Tỉ lệ “chọi” tuyển sinh ĐH-CĐ 2011: Trường top trên hạ nhiệt

Thống kê sơ bộ từ các trường ĐH-CĐ cho thấy, tỉ lệ “chọi” tương tác giữa hồ sơ đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh đã có nhiều thay đổi so với năm 2010. Phần lớn, lượng hồ sơ đăng ký dự thi đều dồn vào các trường ở mức trung bình, trường ĐH vùng. Những trường top trên có tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng của năm 2009, 2010 đã xuống mức 1 chọi 3 đến 1 chọi 5.

Thí sinh nộp hồ sơ dự thi Ảnh: HOÀNG LONG Chọn trường phù hợp khả năng Kỳ tuyển sinh năm 2010 được đánh dấu bằng sức nóng của các trường thuộc khu vực phía Nam với đỉnh cao là trường ĐH Sài Gòn (ngành Giáo dục tiểu học có tỉ lệ “chọi” cao ngất ngưởng 1/53,86; sư phạm Hóa 1/27). ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) có ngành tài chính - ngân hàng đạt tỉ lệ “chọi” cao nhất là 1/19. ĐH Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh có ngành công nghệ sinh đạt 1/26; công nghệ môi trường: 1/23. Các trường ĐH khác đào tạo khối ngành kinh tế tuy tỉ lệ chọi không cao nhưng điểm đầu vào luôn đạt 21 đến 26 điểm. Sự bất ngờ còn dẫn đến khi xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, thí sinh vẫn phải đối mặt với tỉ lệ chọi đầy may rủi. Năm nay, sự biến động của thông tin đã tác động rất lớn vào lựa chọn của thí sinh khi đăng ký hồ sơ. Phần lớn, thí sinh đã biết tự lượng sức, chọn trường phù hợp, tăng cơ hội đậu cho bản thân. Thống kê cho thấy, các trường top trên phần lớn không tăng hồ sơ, một vài trường đã giảm nhẹ. Cụ thể những trường vẫn giữ nguyên tỉ lệ chọi như ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội đạt 1/5; ĐH Bách khoa Hà Nội 1/2,7; Học viện Ngân hàng giảm từ 1/7,5 còn 1/6; tỷ lệ chọi vào trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.Hồ Chí Minh) vào khoảng 1/5, tăng nhẹ so với năm 2010. Các trường top giữa năm nay lại ghi nhận sự tăng vọt tỉ lệ chọi. Nếu năm 2010, nhiều trường dạng này còn lâm vào cảnh khó chiêu sinh cho đủ mức chỉ tiêu thì năm nay đã vươn lên vị trí hàng đầu. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay đứng đầu với 72.000 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ chọi 1/8. Đại học Nông nghiệp với 51.000 hồ sơ đăng ký dự thi, chỉ tiêu đầu vào là 5.000, tỷ lệ “chọi” đạt 1/10. ĐH Mỏ-Địa chất tiếp nhận 16.000 hồ sơ, tỉ lệ chọi khoảng 1/4,5; ĐH Giao thông - Vận tải tiếp nhận khoảng 18.000 hồ sơ, tỷ lệ chọi khoảng 1/4,5; ĐH Y Hà Nội khoảng 15.931 hồ sơ, tỉ lệ chọi khoảng 1/16; ĐH Thương mại khoảng 39.000 hồ sơ, tỉ lệ chọi khoảng 1/11; ĐH Luật nhận khoảng 11.570 hồ sơ, tỷ lệ chọi khoảng 1/6,9; Học viện Báo chí- Tuyên truyền tiếp nhận khoảng 8.500 hồ sơ, tỉ lệ chọi khoảng 1/5,6; ĐH Dược nhận khoảng 2.500 hồ sơ, tỉ lệ chọi khoảng 1/4,5... Căn cứ trên hồ sơ các Sở GD&ĐT nhận được trong thời gian vừa qua, lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay đã tăng nhiều về các trường ĐH vùng, ĐH thuộc địa phương. Điềù này chứng tỏ sự cạnh tranh khá quyết liệt của mùa tuyển sinh năm 2010 tại những trường điểm, trường ĐH top trên đã khiến tâm lý thí sinh dao động. Sự chọn lựa ĐH vùng và ĐH địa phương là giải pháp phù hợp khi thí sinh tự xác định được năng lực bản thân. Tỉ lệ chọi chỉ mang tính tham khảo Theo Phó vụ trưởng Vụ GD ĐH Ngô Kim Khôi, việc giảm nhiệt tỉ lệ chọi ở các trường top trên và tăng tại các trường top giữa của năm nay chứng tỏ sự tự điều chỉnh bởi xu hướng xã hội và sự thay đổi tích cực của quy chế thi. Việc hạn chế hồ sơ ảo cũng là một tác nhân tích cực giảm đáng kể tỉ lệ chọi ảo, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch giữa các trường. Việc các trường công bố hồ sơ nhận được, tỉ lệ chọi là tuân theo quy chế. Nhưng nên coi đó cũng chỉ là một kênh thông tin tham khảo bổ ích.Vì trường có tỉ lệ chọi cao nhưng chưa hẳn trường đó đã có điểm đầu vào cao tương tự. Các năm trước, nhiều trường có tỉ lệ chọi rất cao, nhưng điểm đầu vào cũng bằng hoặc nhỉnh hơn điểm sàn một chút. Thí sinh nên chủ động ôn tập nắm vững kiến thức hơn là bị dao động bởi thông tin tỉ lệ chọi. Việc thi đậu vào một trường ĐH sẽ phụ thuộc đầu tiên vào năng lực, kiến thức, khả năng xử lý làm bài, không phụ thuộc quá nhiều vào tỉ lệ chọi. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 30-5-2011 các trường sẽ chuyển giấy báo dự thi về các Sở GD&ĐT, ngày 5-6 giấy báo thi sẽ được gửi đến các thí sinh. Năm nay, Bộ cho phép những thí sinh phát hiện có sai sót trong quá trình làm thủ tục đăng ký hồ sơ dự thi được đính chính và bổ sung thông tin tại Hội đồng thi trước khi bước vào môn thi chính thức. Hoàng Anh Thắng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=29919&menu=1422&style=1