Tìm hướng đi mới cho an ninh Châu Á

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 40 lượt xem 1 tin đăng lại

Tim huong di moi cho an ninh Chau A

Ngày 23.7, Hội nghị an ninh thường niên lớn nhất của Châu Á - Diễn đàn ARF-16 - đã diễn ra tại Phuket, Thái Lan, với sự tham gia của ngoại trưởng 10 quốc gia thành viên ASEAN và 17 đối tác, gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Liên minh Châu Âu... nhằm đánh giá và tìm hướng đi mới cho an ninh Châu Á.

Ngoại trưởng Mỹ Clinton trao đổi cùng Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan. (LĐ) -

Chủ đề của Diễn đàn ARF-16 tập trung vào căng thẳng hạt nhân leo thang tại Triều Tiên, hợp tác chống khủng bố và an ninh hàng hải. Ngoại trưởng Mỹ Clinton thúc giục các quốc gia Châu Á cần nỗ lực thực thi các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Theo bà Clinton, Washington sẽ "theo đuổi bất cứ cách thức nào" để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tại Diễn đàn ARF năm nay, Bình Nhưỡng chỉ cử Đại sứ lưu động Pak Kun-gwang tham dự. Đây là lần đầu tiên, Triều Tiên gửi quan chức cấp thấp đến diễn đàn này.

Cộng đồng quốc tế lo ngại việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân sẽ khiến Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác trong khu vực phải quyết định phát triển kho vũ khí này.

Ngoài ra, chính quyền Washington còn khuyến cáo về nguy cơ chuyển giao kỹ thuật hạt nhân từ Triều Tiên sang các quốc gia khác, thậm chí là các nhóm khủng bố. Ngoại trưởng Clinton tuyên bố cộng đồng quốc tế vẫn mở cánh cửa đàm phán với Bình Nhưỡng, nhưng Mỹ "không muốn biện pháp nửa vời và không có ý định trao thưởng cho Bình Nhưỡng chỉ để tham gia đàm phán".

Sự xuất hiện của Ngoại trưởng Mỹ tại Diễn đàn ARF-16 sau nhiều năm vắng bóng là minh chứng cho thông điệp rõ ràng của Washington: "Mỹ đã quay trở lại Châu Á".

Hôm 22.7, Ngoại trưởng Clinton đã ký kết Hiệp ước thân thiện và hợp tác (TAC) với ASEAN, theo đó cam kết giải quyết xung đột một cách hòa bình và không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Theo các nhà phân tích, sự tham gia của Mỹ vào TAC sẽ làm lắng dịu những quan ngại trong khu vực về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, đặc biệt là về việc xây dựng sức mạnh hải quân của Bắc Kinh trên biển Đông.

Thái Lan phá hủy một xe máy khả nghi bên ngoài Diễn đàn ARF

Sáng 23.7, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một xe máy vô chủ, được dựng tại khu vực cấm đỗ xe cách địa điểm diễn ra Diễn đàn ARF-16 chừng 300 mét. Dù không phát hiện chất nổ trên xe, nhưng cảnh sát đã quyết định phá hủy chiếc xe như biện pháp phòng ngừa sau khi không tìm được chủ nhân của nó.

Chính phủ Thái Lan đã triển khai chừng 10.000 binh sĩ và cảnh sát đến bảo vệ Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các sự kiện liên quan tại Phuket.

P.T (Theo Reuters, AP, BBC)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang