa kiểng vào nhà và khóa cửa cẩn thận. Ảnh NLĐ

Tưởng gia đình đã cho ai, ông T. hỏi bà Nguyễn Thị L. (vợ ông T.) thì mới hay tối trước đó, bà L. để chậu mai vàng trước cửa nhà cũng từng bị kẻ trộm lấy mất. “Bọn trộm lấy về chưng chứ bán được bao nhiêu tiền. Đúng là hết biết”- bà L. bức xúc.

Liên tục trong 2 đêm qua, dù có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng nhưng nhiều hộ dân ở Khu Dân cư 586, Khu Dân cư Nam Long và Khu Dân cư 91B ở TP Cần Thơ, cũng bị kẻ trộm lấy đi những chậu hoa kiểng có giá trị vài trăm ngàn đồng. Để bảo vệ tài sản, người dân đem toàn bộ hoa kiểng để trong hàng rào hoặc trong nhà vào ban đêm, sáng mới mang ra ngoài trước sân để có không khí mùa xuân.

“Do năm hết Tết đến, tài sản bị mất không cao nên người dân không báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, ngoài việc sẽ tăng cường tuần tra, chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho bà con cần phải hết sức cảnh giác đề phòng kẻ trộm đột nhập vào nhà trước, trong và sau Tết”- một cán bộ công an phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết.

Tuyết Trinh (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-24h-hom-nay-ngay-52-d82067.html