Trường top đầu ổn định, top hai tăng
Năm nay, trường ĐH Ngoại thương có số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) vào trường tại cơ sở Hà Nội nhỉnh hơn năm ngoái một chút: 8.700, tăng 200 hồ sơ. Cụ thể, hồ sơ ĐKDT vào khối A là 4.300 (tăng 100 hồ sơ); còn lại 4.400 hồ sơ khối D (tăng hơn 100 hồ sơ). Theo TS. Lê Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng quản lý đào tạo: ngành Kinh tế đối ngoại có số lượng thí sinh ĐKDT đông nhất: 2.500 (cả khối A và D), tương đương năm ngoái. Như vậy, với tổng chỉ tiêu là 3.400, trong đó chỉ tiêu phía Bắc là 2.450 thì tỉ lệ “chọi” của ĐH Ngoại thương cơ sở phía Bắc là 1/3,56 (năm 2010, tỉ lệ chọi chung vào trường là 1/2,8).
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có tổng số là 24.343 hồ sơ, tăng 3.843 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ khối D là 5.257, chiếm 21,6%; hồ sơ khối A là 19.086, chiếm 78,4%. Tính theo chỉ tiêu, tỉ lệ “chọi” vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân là 1/6,085. Năm ngoái, tỉ lệ chọi vào trường là 1/5.
Học viện Kỹ thuật Quân sự, với khối thi duy nhất là khối A, đến thời điểm hiện tại, số hồ sơ ĐKDT nhận được là 2.073 hồ sơ, trên tổng số 340 chỉ tiêu (hệ quân sự), như vậy tỉ lệ “chọi” sấp xỉ 1/6. Đối với hệ dân sự, số hồ sơ ĐKDT cũng tương đương ở mức 2.076 hồ sơ, trên tổng số 600 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi ở mức 1/3,46.
Học viện Ngân hàng có số hồ sơ ĐKDT là 14.000, giảm 2.000 so với năm 2010. Trong đó, hồ sơ ĐKDT vào khối A là hơn 12.000, khối D là 2.000. Tổng chỉ tiêu của trường là 2.300 (2.100 chỉ tiêu khối A, 200 khối D). Tính theo khối, tỉ lệ “chọi” khối A là 1/5,7; khối D là 1/10. TS Trần Mạnh Dũng, Trưởng phòng đào tạo, Học viện Ngân hàng cho biết, ngành Tài chính- Ngân hàng có số lượng thí sinh ĐKDT đông nhất, vì đây là ngành truyền thống của trường.
Năm nay, các trường ĐH vùng và ĐH top hai có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông hơn năm ngoái. Ông Triệu Nam Hải, chuyên viên phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, cơ sở phía Bắc của trường nhận được 17.300 hồ sơ ĐKDT, giảm 500 hồ sơ so với năm ngoái. Với 3.350 chỉ tiêu cho cơ sở phía Bắc, tỉ lệ “chọi” sẽ là 1/5,1, gần tương đương năm 2010 (1/5,5).
Có lẽ, trường ĐH công nghiệp Hà Nội có số lượng hồ sơ tăng “khủng” nhất: 19.000 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ là 72.000. Như vậy, với chỉ tiêu 8.700, tỉ lệ chọi vào trường sẽ là 1/8,2. Theo ông Phạm Văn Bổng, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết, ước tính tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt 70%, sẽ có khoảng 50.000 thí sinh, tỉ lệ “chọi” sẽ là 1/5,7.
ĐH Thủy lợi, cơ sở phía Bắc nhận được 13.900 hồ sơ ĐKDT, trong khi chỉ tiêu là 2.900. Như vậy, tỉ lệ chọi vào trường là 1/4,7. Năm nay, ngành truyền thống Kỹ thuật công trình vẫn có đông thí sinh đăng ký. Tỉ lệ “chọi” vào trường ĐH Thủy lợi năm 2010 là 1/6.
Chọn trường dựa trên năng lực thực sự
Hiện có rất nhiều thí sinh quan tâm đến tỉ lệ “chọi” để đưa ra quyết định cuối cùng sẽ thi vào trường nào. Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương, Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: Chúng tôi không quan tâm đến tỷ kệ “chọi”, điều quan trọng là cần sinh viên giỏi. Bởi vậy, 30.000 hay 100.000 hồ sơ ĐKDT vào trường không có ý nghĩa. Chúng tôi, muốn có 10.000 thí sinh giỏi thi vào trường, còn hơn có 100.000 thí sinh kém đăng ký.
“1/20 hay 1/2, tỉ lệ nào tốt hơn? Không thể trả lời chính xác được câu hỏi này bởi nó phụ thuộc vào trình độ của thí sinh”- thầy Lương khẳng định.
TS. Trần Mạnh Dũng, cũng đồng tình với việc tỉ lệ “chọi” không có ý nghĩa gì, nhất là đối với những trường ĐH top đầu như ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại thương. Đây là xu hướng hợp lý và đáng khích lệ. Những trường này, tỉ lệ “chọi” không cao, nhưng điểm vào trường cao hơn hẳn các trường khác rất nhiều. Năm ngoái, Học viện Ngân hàng, có điểm chuẩn vào ngành Tài chính- Ngân hàng (khối A) là 23 điểm, khoa Kế toán có điểm đầu vào thấp nhất là 17. Điểm đầu vào hệ CĐ là 17, trong khi các trường ĐH khối kỹ thuật là 15 hoặc 16. Ông Dũng khuyên các thí sinh phải phải biết lượng sức mình. Nếu lực học của mình khó có khả năng đỗ vào trường top trên thì nên chọn trường ở top trung bình. Hoặc nếu có quyết tâm thì ôn thi một năm để sang năm thi lại.
Đồng quan điểm, PGS-TS Lê Minh Thái, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Kỹ thuật Quân sự cho rằng: tuy tỉ lệ “chọi” hiện nay được khá nhiều gia đình và thí sinh quan tâm, đó cũng là một thông số quan trọng nhưng không thể chính xác hoàn toàn. Con số đó chỉ mang tính tham khảo, những trường thuộc top đầu thường có điểm chuẩn khoảng 24 điểm, trường top hai giao động từ 15 đến 16 điểm. Có lẽ năm nay cũng không có nhiều đột biến, do đó, học sinh vẫn chủ yếu lượng vào sức mình để đưa ra lựa chọn.
Bài, ảnh: Thu Hà – Thanh Hà