Tiếp tục đặt hàng các đại sứ

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 30 tháng trước 4 lượt xem

Tiep tuc dat hang cac dai su

TT - Đói thông tin, liên lạc với các cơ quan đại diện VN tại nước ngoài khó khăn... là những vấn đề còn vướng mắc được nêu ra trong buổi gặp giữa các đại sứ, tổng lãnh sự VN với chính quyền các địa phương và doanh nghiệp tổ chức ngày 20-1 tại TP.HCM.

21 tân đại sứ, tổng lãnh sự VN mới được bổ nhiệm đã lắng nghe lãnh đạo các địa phương trao đổi thẳng thắn về nhu cầu được cung cấp thông tin và quảng bá tiềm năng làm hàng xuất khẩu, du lịch địa phương ra nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Phòng, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết vấn đề địa phương và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trông đợi nhất vào các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài là được cung cấp nhiều thông tin và phải cụ thể. Thời gian qua, thông tin mà địa phương và DN nhận được chưa phục vụ thiết thực cho hoạt động xuất khẩu.

Vẫn theo ông Phòng, tiềm năng ở địa phương rất lớn, không chỉ tôm cá, lúa gạo mà còn là trái cây, các sản phẩm làng nghề, nhiều sản phẩm đã qua chế biến... Nhưng nhiều DN không biết thị trường nào đang có nhu cầu lớn về sản phẩm gì, và thời điểm nào trong năm họ tiêu thụ các sản phẩm đó mạnh nhất. “Các DN trên địa bàn rất cần thông tin ở từng thị trường về chủng loại, mẫu mã sản phẩm, mặt hàng, tiêu chuẩn chất lượng ra sao, sức tiêu thụ... Bởi cũng là hạt gạo nhưng có nơi chủ yếu tiêu thụ loại 5% tấm, có nơi lại thích loại 25%; hay cùng ăn cá tra nhưng nước này thích thịt cá philê, nơi lại có thói quen ăn cá cắt khúc” - ông Phòng phân tích.

Thẩm định năng lực

tài chính đối tác

để tránh lừa đảo

Ông Nguyễn Nam Tiến, phó giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Phước, đề nghị các sứ quán giúp đỡ về xác minh thông tin, khả năng tài chính của các công ty mẹ, các tập đoàn muốn đến đầu tư.

Về vấn đề này, đại sứ VN tại Philippines Nguyễn Vũ Tú gợi ý các DN nên tiếp xúc các công ty dịch vụ chuyên thực hiện nhiệm vụ xác minh và nên tận dụng hiệp hội DN các nước có địa bàn tại VN như EuroCham, AmCham hay sứ quán, lãnh sự các nước sở tại. Các đại sứ cảnh báo tình trạng có nhiều công ty ma, lừa đảo ở khu vực Tây Phi mà các DN cần chú ý khi giao dịch.

Thẩm định năng lực

tài chính đối tác

để tránh lừa đảo

Ông Nguyễn Nam Tiến, phó giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Phước, đề nghị các sứ quán giúp đỡ về xác minh thông tin, khả năng tài chính của các công ty mẹ, các tập đoàn muốn đến đầu tư.

Về vấn đề này, đại sứ VN tại Philippines Nguyễn Vũ Tú gợi ý các DN nên tiếp xúc các công ty dịch vụ chuyên thực hiện nhiệm vụ xác minh và nên tận dụng hiệp hội DN các nước có địa bàn tại VN như EuroCham, AmCham hay sứ quán, lãnh sự các nước sở tại. Các đại sứ cảnh báo tình trạng có nhiều công ty ma, lừa đảo ở khu vực Tây Phi mà các DN cần chú ý khi giao dịch.

Đồng tình với ý kiến này, ông Võ Quốc Việt, chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cho biết các DN trên địa bàn tỉnh cũng đang trong tình trạng bị bỏ đói thông tin. “Những thứ họ cần mình có thể làm được, nhưng những thứ mình có chưa chắc họ đã mua. Vì thế tốt nhất là thường xuyên cập nhật cho DN những thông tin cụ thể, gần với hoạt động kinh doanh của DN để họ có những điều chỉnh phù hợp”.

Trước yêu cầu của các địa phương, ông Trần Trọng Toàn, đại sứ VN tại Hàn Quốc, cho biết thời gian tới sẽ tăng cường thông tin cụ thể về thị trường cho DN để giúp đẩy mạnh xuất khẩu. “Tuy không thể hỗ trợ thông tin cho các thương vụ cụ thể nhưng chúng tôi sẽ bổ sung những điểm mà các địa phương nêu ra. Để làm được, thông tin phải hai chiều, chúng tôi cần nắm được thế mạnh của từng vùng”.

Không chỉ thiếu thông tin mà khi cần việc liên lạc với các cơ quan đại diện VN tại nước ngoài cũng khó khăn. Ông Võ Sơn Điền, trưởng phòng marketing Công ty Becamex Bình Dương, đề cập thực tế liên lạc với sứ quán hỗ trợ các hội thảo đầu tư còn nhiều khó khăn. “Liên lạc qua số điện thoại, email với các đại sứ trên trang web bộ, đại sứ quán rất khó. Liên lạc email thường được trợ lý trả lời ngắn ngủi khiến chúng tôi rất bối rối”. Ý kiến này được nhiều DN chia sẻ. Các DN cho hay một số email đăng trên mạng của sứ quán gửi đến không hoạt động, gửi thư đi mà không có thư trả lời.

Tham dự buổi gặp gỡ, rất nhiều lãnh đạo các địa phương khu vực ĐBSCL hào hứng giới thiệu tiềm năng về xuất khẩu tôm, cá, sản phẩm đặc sản và du lịch sinh thái. Ông Võ Quốc Việt giới thiệu Cà Mau không chỉ có tiềm năng lớn về thủy sản mà còn có rừng U Minh, rừng tràm, rừng đước Mũi Cà Mau... để phát triển du lịch sinh thái. Ông Việt bày tỏ mong muốn các cơ quan đại diện VN tại nước ngoài có thể góp phần vào việc quảng bá du lịch sinh thái, lôi kéo du khách quốc tế đến VN.

Trước yêu cầu từ các địa phương, đại sứ Trần Trọng Toàn khẳng định hoạt động sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới là việc quảng bá, gồm: quảng bá tiềm lực kinh tế, nguồn lực của các địa phương ra nước ngoài; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá thế mạnh về du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa và sinh thái ra nước ngoài. Các đặc sản vùng miền cũng sẽ được đem ra chào hàng, giới thiệu cho các nhà nhập khẩu.

Theo các đại sứ, DN cần mở mang thêm nhiều thị trường mới. Đại sứ VN tại Pakistan Nguyễn Việt Hưng cho rằng: “Những nơi khó chính là nơi có điều kiện kinh doanh rất có lãi” và đề nghị DN nghiên cứu các thị trường như Pakistan, Iraq. Thực tế là chỉ trong ba năm qua, tại thị trường Pakistan, xuất khẩu của VN đã tăng từ không có gì lên 200 triệu USD trong năm 2009.

Trong cuộc tiếp xúc với lãnh đạo TP.HCM trước đó một ngày, ông Hưng cũng gợi ý thành phố nên mở đường bay tới Mumbai (Ấn Độ) vì đây là thị trường rất nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch, đầu tư.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang