Tiêm kích Nga tiêu diệt 27 cơ sở của IS tại Syria

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga cho biết các tiêm kích của nước này đã phá hủy 27 cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Một tiêm kích Sukhoi Su-25 của quân đội Nga tham gia không kích khủng bố ở Syria. Ảnh: RIA Novosti

Một tiêm kích Sukhoi Su-25 của quân đội Nga tham gia không kích khủng bố ở Syria. Ảnh: RIA Novosti

RT đưa tin, ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga, cho biết sáng sớm ngày 8/10, các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện 22 vụ tấn công và tiêu diệt 27 cơ sở của IS.

Ông Konashenkov cũng cho hay Không quân Nga còn tiến hành không kích 11 trại huấn luyện của IS ở tỉnh Raqqa và Hama, Syria. Ngoài ra, các tiêm kích Su-25, Su-34 tấn công 8 căn cứ quân sự tại tỉnh Homs, phá hủy công sự của IS.

Máy bay Nga đã sử dụng bom phá boongke để tiêu diệt các công sự ngầm của các tay súng IS ở phía tây bắc Syria.

Theo người phát ngôn Konashenkov, Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng thảo luận với các nước phương Tây về các đề xuất mang tính xây dựng trong cuộc chiến chống IS.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 8/10 nói rằng Washington sẽ không hợp tác với Moscow tại Syria nếu phía Nga không thay đổi chiến lược ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chấp nhận thỏa thuận an toàn trên không với Nga ở Syria.

Từ 30/9, Nga bắt đầu các đợt không kích IS tại Syria theo yêu cầu của chính phủ quốc gia Trung Đông. Ngày 7/10, Moscow tuyên bố các tàu chiến trên biển Caspian đã phóng 26 tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía bắc và tây bắc Syria.

Nga dùng bom phá boongke diệt công sự ngầm của IS Quân đội Nga vừa công bố video quay cảnh tiêm kích dùng bom chống boongke để tấn công khu chỉ huy, kho nhiên liệu và công sự ngầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 8/10.

Nguyễn Thái

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tiem-kich-nga-tieu-diet-27-co-so-cua-is-tai-syria-post588173.html