(TBKTSG Online) - Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, ngày 26-11, giá vàng tiếp tục leo thang, đạt ngưỡng 29 triệu đồng/lượng, tăng thêm 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.
Giá vàng niêm yết tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện đang ở mức 28,87 triệu đồng/lượng mua vào, 29 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) giá vàng ở mức 28,58 triệu đồng/lượng mua vào và 29,05 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Công ty vàng bạc đá quý SBJ của Sacombank thì giá mua vào đang ở mức 28,58 triệu đồng/lượng, bán ra là 28,90 triệu đồng/lượng.
- Giá vàng chiều ngày 26-11 đã hạ nhiệt sau khi tăng mạnh 12 ngày liên tục. Giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) còn 28,62 triệu đồng/lượng mua vào và 28,72 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 280.000 đồng/lượng so với sáng nay.
- Chỉ số chứng khoán đã rơi khỏi ngưỡng 500 điểm trong sáng nay, ngày 26-11, khi lệnh đặt bán cổ phiếu được tung ra ồ ạt. Chốt phiên, VN-Index mất đến 20,81 điểm (4,13%) còn 482,60 điểm. Đây cũng là phiên giảm điểm mạnh thứ 4 liên tiếp của chỉ số này.
- Theo báo cáo mới nhất của Cục đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 11 tháng đầu năm đã giải ngân được 9 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2009 là 10 tỉ đô la Mỹ, thì số vốn thực hiện trong năm nay có thể đạt được.
Theo các chuyên gia và các nhà đầu tư nước ngoài, trong tình hình kinh tế thế giới đang dần hồi phục, nhiều nhà đầu tư có các dự án được cấp phép trước đây sẽ sớm triển khai dự án. Điều này sẽ giúp cho số vốn thực hiện tăng cao trong thời gian tới. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, thì số vốn thực hiện của các doanh nghiệp FDI trong 11 qua cũng đạt được gần 90%.
- Tại buổi lễ ký kết hợp đồng dự án mở rộng xa lộ Hà Nội giữa đại diện của CII (chủ đầu tư) và lãnh đạo Sở Giao thông vận tải diễn ra sáng nay (26-11), ông Lê Vũ Hoàng, Tổng giám đốc CII, cho biết tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.288 tỉ đồng, đoạn đường xa lộ Hà Nội mở rộng có tổng chiều dài 15,7 km, kéo dài từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai.
Bề ngang mặt đường sẽ được mở rộng lên khoảng 113 mét, có đoạn lên đến 153 mét (hiện nay đoạn đường này rộng khoảng 24 mét, có đoạn rộng 60 mét). Việc mở rộng xa lộ Hà Nội sẽ góp phần tăng khả năng lưu thông của các phương tiện giao thông trên trục lưu thông phía Đông thành phố.
- Sở Tài nguyên và môi trưởng TPHCM dự kiến sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc và truyền dữ liệu tự động chất lượng và lưu lượng nước thải công nghiệp tại 1 khu công nghệ cao, 3 khu chế xuất và 10 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
- Theo Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA), tính đến 15-11, Việt Nam xuất khẩu gần 119.000 tấn tiêu, trong đó hơn 98.000 tấn tiêu đen, gần 20.000 tấn tiêu trắng tương đương 91,5 % sản lượng năm 2009.
Đến tháng 2-2010 Việt Nam mới chính thức vào vụ thu hoạch tiêu. Vì vậy, hiện các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu không có hàng bán nên giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt 5.000 đô la Mỹ/tấn trong 1-2 tháng tới.
- Tập đoàn Lactalis (Pháp) cùng với đối tác là Công ty TNHH thương mại Hoàng Lan sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá cho các sản sản phẩm phô mai, bơ sữa mang thương hiệu Président và các thương hiệu khác của tập đoàn để mở rộng thị phần tại Việt Nam.
- Nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến thị trường bán lẻ Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực TPHCM.
Theo ông Kitashima Satoshi, Giám đốc Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) chi nhánh tại TPHCM, sau một thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản những tháng gần đây đến văn phòng Jetro tại TPHCM để được tư vấn kinh doanh tại Việt Nam và một nửa trong số đó quan tâm đến lĩnh vực bán lẻ trong nước.
- Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) sẽ phát hành kỳ phiếu với tổng giá trị là 2.000 tỉ đồng từ ngày 26-11 đến ngày 31-12 hoặc đến khi huy động đủ 2.000 tỉ đồng.
Kỳ phiếu có mệnh giá tối thiểu là một triệu đồng đối với khách hàng cá nhân và 50 triệu đồng đối với tổ chức. Hình thức mua có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Kỳ phiếu có lãi suất 9,95%/năm cho kỳ hạn một tháng, và 9,99%/năm cho kỳ hạn ba, sáu, và chín tháng.
- Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) đang đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ bằng việc hình thành chuỗi trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng mang tên Satramart. Đây là chiến lược phát triển của doanh nghiệp này trong thời gian tới.
- Tập đoàn SULT của Singapore, sau khi việc mở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh KFC tại Việt Nam, đang lên kế hoạch mở thêm một chuỗi nhà hàng café nydc (New York dessert café).
Ngày 26-11, tập đoàn SULT đã đưa vào khai thác hai nhà hàng nydc ở TPHCM đặt tại cao ốc Metropolitant (quận 1) và Trung tâm thương mại Now zone (quận 5), đánh dấu kế hoạch đầu tư mới của tập đoàn tại Việt Nam.
- Bà Nicola Beer, Quốc vụ khanh bang Hessen (CHLB Đức), người vừa được chỉ định làm điều phối viên chính cho chương trình “Năm Việt Nam tại Đức 2010” đã đề xuất với các quan chức ngành giáo dục thành phố một sáng kiến về việc trao đổi học sinh phổ thông giữa hai bên.
- Sản lượng vàng mà thế giới sản xuất ra sẽ tiếp tục giảm, cho dù năm 2009 có tăng chút ít và giá cả sẽ tiếp tục leo dốc, vì trữ lượng vàng ngày càng cạn kiệt và ít phát hiện ra các mỏ mới.
- Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ bán thêm 200 tấn vàng trong thời gian tới, theo ông Andrew Tweedie, người đứng đầu Vụ Tài chính của IMF.
Hai tháng trước, IMF đã bán 1/8 số vàng dự trữ. Ông Tweedie cho biết sau khi bán cho Ngân hàng trung ương Ấn Độ và Mauritius số vàng lần lượt là 200 tấn và 2 tấn, IMF vẫn còn hơn 200 tấn vàng phải bán ra. Phương thức bán là “ai đến trước thì được mua trước”.
- Tiêu thụ hàng xa xỉ sẽ gia tăng trở lại vào năm sau, đồng thời mức tăng trưởng lợi nhuận của các nhà sản xuất hàng hóa xa xỉ sẽ vượt mức tăng trưởng doanh thu, theo báo cáo của Ngân hàng Merrill Lynch (Mỹ). Báo cáo cho biết trong năm tới, tiêu thụ hàng xa xỉ dự kiến sẽ tăng 5%, lợi nhuận ròng tăng 13%.
- Mỹ đưa ra mục tiêu cắt giảm khí nhà kính vào năm 2020 là 17% so với năm 2005 và sẽ cam kết thực hiện mục tiêu này tại Hội nghị biến đổi khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch.
Ngày 25-11, Nhà Trắng đã công bố mục tiêu trên cùng với mục tiêu của những năm tới. Theo đó, lượng cắt giảm khí thải nhà kính vào năm 2025 là 30%, năm 2030 là 42%, năm 2050 là 83% so với năm 2005.
TBKTSG Online