Thông tin trên được các nhà khoa học công bố ngày 14/12.
Hai trong số những hành tinh trên được coi như là các siêu trái đất, bởi chúng lớn hơn trái đất rất nhiều nhưng lại nhỏ hơn sao Hải Vương và sao Uranus.
Việc phát hiện ra những hành tinh có kích thước thực sự giống trái đất đang là thách thức với công nghệ hiện tại, nhưng theo các nhà khoa học, sự hiện diện của những siêu trái đất gợi mở rằng, việc tìm thấy một thế giới giống như hành tinh của chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian.
Các nhà thiên văn học không chắc liệu những siêu trái đất có được cấu thành từ các chất cứng như đá giống hành tinh của chúng ta hay không, hay chúng được cấu tạo từ những thành phần khác.
Sự mô phỏng trên máy tính cho thấy từng phần nhiệt độ trong dòng chảy khí quyển toàn cầu
lên hành tinh siêu mặt trời, được đặt tên là 61 Vir b
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra những hệ hành tinh mới bằng cách kết hợp dữ liệu thu được từ đài quan sát W. M. Keck ở Hawaii và kính viễn vọng Anh-Úc đặt ở New South Wales, Úc. Họ đã suy ra sự tồn tại của những hành tinh này khi để ý đến tác động của lực hấp dẫn của thế giới lên quỹ đạo của ngôi sao gốc. Lý thuyết này được gọi là vận tốc xuyên tâm, hay sự lắc.
Các vật thể vừa phát hiện chưa được ghi hình. 3 trong số các hành tinh quay quanh quỹ đạo của sao 61 Virginis, gần như là anh em song sinh của mặt trời và nằm cách chúng ta 28 năm ánh sáng ở chòm sao Xử nữ. 3 hành tinh này có kích thước gấp từ 5,1 đến 23 lần so với trái đất.
Những siêu trái đất khác được tìm thấy quanh những ngôi sao lạnh hơn và đỏ hơn mặt trời.
Hệ hành tinh thứ hai được nhóm nghiên cứu phát hiện có kích thước to gấp 7,5 lần trái đất, quay quanh quỹ đạo của sao HD 1461, một anh em song sinh khác gần hoàn hảo của mặt trời nằm cách chúng ta 76 năm ánh sáng ở chòm sao Cetus. Các nhà khoa học cho biết, ít nhất một, hoặc có thể là 2 hành tinh cùng có quỹ đạo quay quanh ngôi sao này.
HD1461 có thể nhìn thấy bằng mắt thường vào buổi chiều tối trong điều kiện thời tiết tốt.
Các nhà nghiên cứu cho biết, họ không chắc liệu hành tinh, được gọi là HD1461b, có được xem là phiên bản của trái đất không, được tạo thành từ đá và sắt, hay nó giống như sao Hải vương và Uranus, được tạo thành chủ yếu từ băng đá.
H.V (Theo Space.com)