Nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến việc cung cấp điện mùa khô năm 2010 (ảnh minh họa)
Hàng loạt nhà máy điện chậm tiến độ
Theo tiến độ, trong năm 2010 sẽ có 14 nhà máy điện lớn vào vận hành với tổng công suất lắp đặt là 3.335MW bổ sung cho lưới điện quốc gia. Ngoài ra, còn có khoảng 300MW công suất các dự án thủy điện vừa và nhỏ.
Tuy nhiên, kết quả rà soát từ Cục Điều tiết điện lực cho thấy, tại thời điểm hết quý I/2010, tiến độ thực tế vận hành của các nhà máy đều chậm hơn so với kế hoạch, gây ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện trong mùa khô năm nay.
Điển hình như tổ máy số 3 của Thủy điện Sê San 4 (120MW) đưa vào vận hành trong tháng 3/2010, chậm 2 tháng so với kế hoạch; nhà máy nhiệt điện Sơn Động (220MW) dự kiến cả 2 tổ máy đưa vào vận hành trong quý I/2010, nhưng chỉ có 1 tổ máy vận hành vào tháng 1;
Nhiệt điện Quảng Ninh I (600MW) 1 tổ máy vào vận hành đúng tiến độ trong tháng 2/2010, nhưng tổ máy 2 dự kiến phải tới tháng 7. Còn nhiệt điện Hải Phòng I (600MW) hiện cũng mới vào được 1 tổ máy, tổ máy thứ hai dự kiến tới tháng 10...
Trong khi đó, một số nguồn điện mới được bổ sung lại vận hành chưa đạt độ tin cậy, nhiều nguồn điện như: Quảng Ninh 1, Cẩm Phả và Uông Bí bị sự cố khiến hệ thống điện đã có thời điểm phải sa thải phụ tải, cắt điện để hạn chế quá tải.
Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2010, nhu cầu điện tăng gần 22%; dự báo năm 2010, nhu cầu điện có thể tăng đến 18% làm cho việc cung ứng điện càng khó khăn, đặc biệt trong khoảng tháng 5, 6, nhất là tại miền Bắc
Cộng với tình hình thời tiết khô hạn nghiêm trọng, Chính phủ nhận định, có khả năng xảy ra thiếu hụt điện năng nghiêm trọng vào mùa khô năm 2010 nếu không có các giải pháp cấp bách, kịp thời.
Tận dụng mọi nguồn lực để cung cấp điện
Báo cáo từ Chính phủ cho thấy, tình hình khô hạn nghiêm trọng diễn ra từ nửa cuối năm 2009 đã khiến hầu hết các hồ thủy điện không tích được đến mức nước dâng bình thường theo yêu cầu, tổng sản lượng thủy điện thiếu hụt do không tích được đầy các hồ thủy điện lên đến gần một tỷ kWh.
Dự báo, từ nay đến cuối mùa khô năm 2010, tình hình thiên tai, thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khô hạn có thể kéo dài, mùa mưa có thể đến muộn hơn, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm đủ nước cho sản xuất nông nghiệp và đủ điện cho các nhu cầu xã hội.
Trước tình hình trên, để đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô năm 2010.
Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị có liên quan thường xuyên đánh giá tình hình cung cấp điện; tình hình tiêu thụ và tỷ lệ công suất dự phòng của hệ thống điện, khí tượng thủy văn từng miền.., để đề ra các giải pháp cung cấp điện tối ưu.
Về phía EVN cần khẩn trương hoàn thành thí nghiệm, chạy thử thách để đưa vào vận hành tin cậy các tổ máy phát điện, cụ thể là: Nhiệt điện Quảng Ninh 1, Hải Phòng 1; tổ máy thủy điện Pleikrong, tổ máy 3 thủy điện Sê San 4;
Đặc biệt là việc thực hiện 2 nhiệm vụ cấp bách là đưa vào vận hành trong đầu quý II/2010 các tổ máy của thủy điện Bản Vẽ; trưng dụng các tổ máy nhiệt điện than trong thời gian thử thách hoặc nghiệm thu, bố trí lại lịch sửa chữa các tổ máy hiện có để tăng sản lượng điện trong mùa khô…
Thủ tướng cũng yêu cầu EVN phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sử dụng có hiệu quả các nguồn nước cho phát điện và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật các dự báo về thời tiết và nguồn nước để chủ động đề ra các phương án vận hành hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn nước để phát điện.
EVN cũng phải huy động hợp lý công suất, điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập, các nguồn điện dự phòng của khách hàng và tăng cường nhập khẩu điện.
Lan Hương