Một lần nữa, TAND TP Hà Nội đề nghị CQĐT xác định rõ vai trò của các cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) liên quan đến việc mở các tờ khai hải quan những lô hàng xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế ở Cty XNK Đường biển, đặc biệt cần làm rõ tình tiết các lô hàng có được thực xuất qua biên giới hay không?.
Cuối năm 2004, Cơ quan CSĐT khởi tố các bị can với ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Buôn lậu và Trốn thuế. Đến 10-12-2008, Viện KSND Tối cao có văn bản đình chỉ một số bị can theo hai tội danh buôn lậu và trốn thuế. Tức là, nhóm bị can này chỉ còn duy nhất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về đường lối xử lý một số cán bộ hải quan, Viện KSND Tối cao đã “gạt” trách nhiệm hình sự của họ bởi cho rằng: “Quá trình điều tra không chứng minh được các cá nhân này có tư lợi, hay thông đồng với cán bộ Công ty XNK, Xí nghiệp Hoa Sơn để ký hoàn thành thủ tục hải quan khống. Mặt khác, hiện nay họ đang thi hành án trong các vụ án khác, do vậy, không xem xét trách nhiệm hình sự với những người này”.
Quan điểm trên của Viện KSND Tối cao đã không thuyết phục được các thẩm phán trong phiên tòa vừa qua.