Tin mới vụ trộm hàng trăm triệu tại nhà đại gia Cà Mau

Nhóm trộm nhà đại gia Cà Mau đã bị tạm giam, hiện công an đang vận động tên còn lại ra đầu thú.

Ngôi nhà xảy ra vụ trộm (Ảnh Vnexpress)

Liên quan đến vụ trộm cắp tài sản tại nhà một đại gia ngành xây dựng ở Cà Mau, sáng 11/2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh tạm giam Nguyễn Huy Bình (33 tuổi), Dương Hoàng Giang (28 tuổi), Phan Vũ Linh (27 tuổi) và Trần Trọng Hữu (21 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tin tức trên Zing news cho biết, trong vụ án này, Trương Thế Duy ở huyện U Minh hiện vẫn đang bỏ trốn. Công an tỉnh Cà Mau đã vận động gia đình đưa tên này ra đầu thú.

"Gia đình nghi can hứa sau Tết Nguyên đán sẽ đưa Duy đến cơ quan điều tra nhưng chưa thấy. Bốn nghi can còn lại đã thành khẩn khai báo, chúng tôi hoàn tất thực nghiệm hiện trường", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nói.

Bình (trái) và 3 đồng phạm đã bị Công an Cà Mau khởi tố, tạm giam (Ảnh: Zing news)

Tin tức trên báo Đất Việt cho biết thêm, cách đây ít hôm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã đưa Giang và Linh từ Trại tạm giam đến nhà đại gia Phạm Đại Ngãi để thực nghiệm hiện trường.

Buổi thực nghiệm hiện trường cho thấy, được Hữu và Duy dùng xe máy chở đến hiện trường, Giang và Linh đã trèo qua hàng rào nhà ông Ngãi rồi đi vòng ra cửa sau.

Lúc này Duy và Hữu ở ngoài hàng rào làm nhiệm vụ cảnh giới, Giang lấy dao cạy cửa sau để vào nhà nhưng không cạy được nên cả 2 quay ra bên hông nhà, cạy cửa sổ để vào trong.

Giang đến tủ quần áo, lần tìm thì phát hiện chìa khóa tủ sắt, mở tủ sắt bên trong có nhiều tài sản như tiền, vàng, đồng hồ thì Linh lấy 2 túi nilon bỏ tất cả vào và cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường và cùng đồng bọn tẩu thoát.

Khai nhận với cơ quan điều tra, các nghi phạm cho rằng cả nhóm thống nhất với nhau cứ cất tài sản đó, chờ mọi việc lắng xuống thì mới tiêu thụ để tránh bị phát hiện.

Về vụ việc này, ông Ngãi cho biết, Bình là bạn của con trai lớn ông, hay lui tới gia đình chơi và tổ chức ăn uống nên gia đình ông Ngãi từ lâu xem Bình như là người thân thích. Nói về việc Bình rành đường đi nước bước trong nhà nên dễ dàng thực hiện vụ trộm, ông Ngãi khẳng định, bản thân ông xem Bình như con cháu trong nhà nên việc chìa khóa két sắt ông hay để trong túi áo khoác màu đen máng trong buồng ngủ của vợ chồng ông, Bình cũng biết.

“Do nhà tôi không gắn camera an ninh nên lúc xảy ra mất trộm tôi nghĩ sẽ không tìm lại được số tài sản bị mất. Nhưng nhờ sự tận tâm và đầy trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau, kẻ trộm và đồng phạm đã tra tay vào còng”, ông Ngãi nói.

Tang vật trong vụ trộm nhà đại gia Cà Mau (Ảnh: Zing news)

Được biết, ông Ngãi là một đại gia có tiếng ở Cà Mau, chuyên hoạt động trong lĩnh vực các công trình xây dựng. Ông này vừa xây dựng một căn biệt thự có giá trị hàng chục tỷ đồng, được đánh giá là lớn nhất ở xứ U Minh Hạ.

Sau vụ trộm, Công an tỉnh Cà Mau đã thu giữ được 20 chỉ vàng 24K là tang vật, cùng nhiều dụng cụ của các nghi phạm để thực hiện hành vi trộm, sau khi khám xét tại nhà của Bình.

đưa tin về vụ việc, báo Dân Việt dẫn lời ông N. cho biết thêm, Bình là đối tượng có quen biết trước với gia đình ông, thường đến nhà chơi và ăn uống.

“Tối 24/1, khi tôi tổ chức tang lễ cho mẹ ruột ở huyện U Minh, Bình vẫn vào nhà chia buồn cùng gia đình, nhưng sau đó đã đến nhà tôi ở phường 1, TP.Cà Mau cùng đồng bọn trộm tài sản của tôi” - ông N. nói.

Ông N. là một đại gia có tiếng ở Cà Mau, chuyên hoạt động trong lĩnh vực các công trình xây dựng.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đã thu giữ được 20 chỉ vàng 24K là tang vật, cùng nhiều dụng cụ của các nghi phạm để thực hiện hành vi trộm, sau khi khám xét tại nhà của Bình.

Sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Mai Anh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-moi-vu-trom-hang-tram-trieu-tai-nha-dai-gia-ca-mau-d137893.html