Tìm lại thiên chức làm mẹ sau nhiều năm mắc bệnh.

Hiện nay, tình trạng hiếm muộn ngày càng gia tăng mà nguyên nhân chủ yêu không phải do bẩm sinh mà lại do những căn bệnh phụ khoa, nam khoa gây ra.

Hành trình đấu tranh thoát khỏi những căn bệnh phụ nữ dai dẳng để tìm kiếm “mầm sống” gian truân bao nhiêu thì hạnh phúc khi thỏa nguyện thật tuyệt vời bấy nhiêu. Đó cũng là tâm trạng của chị H khi “ươm mầm” thành công.

Ngôi nhà nhỏ tại …Bến Tre đã rộn rang niềm vui với tiếng cười đùa với trẻ nhỏ. Hạnh phúc tràn ngập không gian nhỏ bé của gia đình chị, giá trị của niềm vui hôm nay có được sau một hành trình gian nan chống chọi lại bệnh tật. Căn nguyên của sự hiếm muộn xuất phát từ chứng bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng. Quan hệ vợ chồng gặp khó khăn khi lượng khí hư của chị bất thường, luôn bị rong kinh,chảy máu âm đạo khi quan hệ, đau lưng và đau tức bụng dưới…Với mong muốn cháy bỏng được làm mẹ, chị tìm đủ mọi cách để điều trị căn bệnh dai dẳng này nhưng đã có lúc chị tưởng như tuyệt vọng.

Sống chung với bệnh nhiều năm, chị cũng tìm hiểu và biết viêm phần phụ mạn tính là tình trạng viêm nhiễm tái diễn và kéo dài thường xảy ra ở các phần xung quanh tử cung như vòi trứng, buồng trứng, tử cung, âm đạo, âm hộ…của người phụ nữ. Viêm phần phụ mạn tính nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như ứ mủ, ứ nước vòi trứng, áp xe buồn trứng, viêm đường tiết niệu và đặc biệt người mắc bệnh này có nguy cơ cao dẫn đến hiếm muộn hoặc ung thư.

Chị chia sẻ rằng, điều trị bệnh là một hành trình dài đầy nước mắt. Chị áp dụng rất nhiều phương thuốc đông y, tây y cho tới các biện pháp điều trị hiện đại như đốt điện, áp lạnh…mà vẫn không có kết quả. Khát khao được làm cha, làm mẹ luôn là mong muốn cháy bỏng của tất cả các cặp vợ chồng, đặc biệt là đối với vợ chồng chị. Chị H nhớ lại khoảng thời gian khó khăn tưởng chừng như tuyệt vọng ấy:

“Tôi và chồng ngồi nhìn nhau mà lòng buồn khôn tả, mặc dù đã gượng cười để cho bố mẹ thấy rằng chúng tôi vẫn ổn. Cưới nhau đã nhiều năm, dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa có con, nỗi buồn đó gặm nhấm tâm hồn. Chúng tôi đã chạy chữa mọi nơi mọi cách mà kết quả luôn là sự thất vọng.

Vị cứu tinh cho chị thiên chức làm mẹ

Tuy nhiên, mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, hành trình dài mòn mỏi cũng đã tìm được đích đến. Cơ duyên chữa khỏi bệnh và có đứa con đầu lòng đã đến một cách bất ngờ khi chồng mang về 1 cuốn báo trong đó có mục tư vấn miễn phí của dược sĩ Lê Phương.

Theo lời chị kể, ban đầu dù chỉ là tư vấn từ xa nhưng dược sĩ Phương đã rất nhiệt tình tư vấn cho chị về bệnh lý, về phương pháp điều trị, điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Đặc biệt đó là việc hướng dẫn chị sử dụng Nữ Vương new, động viên chị điều trị kiên trì trong vòng 6 tháng. Vì thế chị đã tin tưởng sử dụng Nữ Vươngnew: Sau 2 tuần dùng Nữ Vươngnew với liều 9 viên/ ngày, chị không thấy bị chảy máu âm đạo nữa, cũng không còn đau khi quan hệ, lượng khí hư giảm đáng kể. Thấy hiệu quả nên chị cũng chủ quan ngưng uống thì bệnh lại tái phát. Một lần nữa, dược sĩ Phương lại tận tình hướng dẫn chị tiếp tục sử dụng Nữ Vương new với liều dùng cụ thể hơn.

Sau 1 tháng dùng với liều 9 viên/ ngày, chị giảm xuống 6 viên/ ngày và kể từ tháng thứ ba trở đi chị duy trì ở mức 4 viên/ngày. Sau 6 tháng kiên trì sử dụng Nữ Vương new theo đúng phác đồ điều trị, chị đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của viêm nhiễm phụ khoa. Từ đó, cuộc sống và quan hệ vợ chồng chị được cải thiện đáng kể. Và điều tuyệt vời hơn cả, đó là niềm vui khôn tả xiết khi chị biết rằng mình sắp được làm mẹ!

Chị không giấu nổi cảm xúc khi diễn tả về khoảnh khắc này: “ Chị như vỡ òa trong hạnh phúc, ông trời đã không phụ niềm tin của vợ chồng chị, sau những cố gắng, kiên trì điều trị bệnh với Nữ Vương new, chị đã tìm lại được thiên chức làm mẹ, với chị đó là sự kì diệu…”

Niềm vui được nhân lên gấp bội, khi đứa bé ra đời, chồng chị chia sẻ: “Tôi muốn hét lên, muốn ôm tất cả mọi người chia sẻ niềm vui. Một đứa con, một cuộc sống mới, một hi vọng mới,... tất cả đang nằm trong tay tôi, nhìn con thật giống tôi, mà nước mắt trào ra vì sung sướng.

Từ một cơ thể, một tâm hồn chứa đựng nhiều u uất, tổn thương, chị H đã bắt đầu một cuộc sống mới bằng sự yêu thương vô bờ. Thời gian bên con hiện tại là những khoảnh khắc chị cảm thấy hạnh phúc và trân trọng nhất trong cuộc đời.

“Tôi thầm cám ơn những người thân đã luôn động viên vợ chồng tôi vì có họ tôi mới có động lực ròng rã suốt nhiều năm trời "lên rừng xuống biển" để rồi cuối cùng tìm được Nữ Vươngnew. Sự diệu kỳ của Nữ Vương new chính là phép màu lớn nhất cứu rỗi và hồi sinh cho cuộc sống của gia đình tôi. Cuộc sống thật công bằng và tuyệt vời khi chúng tôi cũng có con như bao nhiêu gia đình khác.” Chị nghẹn ngào cho biết

Ý kiến của chuyên gia:

Ngoài chị H, rất nhiều trường hợp được tư vấn trực tiếp từ DS Lê Thị Phương đã thực sự thoát khỏi nỗi ám ảnh dai dẳng do viêm nhiễm phụ khoa (viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm âm đạo, viêm phần phụ,…) và tuyệt vời hơn cả là tìm lại thiên chức làm mẹ.

Nữ Vương New với các dược liệu được gọi là thần dược cho bệnh phụ nữ như Trinh nữ hoàng cung, Hoàng bá, Khổ sâm, được bổ sung thêm Immune-Gamma và Pregnenolone. Sau khoảng 01 đến 03 tháng uống Nữ Vương new, bề mặt cổ tử cung trở nên nhẵn nhờ khả năng làm lành tổn thương lộ tuyến, khí hư không còn ra bất thường, PH âm đạo được cân bằng giúp cho các tác nhân gây viêm khó tấn công vào vùng nhạy cảm này. Nhưng để lành hẳn tổn thương cổ tử cung, trả lại cho chị em một phần phụ khỏe mạnh cần phải sử dụng sản phẩm liên tục từ 3 đến 6 tháng. Vì vậy, bệnh nhân cần phải kiên trì và tuân thủ đúng phác đồ điều trị để đạt kết quả tốt nhất.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/tim-lai-thien-chuc-lam-me-sau-nhieu-nam-mac-benh-c62a482008.html