Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút đêm 8/7, sau khi ăn uống no say cùng với anh Võ Duy Phước tại một quán ăn thuộc xã Lộc Ninh thì Tuấn Anh gặp “bạn hữu” Lê Vương Sinh đang nhậu với bạn cùng quán. Ăn xong, Tuấn Anh rủ Sinh đi “giải sầu” tại một quán “đèn mờ” thuộc xã Lộc Ninh.
Đến nơi, sau khi hỏi chủ quán có “em út” không thì được trả lời hết rồi và hẹn 20 phút nữa, thế là 3 tên đi “hóng mát” ngoài đường khoảng 15 phút thì quay lại. Lúc này, Tuấn Anh hỏi chủ quán có “ấy” chưa, cũng bị trả lời là không có “các em bận tiếp khách rồi”.
Do “ghen” với hai vị khách T và K đã được "mua vui" trước, Tuấn Anh lấy mũ bảo hiểm của hai vị khách đập vào một xe làm bể mang và một số phụ kiện khác, còn tên Sinh cầm một gậy gỗ gần đó dài khoảng 50 cm đập nhiều cái vào xe máy còn lại.
Chưa hả giận, lúc anh K thấy xe máy mình bị đập phá đi ra “xem tình hình” thì bị tay Sinh cầm gậy gỗ lúc nãy đánh khoảng 5 cái vào người, còn tên Tuấn Anh dùng tay trái đấm nhiều cái vào mặt, tay phải móc vào túi quần anh Kiên lấy 01 điện thoại đi động, tiếp đến móc vào túi quần bên kia lấy 96.000 đồng. Sau khi lấy xong tiền và chiếc điện thoại, cả 2 tên tẩu thoát.
Tại phiên tòa, đối tượng Tuấn Anh khai nhận, y và Sinh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ khi biết anh K và anh T ở xã khác tới, hơn nữa sau khi dùng hung khí đánh thấy hai anh có vẻ sợ hãi nên “kiếm ít tiền tiêu”.
Được biết, cả hai đối tượng này phạm tội trong trường hợp tái phạm, bởi vì Nguyễn Tuấn Anh là một bị án đang chấp hành hình phạt tù treo.
Cuối năm 2008 Tuấn Anh bị Tòa án nhân dân TP Đồng Hới xử phạt 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 15 tháng về tội Trộm cắp tài sản.
Còn Lê Vương Sinh là đối tượng có hai tiền án cũng về tội Trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong hình phạt tù tháng 5/2009.
Sau khi nghị án, với vai trò thực hiện hành vi phạm tội tích cực trong vụ án này nên Lê Vương Sinh bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù.
Riêng Nguyễn Tuấn Anh lãnh 6 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, cộng với 9 tháng tù treo đang trong thời gian thi hành án về tội “Trộm cắp tài sản” chuyển thành tù giam, tổng cộng bị cáo Tuấn Anh phải chấp hành hình phạt 7 năm 3 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ.
Sông Gianh