Tìm mô hình thay đổi thế giới

Xem tin gốc 

KTĐT - 4 tháng trước 12 lượt xem

Tim mo hinh thay doi the gioi

KTĐT - Từ 25 - 29/1, hơn 2.600 đại biểu bao gồm 40 nguyên thủ quốc gia, 80 Bộ trưởng, nhiều học giả có uy tín đến từ 100 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ nhằm bàn thảo, tìm kiếm "những mô hình mới giúp thay đổi thế giới".

Sợ lỗi thờicủa chủ nghĩa tư bản

Trong bối cảnh, kinh tế thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ thấp dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2012 chỉ còn 3,3% thay vì 4% như dự kiến, WEF đã buộc phải thay đổi chương trình nghị sự. Thay vì thảo luận về triển vọng kinh tế thế giới, các đại biểu đã cùng nhau trả lời câu hỏi: Chủ nghĩa tư bản còn phù hợp với thế giới ngày nay hay không? Chủ tịch WEF, ông Klaus Schwab cho rằng chủ nghĩa tư bản trong trạng thái hiện nay đã lỗi thời và để gánh vác được trọng trách lịch sử, chủ nghĩa tư bản cần phải thay đổi. Nguyên nhân chủ yếu là do nó đã thất bại trong việc giải quyết các vấn đề và nguy cơ mà thế giới đang phải đối mặt và có thể đưa thế giới rơi vào tình trạng "lạc lối" với kinh tế suy giảm, xã hội rối loạn đi kèm với chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc. Trước hiện trạng đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng đây là thời điểm để suy nghĩ lại về việc hoạch định chính sách của châu Âu, trong khi David Rubenstein, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Carlyle cảnh báo phải mất "3 -4 năm để cải thiện các mô hình kinh tế mà chúng ta có", nếu không bắt tay vào thực hiện ngay, chủ nghĩa tư bản sẽ "thua cuộc".

Tường lửa bảo vệ châu Âu

Vấn đề khủng hoảng nợ tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) cũng dành được sự quan tâm đặc biệt tại WEF 2012. Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cảnh báo không một quốc gia nào có thể miễn dịch trước những gì đang diễn ra tại châu Âu. Trên cơ sở đó, các đại biểu đều tin rằng một bức tường lửa tài chính như Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) và Cơ chế ổn định châu Âu (ESM) cần phải gấp rút hoàn thành để ngăn chặn các vấn đề kinh tế không lan sang phần còn lại của khu vực. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne khẳng định nước này sẽ không đóng góp thêm bất kỳ một khoản tiền nào cho IMF trừ khi eurozone cho thấy khả năng trả được nợ. Điều đáng nói là, các đại biểu như ông Tăng Âm Quyền, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc cho rằng thị trường sẽ nhìn vào bản chất của nền kinh tế chứ không phải là độ an toàn của bức tường lửa. Vì thế, có thể xảy ra khả năng bức tưởng lửa này không thể cứu nổi các nước Eurozone nếu không có một sự cải cách hệ thống triệt để.

Chú trọngphát triển bền vững

Để thay đổi thế giới, WEF 2012 còn quan tâm đến sự phát triển bền vững thông qua tiếp cận các nguồn năng lượng sạch với giá cả phải chăng. Theo ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký LHQ: "Chúng ta không thể xây dựng một nền kinh tế xanh trên lưng của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất" nên các nguồn năng lượng sạch, giá rẻ cần phải được ưu tiên cho các nước kém phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh chỉ còn 5 tháng nữa, Ri0+20 - Hội nghị toàn cầu về phát triển bền vững do LHQ tổ chức 10 năm một lần sẽ diễn ra, các phiên thảo luận liên quan tại WEF đã đưa ra 3 kiến nghị: xây dựng một tiêu chuẩn đo lường GDP xanh với các yếu tố liên quan đến môi trường và phát triển bền vững; loại bỏ các khoản trợ cấp gây ô nhiễm môi trường như trợ cấp cho ngành khai thác than; thiết lập tiêu chuẩn về tài chính phát triển bền vững. Trong phiên thảo luận về Triển vọng Khoa học toàn cầu, các học giả cho rằng những thách thức to lớn của thế kỷ 21 như dân số tăng, nghèo đói, biến đổi khí hậu, thiếu năng lượng và nước sạch,… đòi hỏi giới khoa học phải nỗ lực hơn nữa để tìm ra được con đường phát triển bền vững. Để thực hiện được sứ mệnh đó, nhiều đại biểu đã đề nghị thành lập S20 - là nhóm G20 của giới khoa học với nhiệm vụ đưa ra những quyết sách quan trọng cho giới khoa học toàn cầu.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang