Tiềm lực quân sự Xy-ri

QĐND - Những dấu hiệu gần đây cho thấy, không loại trừ khả năng NATO sẽ can thiệp quân sự vào Xy-ri. Liệu đất nước Trung Đông này sẽ phòng vệ ra sao khi một chiến dịch quân sự do NATO phát động xảy ra?

Quân đội Xy-ri có khoảng 600.000 quân, chia làm 3 binh chủng là Hải quân, Lục quân và Không quân. Quân đội Xy-ri được đánh giá là một đội quân khá mạnh ở khu vực Trung Đông. Hiện nay, vũ khí quân đội Xy-ri được trang bị có tới 90% là các loại vũ khí do Liên Xô (cũ) và Nga sản xuất. Tuy nhiên, trong số này có tới 80% là các loại vũ khí được cho là đã cũ và cần được nâng cấp. Theo số liệu gần đây, quân đội Xy-ri sở hữu khoảng 70 tổ hợp tên lửa chiến thuật và chiến thuật cơ động; khoảng 5000 xe tăng; hơn 1.200 máy bay chiến đấu; vài trăm nghìn súng chiến đấu bộ binh, 70 tàu chiến, xuồng và những loại vũ khí khác. Hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Xy-ri được bắt đầu từ năm 1956, và cho tới nay Nga vẫn đang là đối tác chính cung cấp thiết bị quân sự cho Xy-ri. Trong bối cảnh phức tạp của khu vực Trung Đông, trong mấy năm gần đây Xy-ri đang dồn sức mạnh tài chính nhằm củng cố lực lượng vũ trang bằng cách tăng cường mua nhiều loại vũ khí hiện đại, thông qua các hợp đồng vũ khí với Nga. Cụ thể, Nga và Xy-ri đã ký hợp đồng mua thêm một số tàu ngầm chạy điện và đi-ê-den; nâng cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-125 Neva, máy bay chiến đấu MiG-29, máy bay Yak-130; hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, tổ hợp tên lửa chiến thuật cơ động Iskander-E; xe tăng chiến đấu T-90S; các loại tàu nổi chiến đấu và hàng loạt vũ khí khác như tên lửa mặt đất, tên lửa chống hạm, tên lửa chống tăng… Mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Nga A.Xéc-điu-cốp (A.Serdyukov) tuyên bố rằng, Nga sẽ thực hiện hợp đồng cung cấp tên lửa chống hạm P-800 Yakhont cho Xy-ri. Đây là loại tên lửa có khả năng bắn ở tầm xa 300km, có thể mang được đầu đạn hạt nhân nặng tới 200kg và khả năng vượt trội nhất của nó là có thể hoạt động ở tầm cao vài mét so với mực nước biển mà không bị phát hiện và ngắm bắn. Ông I.Cô-rốt-chen-cô (I.Korrotchenko), một chuyên gia vũ khí thương mại của Nga vừa tiết lộ, hiện trên thế giới chưa có một tàu chiến nào có thể chống đỡ cũng như bắn phá được những tên lửa chống hạm siêu thanh Yakhont. Một quan chức quốc phòng của Nga cho biết, ngoài tên lửa chống hạm P-800 Yakhont, quân đội Xy-ri còn quan tâm đến BUK M1 và Pantsyr S1, một trong những hệ thống tên lửa tiên tiến hơn nhiều so với các hệ thống phòng không mà Xy-ri hiện có. HOA HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/115/115/115/157233/Default.aspx