Tiếp sức cho cuộc đấu tranh vì công lý

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 36 tháng trước 32 lượt xem

Tiep suc cho cuoc dau tranh vi cong ly

(HNM) - Quyết định sai trái và bất công của Tòa án Tối cao Mỹ ngày 2-3 vừa qua không có nghĩa là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân đã kết thúc. Ngược lại, cuộc đấu tranh này ngày càng nhận được sự ủng hộ của những người yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới, đặc biệt là dư luận và nhân dân Mỹ.

Nhiều cựu chiến binh Mỹ lên tiếng ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

"Ngày vì nạn nhân CĐDC Việt Nam" năm nay được tổ chức trong bối cảnh Tòa án Lương tâm nhân dân quốc tế (LTNDQT) được tổ chức tại Pa-ri (Pháp) ngày 18-5 vừa qua đã đưa ra phán quyết cuối cùng, buộc 37 công ty sản xuất hóa chất Mỹ phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân CĐDC Việt Nam. Mặc dù là phiên tòa dư luận, song phán quyết xác thực của Tòa án LTNDQT cùng với sự lên tiếng mạnh mẽ của dư luận thế giới có tác động không nhỏ làm thức tỉnh lương tâm nhân loại tiến bộ, dấy lên làn sóng dư luận buộc những kẻ gây hại phải chịu trách nhiệm về tội ác mà họ gây ra.

Với tư cách là một thành viên trong phiên tòa, luật sư người An-giê-ri A-đa Bê-khút-sơ cho rằng, việc các công ty hóa chất Mỹ không chịu bồi thường cho những nỗi đau giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần các nạn nhân CĐDC, cũng như những thiệt hại mà môi trường sinh thái Việt Nam phải hứng chịu, là một sự bất công lớn nhất trong lịch sử pháp lý và sẽ là không thể chấp nhận được nếu những nạn nhân này không được đền bù. Bà Ni-côn Phen-man, thành viên Hội "Da cam: những bông hoa của niềm hy vọng", một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Pa-ri cho rằng, bên cạnh cuộc đấu tranh pháp lý, cộng đồng quốc tế cần huy động sự trợ giúp cả về vật chất và tinh thần để chia sẻ với các nạn nhân CĐDC, giúp họ vượt lên nỗi đau và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, nhất là trong trường hợp đa số các nạn nhân CĐDC Việt Nam là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, luật sư Rô-lăng Vây người Pháp - Chủ tịch Hội Quyền và Tự do - thành viên Hội Luật gia dân chủ quốc tế khẳng định, tội ác mà CĐDC/đi-ô-xin đã gây ra đối với nhân dân Việt Nam là không thể chối cãi được. Vì thế, những kẻ gây tội, đặc biệt là những công ty hóa chất đã cung cấp chất diệt cỏ cho quân đội Mỹ phải bồi thường cho những mất mát, đau thương mà các nạn nhân đang phải gánh chịu. Đã đến lúc phải trả lại sự công bằng cho hơn 4,8 triệu nạn nhân CĐDC Việt Nam. Theo luật sư Rô-lăng Vây, nếu các cựu chiến binh Mỹ đã được bồi thường thì các nạn nhân CĐDC Việt Nam phải được bồi thường nhiều hơn thế, vì họ không chỉ là nạn nhân của CĐDC/đi-ô-xin, mà trên hết, họ còn là nạn nhân của một cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Việc Tòa án LTNDQT đưa vụ kiện của các nạn nhân CĐDC Việt Nam ra xét xử tại thủ đô Pa-ri của Pháp - tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới - chứng tỏ cuộc đấu tranh vì công lý của các nạn nhân CĐDC Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận thế giới. Điều đó cho thấy, các nạn nhân CĐDC Việt Nam không hề đơn độc trong cuộc đấu tranh đầy cam go này. Tuy chưa thể thắng trước Tòa án và pháp luật Mỹ, nhưng sự có mặt của những nhân chứng người nước ngoài đến dự phiên tòa tại Pa-ri vừa qua không những góp phần nói lên sự phản đối của họ đối với hậu quả của việc làm mà quân đội và các công ty hóa chất Mỹ gây ra, mà còn thể hiện sự ủng hộ và tình đoàn kết đối với nhân dân Việt Nam trong công cuộc đi tìm công lý, đòi chính phủ Mỹ và các tập đoàn hóa chất Mỹ phải có trách nhiệm bồi thường.

"Ngày da cam" là hoạt động đầy ý nghĩa nhằm tiếp sức cho các nạn nhân CĐDC Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành công lý đầy cam go này. Đã đến lúc phải trả lại sự công bằng cho các nạn nhân CĐDC Việt Nam. Như khẳng định của Chủ tịch phiên tòa của Tòa án LTNDQT, luật sư người Ấn Độ Gi-ten-đra Sác-ma: "Kết thúc của phiên tòa chính là sự khởi đầu cho một cuộc đấu tranh mới, cuộc đấu tranh trên mặt trận lương tri và đạo đức và đấu tranh bằng dư luận. Công lý và sự thật phải được thực thi".

Đình Hiệp

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang