(TBKTSG Online) – Tin tức về tình hình lây lan của dịch cúm A(H1N1) tiếp tục là vấn đề thời sự được quan tâm. Sáng 23-7, Sở Y tế TPHCM đã xác định thêm các trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) ở đối tượng là các em học sinh. Tại trường Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình), 2 em học sinh được xác định mắc cúm A(H1N1). Ngoài ra, có thêm một trường hợp nhiễm khác tại trường Kumon, trường tư thục của Nhật Bản (quận Phú Nhuận).
Trước đó, trường Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TPHCM) đã phải tạm đóng cửa cách ly vì phát hiện nhiều ca nhiễm cùng lúc.
- Liên quan đến dịch cúm và việc phòng chống dịch, tin quốc tế hôm 23-7 có tin doanh số loại thuốc chống cúm Relenza tăng tới 1.900% so với một năm trước vì các chính phủ đua nhau mua thuốc dự trữ, đối phó với đại dịch cúm A/H1N1. Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) hôm 23-7 cho biết, trong quí 2 vừa qua, doanh số thuốc Relenza đã lên tới 60 tỉ bảng Anh (98,4 tỉ đô la Mỹ) trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này chỉ là 3 tỉ bảng Anh.
- Kể từ nay, cơ quan thú y phụ trách kiểm dịch không cho nhập vào Việt Nam các lô hàng sản phẩm động vật đã nhiễm vi sinh nhưng có xử lý bằng chiếu xạ, sau khi trên thị trường xảy ra nhiều vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là nội dung tại cuộc họp nhằm phổ biến quy định mới do Cục Thú y tổ chức tại Trung tâm Thú y vùng 6 TPHCM ngày 23-7.
Sở dĩ có cuộc họp này là do lâu nay các lô hàng thịt gia súc, gia cầm đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam nếu bị nhiễm khuẩn vượt quá giới hạn cho phép, sau khi qua khâu chiếu xạ sẽ được đưa vào thị trường nội địa.
- Về tin tài chính, trong phiên giao dịch hôm 23-7, rất nhiều cổ phiếu tăng giá kịch trần đã hỗ trợ cho thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm mạnh mẽ. Trong 163 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết tại sàn TPHCM, có 149 mã tăng giá (58 mã tăng trần), 9 mã giảm giá (1 mã giảm sàn) và 11 mã đứng giá. Nhóm cổ phiếu ngành tài chính có đa số các mã đều tăng trần như BVH, CTG, VCB, STB, SSI… Chỉ số VN-Index tăng 14,72 điểm (tương đương 3,51%) lên 434,2 điểm.
- Tin quốc tế, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết vào hôm thứ Tư, 22-7, rằng châu Á đang dẫn đầu về phục hồi trong thương mại toàn cầu, tuy nhiên doanh số thương mại thế giới dự tính giảm 10% trong năm nay. Tổng giám đốc của WTO, ông Pascal Lamy nói tại một cuộc họp báo ở Singapore, nơi ông đang tham dự hội nghị thương mại của nhóm APEC, “Những số liệu của chúng tôi cho thấy các nước châu Á có thể dẫn đầu về sự phục hồi trong thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, không có chỗ cho bất cứ sự tự mãn nào”.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online