Mất ngủ, đau đầu vì ô nhiễm
Khoảng ba tháng trước, nhiều hộ dân sống tại tổ 145, khu phố 10 thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân phải sống chung với bụi từ chỉ sợi và tiếng ồn ầm ì suốt ngày đêm từ một chi nhánh se sợi nằm tại số 934 hương lộ 2 của Công ty Dũng Lâm. Mặc dù nơi đây xe tải liên tục qua lại nhưng âm thanh của tiếng xe vẫn không lấn át nổi những sự đinh tai nhức óc phát ra từ chi nhánh se sợi này. Một cụ già trong xóm này than: “Kể từ ngày xưởng sản xuất này hoạt động, tôi không thể nào ngủ nghỉ được, chỉ khi nào mệt quá mới chập chờn đôi chút. Gần đây vào ban đêm, tôi lại xuất hiện chứng đau đầu. Tội nghiệp mấy đứa sinh viên ở trọ, bị tiếng ồn “tra tấn” liên tục, khó tập trung học được”.
Tình trạng dệt chỉ, se sợi, thêu vi tính... gây ồn này cũng rộ lên trong thời gian gần đây tại hẻm 160 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Các “điểm đen” này đều hoạt động không phép và bất chấp giờ giấc.
Bà con tổ 39, khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM thì phải hít mùi nhựa cháy khét lúc nào cũng thoang thoảng bao trùm cả xóm, bắt nguồn từ một cơ sở đun nấu các chất nhựa phế liệu hoạt động tại đường TX 43 gần đó. Hằng ngày, cứ khoảng 3 giờ sáng là mọi người bị mùi khét này đánh thức. Nó bay ra khắp xóm cho đến tận 6 giờ chiều, khi cơ sở này nghỉ hoạt động. Đã có nhiều người bị ói mửa, nhức đầu. Người già và trẻ con thì bị viêm họng, nóng sốt... một số người không chịu đựng nổi đã phải bỏ nhà đi tránh chỗ khác. Những nhà ở cận cơ sở này còn phải hít bụi nhựa mịt mù từ các chất nhựa phế liệu bị cắt nhuyễn.
Nhiều năm qua, người dân tổ 20, phường 3, quận 11, TP.HCM buộc phải quen với tiếng động ầm vang và mùi khét hăng hắc từ cơ sở sản xuất các loại keo nhựa tái chế tại 15/64 Hòa Bình. Cách đó không xa là nhà số 15/22 gia công chảo không dính, “góp” thêm mùi hôi nồng nặc khi sơn tĩnh điện...
Khu phố thoảng hương... phân Một hộ nuôi heo trong nhà tại tổ 93 (khu phố 8, phường 15, quận 8, TP.HCM). Ảnh: THÁI HIẾU
Riêng việc chăn nuôi heo, bò trong khu dân cư gây ô nhiễm thực sự là một căn bệnh “nan y” đối với những khu vực dân cư mới được đô thị hóa ở quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn...
Dọc theo đường 41, tại tổ 87, khu phố 12, phường 14, quận Gò Vấp có hai hộ dân nuôi đến hàng trăm con bò. Đàn bò này được nuôi nhốt trong những cái chuồng chật hẹp, mùi hôi thối từ phân bò bốc lên thường xuyên bao trùm cả xóm. Nước thải và phân bò được thải thẳng vào đường cống chung. Mỗi khi mưa lớn, nước thoát không kịp, phân trôi theo dòng nước chảy vào các nhà thấp hơn ở cuối con đường, gây dơ bẩn cả khu vực.
Tương tự, các hộ dân sống chung quanh ba căn nhà nuôi heo tại tổ 93, khu phố 8, phường 15, quận 8 phải gồng mình chịu đựng sự hôi hám từ nhiều năm nay. Vì thiếu mặt bằng, người nuôi bèn tận dụng chính căn nhà ở của mình giữa khu dân cư. Ngoài mùi phân heo, bà con chung quanh còn phải chịu đựng thêm mùi thức ăn ôi thiu và khói bụi do các nhà này thu gom thức ăn thừa từ các nơi về rồi đun nấu bằng bếp củi.
Đến lượt mùi xương và da súc vật
Cơ sở Gia Phát chuyên xay xương bò mặc dù cơ sở nằm không gần khu dân cư nhưng mỗi khi có gió thì mùi hôi này gieo khắp ấp 6, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Một người dân sống gần khu này kể: “Nhiều khi cả nhà đang ăn cơm thì mùi hôi kéo đến, thế là hết “đói”. Ruồi nhặng đeo bám khắp nơi trong nhà, nếu dùng thuốc xịt qua một vòng rồi quét cũng được cả chén”.
Tại phường 11, quận 6, TP.HCM, bà con sống trong con hẻm 365, 417..., một số hộ chuyên sản xuất chế biến da heo nằm rải rác trong các con hẻm này tận dụng luôn chỗ ở làm nơi sản xuất, sử dụng cả những khoảng trống sát hẻm để đặt các thùng nhựa ngâm da. Sau khi tận dụng hết những thứ phế phẩm, phần còn sót lại không thể sử dụng được, các hộ này cứ tự nhiên bỏ rác thải bừa bãi. Loại rác thải bầy nhầy này hòa lẫn với nước được đổ tùy tiện ra các con hẻm dẫn vào cống thải nước sinh hoạt chung của khu vực, làm nghẹt cống, nước đọng vũng, lối đi chung trở nên nhầy nhụa, dơ bẩn. Gặp lúc trời mưa lớn hay những ngày có triều cường, nước cống dâng lên chảy ngược vào nhà dân, mang theo những thứ rác thải trên. Toàn bộ khu vực lúc nào cũng thoang thoảng mùi hăng hắc hôi thối, khó chịu từ các loại mỡ heo lâu ngày bị phân hủy.
