Tiền Giang: phá một vụ buôn bán ma túy lớn

TTO - Lúc 22g ngày 26-7, trên QL1A thuộc huyện Cái Bè (Tiền Giang), các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Tiền Giang đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Nguyễn Xuân Hiền (45 tuổi, ngụ ấp An Lạc A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đang vận chuyển 40gr heroin bằng taxi đi giao cho “đại lý” ở tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Thượng tá Lưu Văn Hoàng, trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, cho biết Hiền là “đầu nậu” lớn nhất chuyên cung cấp heroin cho con nghiện các tỉnh ĐBSCL từ năm 2007 đến nay. Tháng 3-2009, Hiền cùng con trai Đỗ Phan Triết (18 tuổi) vận chuyển heroin thì bị công an phát hiện. Hiền nhanh chân trốn thoát, nhưng Triết bị bắt giữ. Sau đó Hiền trốn lên TP.HCM và mở rộng mạng lưới mua bán heroin về các tỉnh miền Tây. Trung bình từ 1-2 ngày Hiền giấu heroin trong người rồi đón taxi đi giao cho các “đại lý” ở Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=328546&channelid=6