Tiền tỷ bị… "đắp chiếu"

Xem tin gốc 

CAND - 24 tháng trước 25 lượt xem

Tien ty bi… 'dap chieu'

Nhiều năm qua, một bộ phận không nhỏ người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương đang ngày đêm chung sống với nguồn nước không đảm bảo chất lượng, trong khi những công trình cung cấp nước sạch đóng trên địa bàn thì "đắp chiếu" - không đi vào hoạt động…

Gần 10 năm mòn mỏi chờ… dự án

Nhắc đến việc sẽ có công trình cung cấp nước sạch cho địa bàn, ai sinh sống trên địa bàn xã Hiệp Hòa (huyện Kinh Môn, Hải Dương) thời bấy giờ cũng đều vui mừng khôn tả. Thế nhưng, năm 2001, sau khi dự án hoàn thiện giai đoạn 1, công trình cung cấp nước sạch này nhanh chóng rơi vào tình trạng bị "đắp chiếu" - ngưng vận hành. Người dân thì bức xúc, mòn mỏi chờ dự án đi vào thực tế.

Anh Nguyễn Quỳnh, 34 tuổi, sinh sống ở thôn An Bộ cho biết: "Chúng tôi ngày đêm đang phải dùng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng, nguồn dịch bệnh đi kèm luôn tiềm ẩn. Trong khi đó, công trình cung cấp nước sạch cho địa phương thì cứ "đắp chiếu" giữa cánh đồng gần 10 năm nay…".

Theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến khu vực có trạm cung cấp nước sạch tiền "tỷ" trên đang tọa lạc. Đúng như những gì người dân phản ánh, nằm giữa cánh đồng, trạm cung cấp nước sạch Hiệp Hòa hiện giờ không khác xa là mấy những căn nhà bỏ hoang. Bên ngoài, lớp cửa sắt lâu ngày hoen gỉ nằm chỏng chơ để lộ ra lớp cỏ dại mọc um tùm bao quanh… Thấy tôi giơ máy ảnh lên chụp, một chị tuổi trạc 40 đang làm ruộng gần đó vội lại gần thở dài: "Đắp chiếu gần chục năm rồi… Nước sạch vẫn chỉ trong mơ mà thôi".

Ông Nguyễn Văn Miền, Trưởng thôn An Bộ cho biết: Hiện trên địa bàn thôn có hơn 700 hộ dân với trên 2.500 nhân khẩu. Số hộ dân này trong gần chục năm trở lại đây vẫn phải sống trong cảnh "ăn, uống, sinh hoạt" cùng với nguồn nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng vệ sinh. Trong khi công trình cung cấp nước sạch trên địa bàn thì bỏ hoang đã gần 10 năm nay… Cũng theo ông Miền, thời gian qua, người dân địa phương đã không ít lần phản ánh lên chính quyền địa phương về sự việc này. Tuy nhiên, đến nay, dự án trên vẫn "ngủ đông".

Trạm cung cấp nước Hiệp Hòa bị "đắp chiếu" từ nhiều năm nay.

Đến bao giờ mới hết lãng phí?

Để hiểu rõ hơn các vấn đề có liên quan, chúng tôi đã tìm tới trụ sở UBND xã Hiệp Hòa. Tại đây, trong buổi làm việc với đại diện UBND xã, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Những phản ánh của người dân là có thực, dự án cung cấp nước sạch Hiệp Hòa do sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong tỉnh Hải Dương đã được triển khai và hoàn tất giai đoạn 1 từ đầu năm 2001. Tuy nhiên, sau đó, công trình này không còn hoạt động cho đến tận bây giờ.

Theo ông Nguyễn Văn Bắc, dự án trên có tổng số vốn đầu tư ban đầu là trên 1 tỷ đồng. Hơn 2.100 hộ dân (với khoảng trên 7.000 nhân khẩu) địa phương theo đó ngày đêm mong mỏi các hạng mục còn lại của dự án sớm đi vào hoạt động. Song, đến nay, các hạng mục còn lại vẫn chưa được tháo gỡ. Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngoài xã Hiệp Hòa ra, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn xuất hiện tình trạng tương tự tại các xã như: Lê Hồng (huyện Thanh Miện), Hưng Long (huyện Ninh Giang) và Hồng Khê (huyện Bình Giang)...

Đáng chú ý, trong số này, chỉ tính riêng công trình cung cấp nước sạch xã Hồng Khê, số vốn đầu tư được trích ra từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; ngân sách tỉnh Hải Dương lên đến hơn 1,8 tỷ đồng. Nhưng năm 2005, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, công trình trên hiện vẫn chưa đi vào hoạt động.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện UBND huyện Kim Động, ông Nguyễn Hữu Ngát - Phó Trưởng phòng NN&PTNT cho hay: Thời gian qua, Phòng cũng đã nhận được không ít phản ánh của các hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Hiệp Hòa về việc trạm cung cấp nước sạch tọa lạc tại khu vực cánh đồng An Bộ bị bỏ hoang, không đi vào thực tế, trong khi người dân phải sử dụng nguồn nước giếng khoan, nước ngầm để sinh hoạt, ăn uống. Đứng trước thực trạng trên, về phía Phòng NN&PTNT cũng đã đề xuất với UBND huyện cùng các cơ quan chủ quản về việc phải sớm triển khai các biện pháp hiệu quả hơn nữa trong việc hoàn thiện các dự án.

Cũng theo đại diện Phòng NN&PTNT - UBND huyện Kinh Môn, dự án cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Bạch Đằng sau nhiều năm "đắp chiếu" đến nay đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Một câu hỏi được đặt ra: "Đến bao giờ các công trình cung cấp nước sạch bị "đắp chiếu" trên mới đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân?", câu hỏi này xin dành cho các cơ quan hữu quan tỉnh Hải Dương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang