Tín dụng cho nông nghiệp

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 29 tháng trước 46 lượt xem

Ngày 10.3, báo Nông thôn Ngày nay, Ngân hàng cổ phần Liên Việt và Đài truyền hình Việt Nam đã phối hợp tổ chức tọa đàm "Tín dụng hướng tới bát cơm châu Á". Buổi tọa đàm chủ yếu tập trung vào vấn đề tín dụng cho nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Nguyễn Danh Trọng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN), mặc dù là vựa lúa của cả nước, là nơi xuất khẩu chính các sản phẩm cá tra, cá ba sa nhưng dư nợ tín dụng cho nông nghiệp tại đây chỉ là 71.000 tỉ đồng trên tổng số 231.000 tỉ đồng dư nợ cho nông nghiệp nông thôn trên cả nước. Mức dư nợ này là thấp nếu so sánh với tỷ trọng về sản lượng các sản phẩm nông nghiệp mà khu vực này đóng góp cho cả nước.

Ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt đề xuất mô hình "Phú Tam Nông" với việc liên kết 5 nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà ngân hàng - Nhà doanh nghiệp và Nhà nông. Mô hình này bổ sung thêm ngân hàng vào mô hình Tam nông trước đây đã được thực hiện nhưng còn một số hạn chế. Ông Hưởng nói: "Hạn chế cơ bản của mô hình liên kết 4 nhà là việc doanh nghiệp thiếu vốn và phải chịu rủi ro cao khi ứng vốn cho nông dân, dẫn đến mối liên kết lỏng lẻo".

Trong mô hình "Phú Tam Nông", ngân hàng sẽ đóng vai trò trung gian, cho vay và thu nợ khép kín "cho vay tay phải, thu nợ tay trái", làm tốt công tác thanh toán công nợ giữa các nhà. Ngân hàng cũng sẽ giúp triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước thông qua việc cung ứng vốn trực tiếp và gián tiếp tới "Nhà nông".

Hoàng Ly

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang