Tin mới nhất về vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Thanh Ba - Phú Thọ [cập nhật]

Từ hiện trường và các bệnh viện, phóng viên Infonet đang cập nhật thông tin, hình ảnh, video clip mới nhất từ vụ nổ nhà máy pháo hoa Z4 (Z212) tại Phú Thọ.

Nạn nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ

CLICK VÀO ĐÂY XEM TƯỜNG THUẬT TRỰC TUYẾN LỄ QUỐC TANG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP CHIỀU 12/10

Ấn F5 để cập nhật vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Z4 ở Thanh Ba, Phú Thọ...

17h25:

Quan sát của phóng viên Infonet tại hiện trường vụ nổ cho thấy, khói vẫn bốc lên. Phía cổng nhà máy Z4 có 2 xe chuyên dụng của quân đội đang làm nhiệm vụ.

Cập nhật con số thương vong tại đây...

17h20:

Đại úy Bùi Bá Tuyên, Công an huyện Thanh Ba cho biết, hiện lực lượng chức năng địa phương đang đi vận động người dân về nhà vì vụ nổ đã được kiểm soát, không còn nguy hiểm.

17h15:
Riêng Bệnh viện Thanh Ba - Phú Thọ hiện có 46 người đang được cấp cứu.

17h05:

Theo người nhà các nạn nhân, những ca chuyển.xuống Viện bỏng Quốc gia đều rất nặng. Như trường hợp chị Ngọc cấp cứu tại BV tỉnh toàn thân bỏng nặng và phù nề các bác sĩ không thể lấy được ven do phù quá nặng.

16h53:

Một số công nhân bị thương đang điều trị ở Bệnh viện Thanh Ba - Phú Thọ:

16h20:

Tình hình tại hiện trường có vẻ ổn định trở lại, người dân thì đang trở về nhà, lực lượng chức năng cũng đang rút khỏi một số điểm.

Tại Viện Bỏng Quốc gia, mẹ nạn nhân Ngọc xót xa: "Vào bệnh viện Phú Thọ tìm con nhưng khi được các bác sĩ dẫn đến bên con mà tôi không nhận ra con mình nữa. Toàn thân con tôi, hai tay, mặt, gót chân... đều cháy hết cả". Bà nói trong tiếng khóc nấc: "Tội nhất là con tôi đang mang thai nên không thể chạy thoát thân khi vụ nổ xảy ra như mọi người".

16h10:

16h00:
Nhiều nhà dân đóng cửa, bên ngoài kính rơi vương vãi.

15h50:

Vừa có thêm 1 nạn nhân nữa được chuyển từ Phú Thọ lên khoa hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia trong tình trạng băng bó toàn thân và cháy sám đen mặt.

Thông tin bước đầu cho biết, nạn nhân tên là Ngọc (26 tuổi) trong tình trạng cháy đen mặt. Chị Ngọc được cấp cứu từ sáng tại BV Đa khoa Phú Thọ và vừa được chuyển xuống Viện Bỏng QG. Anh Cường chồng chị Ngọc buồn bã và đang rất lo lắng bởi chị Ngọc đang có thai đứa con thứ 2 được 4 tháng.

15h30:

Người dân tiếp tục nhận được lệnh sơ tán vì. PV vừa nghe được một tiếng nổ nhỏ từ phía trong hiện trường.

Theo nguồn tin ban đầu, học sinh trường cấp 1, cấp 2 cách vụ nổ 500m đã được di tản ngay khi vụ nổ xảy ra. Tuy nhiên chưa có thông tin về thương vong.

Anh Đinh Công Bàn bắt đầu đi sơ tán lúc 3h30 và chỉ mang theo tài sản là sổ đỏ.

14h25:
Phóng viên Infonet tiếp cận hiện khu vực gần trường vụ nổ:
Khu tập thể nhà máy Z4:

Chị Mỹ (mặc áo đỏ) có chiếc xe altis mới mua gần 1 tỷ cũng bị cháy rụi vì ảnh hưởng của vụ nổ. Gara này cách chỗ xảy ra vụ nổ tới 700m.

14h20:
Giường bệnh đang được chuyển thêm về Khoa cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia.

15h15:
Một mảnh sắt bay ra từ vụ nổ mà phóng viên Infonet.vn nhặt được.

15h05:
Hiện có nhiều người dân đang tới hiện trường ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ, một số người tiếp tục tìm kiếm người thân và một số khác tới vì hiếu kỳ.

Xem ảnh hiện trường vụ nổ tại đây...

14h50:

Tại Viện Bỏng Quốc Gia: Lãnh đạo Viện bỏng Quốc gia hội ý nhanh về trường hợp các bệnh nhân trong vụ nổ nhà máy Z121 Phú Thọ. Theo tìm hiểu của PV Infonet, để kịp thời cứu chữa bệnh nhân không phân biệt bệnh nhân là quân nhân hay dân thì toàn bộ thuốc men dùng để điều trị sẽ được lấy từ kho quân.

Chủ nhiệm khoa TS.BS Nguyễn Minh Tâm cho hay, một trong những nội dung cuộc họp liên quan tới việc tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân bỏng chuyển từ Phú Thọ. Tuy nhiên, bác sĩ Tâm từ chối tiết lộ thêm thông tin với lý do chưa được phép từ Bộ Quốc Phòng.

14h40:

Qua điện thoại, ông Hoàng Dân Mạc - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ cho Infonet biết: Ngay từ sáng 12/10, ông đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý hậu quả vụ nổ. Tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện để khống chế đám cháy và cấp cứu người bị nạn.

Ảnh nhà dân gần nơi xảy ra hiện trường vụ nổ bị nứt tường:

14h35:

Trên đường PV vào hiện trường tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ, có gặp 2 xe cấp cứu và nhiều xe quân đội đi ngược ra.

Được biết, sáng nay, CSGT đã phong tỏa hoàn toàn đường vào Thanh Ba, nhưng hiện giờ các phương tiện đã được qua lại.

14h30:

Trong tâm trạng bối rối anh Phan Thế Hoàn chồng chị Tuyến (đang cấp cứu tại Viện Bỏng QG Hà Nội) cho biết: Vụ nổ khiến người dân bàng hoàng khi tiếng nổ vang trời lúc sáng sớm. Nhà anh Hoàn cách nhà máy 2km cũng bị tốc mất mái nhà lúc vụ nổ xảy ra anh chỉ kịp bế 2 con nhỏ (1 cháu 6 tuổi và 2 tuổi) chạy nạn.

Khi tiếng nổ đã vãn và gửi được con anh mới có tâm trí gọi điện cho người nhà thì được biết vợ anh đã được cứu ra và sơ cứu tại y tế xã.

"Lúc này tôi chỉ có 1 ước nguyện duy nhất là vợ qua cơn nguy kịch vì còn người là còn của". Ngoài lo cho vợ anh Hoàn cũng đang rất lo cho 2 con nhỏ ở nhà đang gửi hàng xóm.

Theo anh, vụ nổ này rất lớn, trường mẫu giáo của cậu con trai chắc giờ cũng thiệt hại nặng nề vì nằm ngay sát cổng nhà.

14h25:

Từ Phú Thọ, phóng viên Infonet đưa tin: Theo lời kể của chị Vân, người Việt Trì, có em trai là công nhân làm việc trong nhà máy. Khi biết tin vụ nổ chị Vân đã cố gắng liên lạc với em trai nhưng không được. Vì vậy chị vội chạy tới nơi thì gặp người em đã chạy thoát được ra ngoài, ngoái lại đằng sau còn nhiều người bị thương nặng, cụt chân tay.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, nhiều người vẫn đang ngơ ngác tìm kiếm người thân.

14h20:
Anh Lê Đức anh, anh vợ nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn khi biết tin tức tốc từ Phú Thọ lên Hà Nội. Hiện anh Tuấn đang được cấp cứu chưa rõ mức độ bỏng ra sao.

Xem hình ảnh đầu tiên về nạn nhân vụ nổ ở Bệnh viện tại đây

14h15:
Người nhà bệnh nhân đang chờ cấp cứu mong ngóng tin tốt lành từ phòng cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia:

14h00:
Hình ảnh nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ:

13h55:

Hình ảnh đầu tiên về nạn nhân đang được cấp cứu tại Viện Bỏng QG - Hà Nội:

13h45:

“Tôi không nhận ra con mình nữa vì bị cháy đen hết cả da. Giờ đang cấp cứu không rõ tình trạng sẽ ra sao", ông Nguyễn Văn Giới là bố nạn nhân Nguyễn Thị Kim Tuyến (32tuổi) đang được cấp cứu tại Viện Bỏng nói với PV Infonet.

Theo lời kể của ông Giới, nhà chị Tuyến ngay gần nhà máy Z121, hiện đã bị sập do sức nổ quá lớn. Cách nhà máy 1km vẫn nghe thấy tiếng nổ vang trời.

13h25:

Phóng viên Infonet có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đưa tin: Hiện có khoảng hơn 10 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Bác sĩ Thiều Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa cấp cứu bệnh viện này xác nhận với phóng viên: Riêng khóa cấp cứu có 5 người, 1 bệnh nhân tử vong trước khi đến.

13h00:

Phóng viên Infonet có mặt tại Viện Bỏng Quốc gia đưa tin, có ít nhất 3 nạn nhân đã được đưa về đây cấp cứu.

12h00:

Tin mới nhất cho hay, đám cháy đã được khống chế lúc 11h00. Hiện vẫn chưa có số liệu về số người tử vong. Tuy nhiên, số lượng người bị nạn thì đã lên đến vài chục người.

Toàn bộ dân cư quanh khu vực đã được sơ tán kip thời nhưng thiệt hại tài sản của nhà dân là đáng kể.

11h30:

Người dân Thanh Ba đã di cư gần hết khỏi địa bàn mình sinh sống, chuyển sang các khu vực lân cận như thành phố Việt Trì hoặc huyện Thanh Sơn.

Xem thêm ảnh vụ nổ do cộng đồng Facebook cập nhật

Hiện chưa có số liệu thống kê về người thương vong nhưng theo quan sát thì đã có hàng chục chuyến xe cứu thương chở người đi cấp cứu tại các cơ sở y tế gần đó.

11h00 ngày 12/10, ông Hoàng Dân Mạc - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có mặt tại hiện trường vụ nổ và chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương ứng cứu.

Cột khói bốc lên cao sau vụ nổ - Ảnh Người Lao Động

Hiện tại, đám cháy chưa được dập tắt, người dân hốt hoảng và đang khẩn trương sơ tán trong vòng bán kính 10km, khói và mùi thuốc nổ lan rộng. Một số nhà cửa của dân gần kho đều hư hại nặng.

Ảnh vụ nổ cắt từ clip:

Ảnh cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện (Ảnh cộng đồng Facebook Phú Thọ):

Một công nhân làm việc cách nhà máy sản xuất pháo hoa bị nổ 500m kể lại: "Sáng nay khi tôi đang làm việc thì vụ nổ xảy ra. Vào khoảng 8h15 có một tiếng nổ cực lớn, sau đó bức tường ngăn gần chúng tôi bị đổ sập. Tôi vội vàng bỏ chạy ra ngoài đường. Bên khu nhà sản xuất pháo hoa có rất nhiều người thương vong".

Clip mới nhất về vụ nổ do độc giả quay lại từ xa:

Khoảng 8h sáng nay xí nghiệp pháo hoa Z121 (gần núi Thắm, tại Huyện Thanh Ba - Phú Thọ) chuyên sản xuất pháo hoa đã bị nổ.

Khói từ vụ nổ nhà máy...

Nguồn tin từ những người ở đó thì vụ nổ đã làm bị thương và chết nhiều người. Toàn bộ xí nghiệp này đã bị san phẳng, khu nhà tập thể của cán bộ công nhân viên và cả nhà dân gần đó cũng hư hỏng.

Sở dĩ những nhà dân gần đó bị hư hỏng vì kho pháo hoa phát nổ đã bắn liên tiếp ra xa và tạo thành nhiều vụ nổ.

Hiện số người chết vè bị thương đã được chuyển tới bệnh viện Thanh Ba và bệnh viện tỉnh Phú Thọ.

9h45, trả lời Infonet Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ Thiều Vinh xác nhận thông tin về vụ nổ nói trên tại nhà máy Z121 (tên gọi khác là Z4). Theo ông Vinh, chưa xác định được số thương vong. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và cấp cứu người bị nạn.

Mỗi tháng nhà máy Z4 sản xuất trung bình từ 17 đến 20 loại sản phẩm, trong đó 60% phục vụ quốc phòng. Hiện xí nghiệp đang sản xuất nhiều loại sản phẩm kinh tế, trong đó có dây cháy chậm, nụ xùy, dây nổ chịu nước, đạn tín hiệu báo bão, đặc biệt là kíp vi sai phi điện…

Bên trong nhà máy Z4 - Ảnh TL

Chị Thu Hà, cách khu vực xảy ra vụ nổ khoảng 5-6km, người dân địa phương cho biết, khoảng 7h30 đến hơn 8h, có nghe tiếng nổ liên tiếp, khói bốc lên từ phía nhà máy. Người nhà ở xã Mỗ Lao, Đông Thành sát nhà máy 1-2km được thông báo sơ tán ra xa khu vực.

Công nhân đang sản xuất pháo hoa - Ảnh Tư liệu

Hình ảnh nhà máy nhìn từ vệ tinh:

Thành lập cách đây 47 năm, Nhà máy Z121 là đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) có nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng quốc phòng, cung cấp cho các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bao gồm các loại ống nổ, hạt lựu, liều phóng, dây nổ, dây cháy chậm…một số các mặt hàng lưỡng dụng phục vụ nền kinh tế quốc dân như thuốc nổ công nghiệp, phụ kiện nổ (kíp nổ, kíp điện, kíp vi sai…).

Tiếp tục cập nhật...

Clip vụ nổ do độc giả cung cấp:

Nhóm PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Thoi-su/Tin-moi-nhat-ve-vu-no-nha-may-phao-hoa-tai-Thanh-Ba-Phu-Tho-truc-tuyen/114597.info