Tích cực & khả quan

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 28 tháng trước 42 lượt xem 3 tin đăng lại

Tich cuc & kha quan

(TNTT>) Tích cực là kết quả tích cực trong nửa tháng qua, khả quan là xu hướng tăng lên trong thời gian tới.

Kết quả tích cực được thể hiện tổng hợp nhất và rõ nhất là số phiên và số điểm trên cả 2 sàn HOSE và HNX.

Trong 10 phiên, trên sàn HOSE có 7 phiên tăng, 3 phiên giảm (xem biểu đồ), trên sàn HNX có 6 phiên tăng, 4 phiên giảm, tức là số phiên tăng nhiều hơn số phiên giảm.

Ngày 12.3 so với ngày 26.2, VN-Index đã tăng 34,6 điểm (+7%), cao gấp hơn 3 lần tốc độ tăng 2,1% của cùng kỳ năm trước; HNX-Index cũng tăng 11,02 điểm (+6,8%). Như vậy, cả về số phiên, cả về số điểm, chứng khoán trong 2 tuần qua đã tiến nhiều hơn lùi, tính chung hai tháng rưỡi qua VN-Index đã tăng lên. Cụ thể, ngày 12.3.2010 so với 31.12.2009, VN-Index tăng 36,74 điểm (+7,43%).

Đây được coi là tốc độ tăng khá khi xét trên hai mặt: 1-So với tốc độ tăng giá trên các kênh đầu tư khác trong 2 tháng rưỡi (theo ước tính của người viết để so sánh): Giá tiêu dùng tăng khoảng 4%, giá USD tăng khoảng 0,3%, giá vàng giảm 5%, nhà ở và vật liệu xây dựng - một phần thể hiện thị trường bất động sản - tăng khoảng 4%; 2-Trong thời gian cùng kỳ năm trước, VN-Index giảm 20,5%.

Khả quan xuất phát từ xu hướng đi lên của 2 tuần qua (như đã nói ở trên) và tác động của các yếu tố trong thời gian tới.

Kinh tế vĩ mô quý I nhiều chỉ tiêu có khả năng đạt khá, từ GDP, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư gián tiếp, tổng mức bán lẻ, kiều hối, khách quốc tế… Xuất khẩu tuy gặp khó khăn, nhưng tỷ lệ nhập siêu dưới mức 20%.

Điểm số tăng sẽ có tác động theo các chiều hướng khác nhau. Có thể sẽ làm cho cung chứng khoán tăng (nhà đầu tư bán ra, doanh nghiệp phát hành thêm, mã chứng khoán mới lên sàn…). Có thể sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư mới, hút thêm lượng tiền mới, khi mà “ông chứng khoán” được đánh giá là đang “khỏe” nhất so với 5 “ông hàng xóm” khác (vàng, đô-la, tiết kiệm, bất động sản, hàng hóa dịch vụ khác). Có thể sẽ hấp dẫn nguồn tiền từ đòn bẩy tài chính gần đây có dấu hiệu tăng trở lại sau một thời gian giảm mạnh. Dư nợ tín dụng có xu hướng tăng lên từ tháng hai, nguồn vốn khả dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại đã được cải thiện rõ rệt, thậm chí có dấu hiệu dư thừa và mức dư thừa đang tăng nhanh, trong khi cơ chế điều hành lãi suất chuyển từ khống chế trần sang lãi suất thỏa thuận. Các nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng. Tâm lý của nhà đầu tư trong nước đã hứng khởi hơn, không ào ào bán ra để chốt lãi hoặc cắt lỗ…

Với kết quả của nửa đầu tháng ba và các yếu tố tác động như trên, dự đoán tốc độ tăng trong tháng ba năm nay sẽ đạt cao, thấp nhất cũng bằng tốc độ tăng 14,2% của tháng 3 năm trước (nếu dự đoán này là đúng thì cuối tháng ba, VN-Index sẽ đạt khoảng 567,5 điểm). Nhân đây cũng xin thông tin để tham chiếu: Tháng 4 năm trước VN-Index tăng 14,6% - kỳ vọng có thể vượt đỉnh 26.10 năm trước ngay trong tháng 4 này.

Đào Lâm

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang