Tiếp tục vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo

Chiều 6-1, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tổng kết 20 năm chương trình phối hợp "Vận động phụ nữ Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo" (1991-2011) và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn (2012-2017). Tới dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Sau 20 năm thực hiện, 100% các xã biên giới, hải đảo của 44 tỉnh, thành phố đã có Hội Phụ nữ cơ sở, tham gia tích cực quản lý địa bàn, bảo vệ biên giới, bờ biển. Chương trình đã vận động 30 nghìn hộ dân định canh, định cư, ổn định cuộc sống; xây dựng tám nghìn tổ, CLB phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình; giúp hơn ba nghìn gia đình hội viên thoát nghèo; nhận đỡ đầu, phụng dưỡng 94 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng hơn 7.000 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa... Trong thực hiện bảo vệ an ninh biên giới, hội viên tham gia phát hiện nhiều vụ việc phức tạp, cung cấp hơn 60 nghìn thông tin có giá trị giúp Bộ đội Biên phòng và các lực lượng đấu tranh xử lý 44.000 đối tượng. Trong giai đoạn tới, hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên, phụ nữ; đẩy mạnh vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa bàn biên giới, hải đảo.

PV

Tiếp nhận hơn 800 công trình nghiên cứu khoa học của cố Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức tiếp nhận hơn 800 hồ sơ bản thảo viết tay các công trình nghiên cứu khoa học, các bài phát biểu, các sáng tác thơ, họa của cố Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng từ năm 1964 đến năm 2007, do gia đình cố Giáo sư, Viện sĩ bàn giao để Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bảo quản. Đây là khối tài liệu về nghiên cứu khoa học đồ sộ, có nhiều giá trị được hình thành trong suốt quá trình hoạt động lãnh đạo, nghiên cứu của Giáo sư, Viện sĩ ở nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau. Nhân dịp này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ", tặng bà Nguyễn Thị Hồng Nga, vợ Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng.

PV

Tặng thưởng các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Quốc hội và HĐND năm 2011

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân đã tổ chức tổng kết công tác năm 2011 và trao tặng thưởng báo chí về đề tài Quốc hội (QH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) năm 2011. Đại diện Văn phòng QH, nhiều cơ quan, đơn vị hữu quan và các tác giả được tặng thưởng đã dự.

Trong năm 2011, Báo Đại biểu nhân dân tiếp tục có bước tiến mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đưa đến bạn đọc diện mạo của một QH đổi mới, năng động, hiệu quả; một QH của dân, do dân và vì dân; một QH sôi động, trách nhiệm ngày càng có vai trò lớn trong tiến trình dân chủ phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Báo Đại biểu nhân dân đã quyết định tặng thưởng các tác giả có các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài QH và HĐND các cấp đăng trên Báo Đại biểu nhân dân trong năm 2011. Theo quyết định, Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân tặng Hòa thượng Thích Chơn Thiện, đại biểu QH các khóa: XI, XII và XIII (tỉnh Thừa Thiên - Huế) giải đặc biệt xuất sắc; các tác giả: Trần Ngọc Đường, Thanh Tâm, Yên Khánh giải thưởng đặc biệt và tặng thưởng hằng năm - năm 2011 cho 11 tác giả khác.

PV

Hơn sáu nghìn công trình, phần việc thanh niên trị giá 107,9 tỷ đồng

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tổng kết Năm thanh niên 2011, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi thành phố năm 2012.

Với chủ đề Năm thanh niên: Tự hào và trách nhiệm cùng phương châm "Chung tay hành động vì môi trường tốt hơn cho tuổi trẻ. Năm qua, tuổi trẻ thủ đô đã có hơn sáu nghìn công trình phần việc thanh niên trị giá 107,9 tỷ đồng, trong đó có chín công trình cấp thành phố được đảm nhận. 100% cơ sở đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho hơn 223 nghìn đoàn viên thanh niên. Giúp đỡ, cảm hóa hơn một nghìn thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật. Tham gia tích cực các hoạt động hiến máu tình nguyện, với hơn 99.226 đơn vị máu. Trao học bổng và hỗ trợ thanh niên, thiếu nhi với số tiền gần 13 tỷ đồng...

Nhân dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao cờ thi đua xuất sắc tặng Thành đoàn Hà Nội và 80 mô hình, công trình phần việc tiêu biểu được Thành đoàn khen thưởng.

PV

Nâng cao nhận thức về công tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí giới thiệu Chương trình và đề xuất định hướng, kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh và huy động nguồn lực trong nước, quốc tế. Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công binh - Phó Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, chủ trì.

Để huy động nguồn lực trong nước và quốc tế làm giảm và tiến tới khắc phục hoàn toàn hậu quả bom mìn sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (gọi tắt là Chương trình 504); quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504); thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực đề xuất các cơ quan thông tấn báo chí coi đây là một nhiệm vụ chính trị nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh với ý nghĩa nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, từ đó quan tâm công tác tuyên truyền về Chương trình 504. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực để triển khai thường xuyên và trong các sự kiện, các đợt tuyên truyền...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/ti-p-t-c-v-n-ng-ph-n-tham-gia-xay-d-ng-va-b-o-v-ch-quy-n-an-ninh-bien-gi-i-h-i-o-1.328871