Tín dụng hướng tới "Bát cơm Châu Á”

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 29 tháng trước 68 lượt xem

Tin dung huong toi 'Bat com Chau A”

Ngày 10-3/2010 tại Hà Nội, Ngân hàng Liên Việt phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay, Bản tin Tài chính (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức buổi tọa đàm “Tín dụng hướng tới Bát cơm Châu Á”. Buổi tọa đàm xoay quanh vấn đề phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vốn được mệnh danh là “Bát cơm Châu Á”.

TS. Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt, phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Khắc Kiên

Tới dự buổi tọa đàm có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đại diện Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội lương thực Việt Nam cùng các đại diện các viện nghiên cứu, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp đến từ đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi tọa đàm, TS. Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Liên Việt đưa ra mô hình Phú Tam Nông (Làm sao để nông dân làm giàu?) trong đó có sự góp mặt của 5 Nhà: Nhà nước, Nhà Nông, Nhà Doanh nghiệp, Nhà Khoa học và Nhà Ngân hàng.

Trong mô hình mới này, nhà ngân hàng đóng vài trò trung gian, cho vay thu nợ khép kín “cho vay tay phải, thu nợ tay trái”, làm tốt công tác thanh toán công nợ giữa các nhà. Đồng thời, với vai trò trung gian, ngân hàng sẽ đóng vai trò triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước thông qua việc thực hiện đồng bộ 2 giải pháp: Hỗ trợ vốn gián tiếp và hỗ trợ vốn trực tiếp đối với “Nhà Nông”.

Các biện pháp hỗ trợ gián tiếp như: Hỗ trợ vốn cho Nhà Doanh nghiệp, đồng thời kết hợp xây dựng đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ vốn cho Nhà Khoa học, đồng thời kết hợp thẩm định chất lượng sản phẩm; hỗ trợ vốn trực tiếp cho nông dân thông qua hỗ trợ vốn vật tư nông nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi Thủ tướng đến thăm Ngân hàng Liên Việt (tháng 11-2009): “Ngân hàng Liên Việt cùng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cố gắng kéo lãi suất cho bà con nông dân vay xuống, tránh tình trạng vay nặng lãi đè nặng lên vai bà con nông dân…”, thay mặt Ngân hàng Liên Việt, ông Nguyễn Đức Hưởng cũng đã giới thiệu đề án “Đầu tư phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 – 2013”.

Ngân hàng Liên Việt là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên đi tiên phong trong việc dành ra một khoản tín dụng từ 3.000 – 5.000 tỷ đồng (giai đoạn 2010-2013) cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, chủ trang trại; các hợp tác xã ở nông thôn; các tổ chức kinh tế và cá nhân cung ứng các dịch vụ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp; các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Riêng trong năm 2010, Ngân hàng Liên Việt cũng đã có đề án báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổng vốn 1.200 tỷ đồng, sẽ kết hợp với Hội Cựu chiến binh trong việc hỗ trợ giải ngân, quản lý thu nợ…

Sau khi sáp nhập với Công ty Tiết kiệm bưu điện qua hình thức tập đoàn Bưu chính Viễn thông góp cổ phần vào Ngân hàng Liên Việt, với việc khai thác 13.000 chi nhánh và điểm giao dịch trên toàn quốc, Ngân hàng Liên Việt sẽ cùng chung sức với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn góp phần thực hiện kéo lãi suất cho vay hộ nông dân xuống, tránh tình trạng cho vay nặng lãi và bán lúa non ở nông thôn.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục hồi sau những khó khăn vừa qua, buổi tọa đàm chính là cơ hội để các chuyên gia đưa ra những nhận định, biện pháp giúp “Tam nông” bắt kịp với sự phát triển của đất nước cũng như khu vực./..

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang