Như Báo ANTĐ đã đưa tin, lô gỗ trắc và cẩm lai được Nguyễn Văn Hòa (Phó Giám đốc Công ty Kim Lợi) đang làm thủ tục xuất khẩu bằng 10 container với tờ khai hải quan là sơ dừa đã bị Cục điều tra chống Buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện tháng 6-2007 tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh). Do tính chất nghiêm trọng của vụ buôn lậu gỗ này, Tổng cục Hải quan đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an để thụ lý điều tra.
Do lo sợ bị các cơ quan chức năng tìm ra chủ hàng của lô gỗ xuất lậu, Nguyễn Văn Hòa đã tìm gặp Đặng Văn Minh (người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tại Cảng Cát Lái) đặt vấn đề tìm người “chạy” để không phát hiện ra Hòa là chủ của lô gỗ bị bắt giữ. Đặng Văn Minh đã tìm đến Nguyễn Ngọc Khanh - Giám đốc Công ty Gia Khanh đặt vấn đề giúp đỡ Hòa. Sau khi gặp Hòa, Khanh tìm đến bạn thân là Chu Hồng Thái - Giám đốc Công ty cổ phần Thái Dương Đức để đặt vấn đề giúp đỡ Hòa.
Theo Khanh, Thái nhận lời giúp Hòa và yêu cầu ứng trước 20.000USD đến 30.000 USD làm chi phí liên hệ. Sau đó Thái giới thiệu Khanh với một luật sư tên N. tại TP Hồ Chí Minh để nhờ ông này liên hệ “chạy án”. Tuy nhiên việc không thành, Hòa vẫn bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Hòa đã khai toàn bộ vụ việc nhờ “chạy án” trên. Các đối tượng chính “dính” đến vụ buôn 10 container gỗ quý núp bóng sơ dừa khai nhận đã đã đưa tổng cộng 60.000 USD và 500 triệu đồng cho để lo cho các đối tượng này “chạy án”. Trong số tiền này, Khanh khai đưa Thái 4.000-5.000 USD. Ngoài ra Khanh còn khai dùng số tiền được các đối tượng nhờ “chạy án”, đưa cho luật sư N. và một số người khác nhưng không có chứng cứ chứng minh việc này.
Trong vụ án buôn lậu 10 container gỗ quý núp bóng sơ dừa, Viện KSND Tối cao đã truy tố 8 bị can với trong vụ án về các tội: “Buôn lậu, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.